Đen Vâu sẽ tích cực, chăm chỉ hơn và hồ hởi lao động trong năm mới

N.A-Thứ bảy, ngày 21/01/2023 07:51 GMT+7

(Ảnh: Pepper Garlic Garden Studio)

VTV.vn - Trong thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới, trò chuyện với VTV News, Đen vâu nói nhìn lại năm 2022 sắp qua, cảm xúc với mình là vui và yên tâm.

2022 đối với Đen là một năm như thế nào?

- Vui và yên tâm. Trong bối cảnh mà xã hội mình, đất nước mình đã trở lại bình thường là điều Đen rất mừng. Tại vì những người như Đen, một nghệ sĩ, cũng chỉ là những người bình thường trong đời sống này. Khi mà đất nước được bình an, được quay trở lại với nhịp sống bình thường thì chính bản thân những người như Đen cũng được lao động, được làm việc và được cống hiến thêm. Thì đó chính là sự yên tâm.

Bản thân Đen và những người xung quanh Đen cũng như môi trường xung quanh mình, thì mọi người đều có suy nghĩ tích cực hơn khi trải qua khoảng thời gian đại dịch đó. Những nghệ sĩ như Đen cũng luôn nghĩ mình phải làm gì đó tích cực hơn cho mọi người vì mọi thứ đã quá khó khăn, quá mệt mỏi rồi.

Còn về đời sống âm nhạc của Đen thì Đen nghĩ mình cần phải tích cực thêm nữa. Bản thân mình là người viết nhạc, mình chỉ mong mình viết được nhiều, được nhiều hơn nữa. Bản thân mình thấy năm qua mình viết được hơi ít so với những gì mình có thể làm.

Đen thấy thay đổi nhiều nhất ở bản thân mình sau 2 năm qua - thời gian nặng nề của đại dịch - là gì?

- Đó chính là sự nhìn nhận về mọi thứ xung quanh mình. Trước đây mình có cảm nhận được nó nhưng mọi thứ chưa rõ rang, chưa sâu sắc. Sau khi trải qua đại dịch rồi thì mọi thứ mới sâu sắc thêm.

Mình thấy trân trọng những giá trị đơn giản xuất hiện, đến với mình.

Đen Vâu sẽ tích cực, chăm chỉ hơn và hồ hởi lao động trong năm mới - Ảnh 1.

Nói một chút về sản phẩm mới nhất bạn kết hợp với giàn nhạc giao hưởng đi. Phản hồi của mọi người sau khi sản phẩm ra mắt như thế nào?

- Có người thích và có người không thích nhưng đó đều là những điều mình đã lường trước. Đó cũng là sự mạo hiểm của Đen. Mình chỉ muốn thử xem mình làm được đến đâu. Muốn thử xem hai âm nhạc đó kết hợp với nhau sẽ như thế nào? Thì cái phép thử đó chưa chắc gì đã hợp với mọi người. Nhưng mà Đen vui. Ít nhất là mình đã nghĩ đến nó và đã làm được nó. Dù có được hay không thì nó cũng là động lực để sau này mình làm lại tốt hơn cho nó.

Vậy sau phép thử đó Đen thấy mình làm được bao nhiêu phần trăm điều mình muốn?

- Đen không biết cái tối cao nhất là gì nhưng mình biết nếu lần sau mình và những người anh em của mình làm thì nó sẽ tốt hơn nữa, hai thứ âm nhạc sẽ giao thoa được sâu hơn. Đen coi đây là một sự làm khó bản thân để lần sau mình tiến bộ hơn.

Nhiều người cho rằng có lẽ Đen giữ được mình là vì không tham gia showbiz nhiều, không tham gia các chương trình tìm kiếm âm nhạc, các sân chơi âm nhạc nhiều như các nghệ sĩ khác. Đen thấy sao về nhận xét này?

- Nếu không đi hát mình không bao giờ biết những sân khấu là như thế nào và cách các anh chị làm chương trình như thế nào. Đen thì từ trước đến giờ hay làm mọi thứ một mình nên mình hay tự ti. Đen rất ngại khi nhìn vào ống kính, đến tận bây giờ khi nhìn vào ống kính mình vẫn thấy ngại. Mình không nghĩ mình sẽ làm tốt nó. Nhưng nếu cho mình cầm mic hát một bài nhạc của mình thì mình sẽ tự tin làm tốt nó. Nhưng để Đen làm những công việc khác thì mình chỉ sợ mình không làm tốt thôi.

Khi mình cảm thấy mình không làm tốt thì mình không nên làm ảnh hưởng đến thời gian và công sức của mọi người.

Đen Vâu sẽ tích cực, chăm chỉ hơn và hồ hởi lao động trong năm mới - Ảnh 2.

Nhưng có phải chính nỗi sợ mình không làm tốt cũng khiến mình nỗ lực hơn không?

- Cũng không hẳn. Nó chỉ đơn giản vì Đen là người viết nhạc nên Đen muốn dành hết thời gian của mình cho âm nhạc.

Công việc của mình là viết nhạc và không ai có thể làm giúp mình phần việc đó cả. Chính vì thế toàn bộ thời gian của mình mình phải dồn hết cho nó. Chứ còn Đen rất vui khi được tham giá các chương trình vì đây cũng là cách để mình làm mới bản thân. Mình được gặp các anh chị em, những người bạn mới và mình cũng sẽ có thế giới quan mới.

2022 được cho là năm chuyển giao của mọi người sau đại dịch, thích ứng lại với đời sống sau khoảng thời gian dài khó khăn... Vậy năm chuyển giao đó của Đen, bạn có hài lòng với nó không?

- Như Đen đã chia sẻ, Đen chưa hài lòng lắm với bản thân mình vì Đen nghĩ mình có thể xử lý được nhiều việc hơn. Mọi thứ cũng chỉ xoay quanh âm nhạc thôi. Cái đau đáu của mình cũng chỉ xoay quanh âm nhạc, mình làm gì được với âm nhạc. Đen chưa thấy hài lòng, chưa thấy đã.

Vậy điều đó mình sẽ giải quyết nó trong 2023?

- Tích cực hơn, chăm chỉ hơn.

Một điều bạn muốn gửi đến khán giả trong năm mới?

- Chúng ta đã trải qua một thời gian đại dịch. Cả nước đã vất vả rồi, người dân cũng vất vả và thật may mắn khi chúng ta được sống cuộc sống bình thường như thế này. Đen mong mọi người hồ hởi lao động, bản thân Đen cũng hồ hởi lao động. Mong mọi người bình an, mạnh khỏe và nhiều hạnh phúc.

Cảm ơn Đen về những chia sẻ!

Đen Vâu góp 300 triệu đồng cho người dân Nghệ An Đen Vâu góp 300 triệu đồng cho người dân Nghệ An

VTV.vn - Số tiền 300 triệu đồng đã được rapper Đen Vâu chuyển vào tài khoản của Ban cứu trợ Tỉnh Nghệ An trong ngày 1/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Đen vâu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước