Gain thú nhận bản thân là nguyên nhân khiến hoạt động của Brown Eyed Girls bị gián đoạn 4 năm

PV-Thứ ba, ngày 29/10/2019 15:19 GMT+7

VTV.vn - Hóa ra lý do khiến Brown Eyed Girls buộc phải đóng băng hoạt động 4 năm đó là vì nhân vật này.

Ngày 28/10, nhóm nhạc nữ Brown Eyed Girls đã tổ chức một cuộc họp fan hâm mộ để chào mừng việc phát hành album mới nhất của họ có tựa đề RE_vive. Trong buổi diễn này, thành viên Gain đã tiết lộ lý do cả nhóm tạm ngưng hoạt động trong khoảng thời gian 4 năm qua.

"Là vì tôi mà nhóm mới phải ngừng hoạt động chung trong 4 năm, vì tôi cần có thời gian riêng cho bản thân. Vốn dĩ chúng tôi định rằng sau 2 năm sẽ trở lại, nhưng vì tôi mà lại phải dời lại thêm 2 năm nữa, tôi thật lòng xin lỗi. Trong tương lai tôi nhất định sẽ chăm chỉ nỗ lực hơn", nữ ca sĩ nói.

"Tôi ra mắt từ năm 20 tuổi, suốt 10 năm trời hoạt động mà không có kì nghỉ nào. Nhưng vừa rồi cuối cùng tôi cũng có cho mình một kì nghỉ dài" - Gain nói tiếp - "Trong lúc chuẩn bị cho album lần này, tôi thật sự cảm nhận được rằng chúng ta cần phải nghỉ ngơi thì mới có thể tiếp tục tăng tốc được".

Brown Eyed Girls ra mắt từ năm 2006 với 4 thành viên: Jea, Miryo, Narsha và Gain. Nhóm nổi tiếng với hình tượng quyến rũ qua các ca khúc hit như Abracadabra, Sign, Sixth Sense,... . Sau 4 năm tạm ngừng các hoạt động chung, Brown Eyed Girls sẽ trở lại với album RE_vive, một album remake lại những ca khúc nổi tiếng của các ca sĩ lão làng trong giới âm nhạc Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước