Disney chọn Nàng tiên cá da màu cho phiên bản điện ảnh, khán giả tranh cãi “nảy lửa”

Hà Linh-Thứ sáu, ngày 05/07/2019 10:54 GMT+7

(Ảnh: Vareity)

VTV.vn - Việc Disney công bố vai diễn Nàng tiên cá sẽ thuộc về Halle Bailey đã gây ra rất nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả.

Ngày 4/7, sau khi Disney công bố nhân vật chính trong bộ phim Nàng tiên cá phiên bản người đóng sẽ do nữ diễn viên Halle Bailey thủ vai, rất nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng bất ngờ. Lí do chính là vì Halle Bailey là người da màu.

Trong phiên bản hoạt hình gốc, nàng tiên cá Ariel có làn da trắng và mái tóc đỏ óng ả. Tuy nhiên, nếu như Halle Bailey thủ vai, Ariel sẽ bị thay đổi chính nguồn gốc của mình khi trở thành một người da màu. Điều này ngay lập tức gây ra phản ứng trái chiếu trong cộng đồng người hâm mộ.

Nhiều ý kiến cho rằng, phiên bản điện ảnh chỉ có thể thay đổi nội dung phim ít nhiều, không thể thay đổi toàn bộ nguyên tác của tác phẩm hoạt hình như vậy. "Halle Bailey phù hợp với bộ phim Moana hơn. Disney đang không tôn trọng tác giả lẫn những người hâm mộ vốn đã quá quen thuộc với hình ảnh nàng tiên cá trước đây", một ý kiến cho biết.

Disney chọn Nàng tiên cá da màu cho phiên bản điện ảnh, khán giả tranh cãi “nảy lửa” - Ảnh 1.

Nhiều khán giả cho rằng, Halle Bailey phù hợp trở thành Moana hơn. (Ảnh: Indie Wire)

Mặt khác, rất nhiều người tỏ ý đồng tình với việc lựa chọn vai diễn lần này của Disney. Họ cho rằng, Disney đang rất biết cách để khiến những sản phẩm điện ảnh của mình trở nên đa dạng hơn, đồng thời đây cũng là một lời tuyên bố của Disney với chiến dịch đa sắc tộc tại Hollywood.

Disney chọn Nàng tiên cá da màu cho phiên bản điện ảnh, khán giả tranh cãi “nảy lửa” - Ảnh 2.

Halle Bailey (bên trái) và nàng tiên cá Ariel phiên bản hoạt hình (bên phải).

Đây không phải lần đầu tiên Disney bị chỉ trích dù phim chưa công chiếu. Trước đó, Aladdin phiên bản điện ảnh cũng từ bị khán giả phản đối thậm tệ ngay từ khâu chọn diễn viên. Theo đó, nhiều người hâm mộ cho rằng Mena Massoud không đủ điển trai để trở thành Aladdin, Will Smith không thể trở thành một Thần đèn hoàn hảo như Robin Williams. Tuy nhiên, sau khi bộ phim ra mắt, khán giả trên toàn thế giới đã choáng ngợp và vô cùng hài lòng với phiên bản này. Thậm chí, Aladdin còn liên tục đứng trong top doanh thu phòng vé theo tuần. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã thu về hơn 800 triệu USD doanh thu toàn cầu, một con só không hề nhỏ đối với một bộ phim chuyển thể từ hoạt hình.

Disney chọn Nàng tiên cá da màu cho phiên bản điện ảnh, khán giả tranh cãi “nảy lửa” - Ảnh 3.

Mena Massoud từng bị khán giả "ném đá" không thương tiếc khi trở thành Aladdin. (Ảnh: Glamour)

Vì vậy, việc Halle Bailey có phù hợp với vai diễn nàng tiên cá hay không, có lẽ chúng ta vẫn phải chờ cho đến khi bộ phim ra mắt. Ngay lúc này, Disney khẳng định cô nàng sinh năm 2000 là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho công chúa biển cả Ariel.

Mặc dù vẫn chưa có thông tin chính xác về ngày công chiếu nhưng Disney dự kiến bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào đầu năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước