Điểm danh những lí do “Toy Story” nên có phần 5

Hà Linh-Thứ tư, ngày 26/06/2019 08:30 GMT+7

(Ảnh: Collider)

VTV.vn - Mặc dù Pixar đã công bố phần 4 là hồi kết của “Toy Story” nhưng khán giả cho rằng loạt phim này vẫn nên có phần 5.

Sau 3 ngày mở màn, Toy Story 4 đã mang về doanh thu khổng lồ lên đến 238 triệu USD toàn cầu, chính thức trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại. Một phần khiến bộ phim gặt hái thành công vang dội chính là do sau 24 năm, loạt phim tuổi thơ cũng đi đến hồi kết. Tuy nhiên, sau khi công chiếu, nhiều ý kiến cho rằng, phần kết phim chưa đủ thuyết phục và vẫn mong muốn có phần 5.

Nhân vật Duke Caboom xứng đáng được trở lại trong phần phim tiếp theo

Điểm danh những lí do “Toy Story” nên có phần 5 - Ảnh 1.

(Ảnh: Hitc)

Toy Story 4 đã mang đến hàng loạt những nhân vật mới, trong đó có đồ chơi diễn viên đóng thế số một Canada Duke Caboom do Keanu Reeves lồng tiếng. Trong phần phim này, Duke Caboom đóng vai trò đặc biệt trong công cuộc giải cứu đồ chơi yêu thích của cô chủ Bonnie mang tên Forky.

Với tính cách hài hước của mình, Duke Caboom nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong phần 4 của Toy Story. Thậm chí, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn Pixar tiếp tục thực hiện Toy Story 5 với nhiều đất diễn hơn dành cho nhân vật này.

Woody không nên trở thành "đồ chơi đi lạc"

Điểm danh những lí do “Toy Story” nên có phần 5 - Ảnh 2.

(Ảnh: Indie Wire)

Toy Story 4 kết thúc với việc Woody rời bỏ cô chủ Bonnie cùng những người bạn cũ của mình để quay về bên bạn gái Bo Peep và trở thành "đồ chơi đi lạc". Cảnh phim này đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng, một nhân vật chịu hi sinh quá nhiều như Woody không đáng bị trở thành "đồ chơi đi lạc".

Nếu như trong những phần phim trước, Woody luôn là đồ chơi yêu thích nhất của cậu chủ Andy thì ở phần 4, Woody không được cô chủ mới Bonnie để ý đến. Đây cũng là một phần lí do khiến việc Woody rời bỏ nhóm bạn và chọn ở bên Bo Peep trở nên hợp lý hơn. Tuy nhiên, ở những phần trước đó, khán giả đã thấy hình ảnh Woody luôn cố gắng hết mình vì chủ nhân của mình. Không những vậy, dường như đó là điều khiến chàng cao bồi cảm thấy hạnh phúc nhất. Do đó, Woody xứng đáng có một người chủ nhân yêu thương mình như Andy đã từng.

Woody cần được đoàn tụ cùng Buzz Lightyear và những đồ chơi thân thiết khác

Điểm danh những lí do “Toy Story” nên có phần 5 - Ảnh 3.

Cảnh phim cuối cùng trong Toy Story 4 đã lấy hết nước mắt của khán giả trong rạp khi Woody nói lời tạm biệt với người bạn lâu năm Buzz Lightyear của mình. Điều này khiến những người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi chứng kiến một trong những tình bản đẹp nhất màn ảnh phải kết thúc.

Điểm danh những lí do “Toy Story” nên có phần 5 - Ảnh 4.

(Ảnh: BBC)

Trong phần 2, Woody đã từng thổ lộ với Buzz: "Nếu Andy thực sự bỏ rơi tôi, tôi cũng sẽ không lo lắng nữa, bởi vì tôi biết tôi và anh sẽ vẫn tiếp tục ở bên nhau". Cùng với lời nói này, hai người bạn đã trải qua nhiều biến cố và tưởng chừng không bao giờ xa cách. Chính vì vậy, cái kết của phần 4 đã không thể thỏa mãn những người hâm mộ. Nhiều người hi vọng, Pixar sẽ thực hiện phần 5, giúp đôi bạn thân đoàn tụ bên nhau.

Buzz Lightyear xứng đáng có nhiều đất diễn hơn

Điểm danh những lí do “Toy Story” nên có phần 5 - Ảnh 5.

(Ảnh: ABC)

Là một trong hai nhân vật chính của loạt phim Toy Story nhưng trong phần 4, Buzz Lightyear lại không xuất hiện đủ nhiều. Lí do hợp lý nhất để giải thích cho việc này chính là vì phần 4 là phần phim về cuộc phiêu lưu của Woody. Tuy vậy, điều này dường như không công bằng với cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear. Nếu kết thúc ở phần 4, vai trò của nhân vật này sẽ lu mờ hơn và ít được chú ý tới.

Toy Story 4 hiện đang được công chiếu tại các rạp phim trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước