Giả Tịnh Văn ân hận về cách hành xử với cuộc hôn nhân đầu tiên

A (Theo Asian News)-Thứ ba, ngày 12/12/2017 14:00 GMT+7

Giả Tịnh Văn trong cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách mới của cô. (Ảnh: PBE Media)

VTV.vn - Giả Tịnh Văn nói cô cảm thấy mình không nên tổ chức họp báo phơi bày các vấn đề giữa cô với thiếu gia Tôn Chí Hạo. Chí Hạo là chồng đầu tiên của Giả Tịnh Văn.

Cuộc hôn nhân với thiếu gia Tôn Chí Hạo có lẽ là cơn ác mộng trong cuộc đời của Giả Tịnh Văn – một cuộc hôn nhân gắn với bạo lực, nước mắt, nghi ngờ và sau đó là cuộc chiến giành quyền nuôi con gái. Trong đỉnh cao của mâu thuẫn hôn nhân và tranh chấp, vào năm 2010, Giả Tịnh Văn đã tổ chức một cuộc họp báo, phơi bày nội tình cuộc hôn nhân giữa cô và Tôn Chí Hạo.

Sau đó là một cuộc họp báo khác, nơi cô đọc bức thư dành cho cô con gái Angelina sau khi Tôn Chí Hạo mang cô bé rời xa vòng tay cô 4 tháng.

Trong lần xuất hiện mới đây để quảng bá cho cuốn sách mới "Chậm lại nếu bạn muốn tìm thấy hạnh phúc", Giả Tịnh Văn nói phương pháp của cô với cuộc hôn nhân đầu tiên cùng Tôn Chí Hạo là không tốt. Tuy nhiên, cô khẳng định lý do cô làm thế vào thời điểm năm 2010 là do cô cảm thấy "bất lực và tuyệt vọng về tình hình đang diễn ra", vì cô đã không được gặp con gái trong hơn 6 tháng.

Nhìn lại mối quan hệ với thiếu gia Tôn Chí Hạo, Giả Tịnh Văn nói: "Mặc dù tôi thấy mối quan hệ giữa tôi và Chí Hạo không đủ mạnh nhưng tôi vẫn quyết định kết hôn với anh ta. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra rằng cả hai chúng tôi sẽ đau khổ nếu không thay đổi, vì vậy chúng tôi quyết định ly hôn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước