Đội Anh và Phần Lan giành suất vào chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

Phương Trần (Ảnh: BTC)-Chủ nhật, ngày 23/06/2019 14:29 GMT+7

VTV.vn - Với những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng, hai đội Anh và Phần Lan chính thức có mặt tại đêm Chung kết sẽ diễn ra tối 6/7 tới.

Trải qua 4 đêm trình diễn pháo hoa ấn tượng của 8 quốc gia gồm Anh, Phần Lan, Trung Quốc, Italy, Bỉ, Nga, Brazil và Việt Nam, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) với chủ đề Những dòng sông kể chuyện đã mang tới một bầu không khí lễ hội tràn ngập khắp thành phố, biến Đà Nẵng.

Sáng 23/6, các thành viên Ban giám khảo do ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì, bà Nadia Wong Abdullah - Giám đốc Công ty Global 2000, Tư vấn Ban giám khảo và bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Group đã chọn ra 2 đội pháo hoa có điểm số cao nhất lọt vào đêm Chung kết sẽ diễn ra vào 6/7 tới.

Đội Anh và Phần Lan giành suất vào chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 1.

Ban tổ chức tiến hành bốc thăm thứ tự thi đấu của hai đội Anh và Phần Lan trong đêm Chung kết sắp tới

Cuối cùng, Ban giám khảo đã quyết định 2 đội sẽ tranh tài trong đêm Chung kết là đội Anh và đội Phần Lan. Đồng thời, ông Đặng Việt Dũng đã bốc thăm thứ tự bắn cho hai đội. Theo đó, đội Anh sẽ bắn trước và màn pháo hoa của đội Phần Lan sẽ khép lại mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay.

Trước đó, tại đêm thi với chủ đề Tình yêu, đội Phần Lan đã chinh phục Ban giám khảo và khán giả cùng màn trình diễn pháo hoa tráng lệ, sự hòa quyện nhịp nhàng của âm nhạc từ rock, metal đến những bài hát cổ điển với các bông pháo đủ hiệu ứng đa dạng đã tạo nên bản giao hưởng tuyệt diệu trên bầu trời Đà Nẵng.

Đội Anh và Phần Lan giành suất vào chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 2.
Đội Anh và Phần Lan giành suất vào chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 3.
Đội Anh và Phần Lan giành suất vào chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 4.

Phần thi của đội pháo hoa Phần Lan

Câu chuyện thần thoại về người anh hùng Lemminkainen đã được đội Phần Lan kể bằng ánh sáng và âm thanh để đưa khán giả trải qua những cung bậc từ hạnh phúc đến căng thẳng, kịch tính, từ bi thương đến niềm vui vỡ òa của sự hồi sinh, để rồi đọng lại trong lòng một cảm xúc đủ đầy và trọn vẹn của tình yêu trong cuộc đời

Trong khi đó, với số lượng lên tới 700 quả pháo hoa được sử dụng trong đêm thi thứ tư, đội Anh đã mang tới màn "ảo thuật ánh sáng" ngay trên mặt nước sông Hàn cùng sự kết hợp với âm nhạc tuyệt đỉnh tới cho khán giả. Đúng như công bố sẽ cống hiến cho khán giả những màn pháo hoa đầy kĩ thuật, thú vị và gay cấn trong lần thứ hai trở lại DIFF, phần trình diễn của đội Anh khiến khán giả ngạc nhiên, thích thú.

Đội Anh và Phần Lan giành suất vào chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 5.
Đội Anh và Phần Lan giành suất vào chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 6.
Đội Anh và Phần Lan giành suất vào chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 7.

Phần thi của đội Anh

Bằng những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp, sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật ánh sáng và âm thanh trong các đêm thi trước đó, đội Phần Lan và Anh hứa hẹn sẽ khiến khán giả bùng nổ cảm xúc trong trận so tài kịch tính vào đêm Chung kết với chủ để Ra khơi.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) có chủ đề Những dòng sông kể chuyện diễn ra từ 1/6 - 6/7, gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề: Cội nguồn (1/6, đội Việt Nam - Nga), Mầm sống (8/6, đội Brazil – Bỉ), Tình yêu (15/6, đội Phần Lan - Italy), Sắc màu (22/6, đội Anh - Trung Quốc), Ra khơi (06/7, đêm Chung kết).

i quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước