Được đề cử giải Cống hiến, NS Giáng Son hạnh phúc

P.V-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 11:37 GMT+7

Nhạc sĩ Giáng Son nhận hoa chúc mừng với cú "đúp" 2 đề cử Nhạc sĩ của năm & Album của năm từ TBT Lê Xuân Thành. (Ảnh: BTC)

VTV.vn - Nói về việc được đề cử tại giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 11, nhạc sĩ Giáng Son cho biết cô cảm thấy vui và hạnh phúc.

Chia sẻ trong buổi họp báo công bố danh sách đề của của giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 11, nhạc sĩ Giáng Son cho biết cô vui vì sau hơn 7 năm kể từ album đầu tiên, cô một lần nữa có tên trong danh sách đề cử của giải Cống hiến. Với album Bóng tối Jazz, Giáng Son có tên ở hai hạng mục đề cử là Nhạc sĩ của năm và Album của năm.

“Giáng Son rất vui khi năm nay có tên tại hai hạng mục là Album của năm và Nhạc sĩ của năm” – nhạc sĩ của ca khúc Giấc mơ trưa nói – “Đây cũng là niềm động viên hết sức lớn lao đối với tôi. Việc có tên trong đề cử giống như động lục, giúp tôi bước tiếp trên con đường khó khăn với nhiều thử thách này”.

“Những con đường tôi đi nó có thể rất ít người đi và rất khó khăn” – Nhạc sĩ Giáng Son nói tiếp – “Nhưng có những sự động viên cũng như sự quan tâm của tất cả cả mọi người, tôi chắc chắn mình sẽ vững bước để làm những dự án sau - với sự hứng khởi hơn, tràn đầy năng lượng hơn”.

Nói về những đề cử trong năm nay, cô cho biết: “Tất cả những đề cử tại các hạng mục, theo Giáng Son, đều là những gương mặt nổi bật trong năm qua của âm nhạc Việt Nam. Những bài hát trong đề cử đều là những bài hát mà đi đâu tôi cũng thấy tràn ngập trên các sân khấu âm nhạc và phương tiện truyền thông. Tôi rất ấn tượng với các bài hát ấy và thật vui vì chúng đều có trong đề cử”.

Ngay sau nhận xét trên, Giáng Son nói thêm: “Tôi cũng có những dự đoán riêng và cảm thấy những dự đoán của mình chắc sẽ đúng”.

Album Bóng tối Jazz là album tác giả thứ 2 trong sự nghiệp của Giáng Son, được cô phát hành vào năm 2015. Album này được cô phát hành 8 năm sau album đầu tay.


NS Giáng Son chụp ảnh chung cùng BTC giải thưởng âm nhạc Cống hiến. (Ảnh: BTC)

NS Giáng Son chụp ảnh chung cùng BTC giải thưởng âm nhạc Cống hiến. (Ảnh: BTC)

8 hạng mục đề cử của giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 11:

Music Video của năm:

MV Buông đôi tay nhau ra (Sáng tác và thể hiện: Sơn Tùng M-TP; đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư)

MV Mona Lisa (Sáng tác: Châu Đăng Khoa; thể hiện: Văn Mai Hương; đạo diễn: Tien M. Nguyen)

MV Ngày mai version Vũ điệu cồng chiêng (Sáng tác: Lưu Thiên Hương; thể hiện: Tóc Tiên; đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư)

MV Thật bất ngờ (Sáng tác: Meow Amazing; thể hiện: Trúc Nhân; đạo diễn: Nhu Đặng)

Bài hát của năm:

Âm thầm bên em (Sáng tác và thể hiện: Sơn Tùng M-TP)

My Everything (Sáng tác và thể hiện: Tiên Tiên)

Thật bất ngờ (Sáng tác: Meow Amazing; thể hiện: Trúc Nhân)

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Sáng tác: Châu Đăng Khoa; thể hiện: Ái Phương)

Nghệ sĩ mới của năm:

Trọng Hiếu

Isaac

Hoàng Touliver

Tiên Tiên

Album của năm:

Phá (Phạm Anh Khoa)

Bài ca không quên (Đức Tuấn)

Bóng tối Jazz (nhạc sĩ Giáng Son sáng tác; Trần Thu Hà và Tùng Dương thể hiện)

Streets Rhythm (Hà Anh Tuấn)

Chuỗi chương trình của năm:

Bài hát Việt (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)

Giai điệu tự hào (VTV + Công ty Motion Media)

The Remix – Hòa âm ánh sáng ( VTV + Công ty Cát Tiên Sa)

Monsoon Music Festival 2015 (Công ty Thanh Việt)

Chương trình của năm:

Live concert Hồng Nhung: Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi (Công ty CP Truyền thông Media Max)

Cửa sổ âm nhạc – Bài hát ru mùa đông (Dương Thụ)

Master of Symphony (Công ty CP Đầu tư Thảo Điền + Viet Vision)

Thập kỷ hoan ca (Tùng Dương)

M-TP Ambition (Sơn Tùng M-TP)

Nhạc sĩ của năm:

Meow Amazing

Giáng Son

Võ Thiện Thanh

Quốc Trung

Ca sĩ của năm:

Trần Thu Hà

Tùng Dương

Hồng Nhung

Sơn Tùng M-TP

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước