Fast & Furious 7 giữ ngôi vương phòng vé 4 tuần liên tiếp

Thùy Hương (Tổng hợp)-Thứ hai, ngày 27/04/2015 15:46 GMT+7

Chuỗi ngày thành công của Fast & Furious được dự đoán sẽ kết thúc ngay khi Avengers: Age of Ultron ra mắt

VTV.vn - Fast & Furious 7 đã giữ vững ngôi vị đầu bảng xếp hạng phòng vé 4 tuần liên tiếp dù gặp nhiều đối thủ sừng sỏ mới ra mắt, đặc biệt là “bom tấn” Avengers: Age of Ultron.

Với doanh thu 18,3 triệu USD trên thị trường Bắc Mỹ chỉ trong dịp cuối tuần vừa qua, Fast & Furious 7 đã trở thành bộ phim đầu tiên giữ vị trí quán quân phòng vé trong 4 tuần liên tiếp kể từ khi “bom tấn” The Hunger Games giữ kỷ lục này vào tháng 3/2012.

Bên cạnh đó, Fast & Furious 7 cũng trở thành bộ phim thứ 3 trong lịch sử đạt doanh thu 1 tỷ USD trên thị trường quốc tế, xếp sau hai siêu phẩm đình đám là Avatar Titanic. Tổng cộng, với 1,3 tỷ USD, Fast & Furious 7 đã trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 5 trong lịch sử Hollywood, chính thức vượt mặt Iron Man 3 Frozen.

Tại thị trường Trung Quốc, bộ phim cũng trở thành một con sốt lớn khiến làng điện ảnh Hoa ngữ chao đảo. Tác phẩm cuối cùng có sự xuất hiện của tài tử Paul Walker đã đánh bại Transformer: Age of Extinction’s để giữ kỷ lục bộ phim có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc, với 323 triệu USD – một con số không tưởng.

Cảm kích trước sự ủng hộ của khán giả, nam diễn viên Vin Diesel nói: “Trong thời gian qua, các bạn đã luôn chung thành với Fast & Furious. Các bạn đã giúp chúng tôi tạo nên lịch sử”.

Tuy nhiên, chuỗi ngày thành công của Fast & Furious 7 sẽ sớm kết thúc ngay khi Avengers: Age of Ultron ra mắt thị trường Mỹ vào cuối tuần này. Nhiều chuyên gia dự đoán tác phẩm mới nhất về loạt phim người hùng của Marvel sẽ mở màn rực rỡ với doanh thu trên 200 triệu USD.

Dù không thể so bì với sự thành công của Fast & Furious 7, song, bộ phim đánh dấu sự trở lại của người đẹp Blake Lively mang tên Age of Adaline vẫn nhận được những phản hồi tích cực của người xem. Được trình chiếu tại 2.991 cụm rạp tại Bắc Mỹ, bộ phim do hang Lionsgate và Lakeshore hợp tác sản xuất đã thu về 13,4 triệu USD – bằng gần một nửa so với chi phí sản xuất 30 triệu USD.

Với nội dung xoay quay cuộc sống của Adaline Bowman – một phụ nữ bất ngờ trẻ mãi ở tuổi 29 sau khi gặp phải một tai nạn, Age of Adaline thu hút sự quan tâm của phái đẹp với tổng số 75% khán giả đến rạp là nữ giới.

Vượt qua dự đoán của nhiều chuyên gia, bộ phim hài gia đình Paul Blart: Mall Cop 2 lại khá đắt khách. Phim thu về 15,5 triệu USD trong dịp cuối tuần vừa qua, nâng tổng doanh thu tới thời điểm này lên mức 44 triệu USD – một con số khá ấn tượng đối với một bộ phim kinh phí thấp.

Home – “siêu phẩm” cứu cánh của Dreamwork cán mốc tuần vừa qua với 8,4 triệu USD, giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Sau một tháng công chiếu, phim đã thu về tổng cộng 153,8 triệu USD.

Dưới đây là bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại khu vực Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua:

1. Fast & Furious 7 - 18,3 triệu USD

2. Paul Blart: Mall Cop 2 -15,5 triệu USD

3. The Age of Adaline - 13,4 triệu USD

4. Home - 8,4 triệu USD

5. Unfriended - 6,2 triệu USD

6. Ex Mchina – 5,4 triệu USD

7. The Longest Ride - 4,4 triệu USD

8. Get Hard - 3,9 triệu USD

9. Monkey Kingdom - 3,55 triệu USD

10. Woman in Gold - 3,5 triệu USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước