Hà Anh Tuấn trồng cánh rừng thứ 4: Của chúng ta, của quý vị, của tôi

P.V-Thứ tư, ngày 12/01/2022 09:31 GMT+7

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

VTV.vn - Tiếp tục dự án được khởi động từ năm 2019, Hà Anh Tuấn cùng những người bạn đã trồng cây cho cánh rừng Việt Nam thứ 4 ngày hôm qua (11/1).

Dự án trồng rừng của Hà Anh Tuấn được bắt đầu vào năm 2019 với tên Rừng Việt Nam. Toàn bộ kinh phí sử dụng cho dự án này được Hà Anh Tuấn và công ty Viet Vesion trích ra từ những sản phẩm nghệ thuật. Sau khi dự án được khởi động, trong năm 2020, Hà Anh Tuấn đã mang cây đến trồng tại 2 cánh rừng là tại Lạc Dương, Lâm Đồng (8/2020) và tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (10/2020). 

Trong năm 2021, tuy đại dịch hoành hành nhưng nam ca sĩ cùng ê-kíp của mình vẫn tiếp tục duy trì dự án. Cánh rừng thứ 3 được thực hiện là tại Vị Xuyên, Hà Giang (1/2021).

Trong ngày 11/1, cánh rừng thứ 4 đã được Hà Anh Tuấn và những người bạn mang cây đến trồng là rừng Tà Cú, Bình Thuận. Theo chia sẻ của Hà Anh Tuấn, đã có 5000 cây Sao Đen được trồng trên 7,5 ha rừng tại đây.

Hà Anh Tuấn nói trong chia sẻ của mình: "5000 cây Sao Đen khởi sinh trên 7,5 ha rừng khát xanh. Của chúng ta. Của quý vị. Của tôi".

Hà Anh Tuấn - Đại sứ của Vì một Việt Nam tất thắng: 'Đây là vinh hạnh để tôi được sống trọn vẹn' Hà Anh Tuấn - Đại sứ của Vì một Việt Nam tất thắng: "Đây là vinh hạnh để tôi được sống trọn vẹn"

VTV.vn - Hà Anh Tuấn nói việc trở thành đại sứ của cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng" giúp anh được sống một cách trọn vẹn nhất - cho hôm nay và cho ngày mai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước