Hai nghệ nhân tò he Xuân Tung – Xuân Tùng được xác lập kỉ lục Việt Nam

PV-Thứ tư, ngày 15/01/2020 10:49 GMT+7

Trong không khí chào đón năm mới, hai nghệ nhân Xuân Tung – Xuân Tùng bất ngờ được tổ chức kỉ lục Việt Nam xác nhận lập kỉ lục về việc vẽ tranh tò he kết hợp ốc vít và dây xích.

Ở vòng bảng và bán kết chương trình 100 giây rực rỡ mùa 2, hai nghệ nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả bằng việc vẽ tranh tò he tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa, lồng ghép câu chuyện cảm động về mẹ và tình cảm gia đình. Với đêm Gala xuân, cả hai tái xuất với phần trình diễn được xem là độc nhất vô nhị: Vẽ tranh tò he bằng mắc xích và ốc vít.

Sử dụng những chiếc ốc vít và mắc xích xe, Xuân Tung và Xuân Tùng đã tạo nên một bức tranh xuân 3 miền đặc sắc. Bên cạnh đó, hai nghệ nhân còn tô điểm cho bức tranh bằng những nét vẽ tò he và sử dụng lửa để tạo nên phần độc đáo, ấn tượng.

Hai nghệ nhân tò he Xuân Tung – Xuân Tùng được xác lập kỉ lục Việt Nam - Ảnh 1.
Hai nghệ nhân tò he Xuân Tung – Xuân Tùng được xác lập kỉ lục Việt Nam - Ảnh 2.
Hai nghệ nhân tò he Xuân Tung – Xuân Tùng được xác lập kỉ lục Việt Nam - Ảnh 3.
Hai nghệ nhân tò he Xuân Tung – Xuân Tùng được xác lập kỉ lục Việt Nam - Ảnh 4.

Nói về ý tưởng sử dụng mắc xích và ốc vít kết hợp với bột tò he, nghệ nhân Xuân Tùng cho biết: "Trong quá trình trình diễn, tôi luôn muốn sáng tạo những điều mới mẻ, chính vì thế mà đã nghĩ ra vẽ tranh bằng những chất liệu trên. Nó không chỉ gây ấn tượng với khán giả mà còn tạo nên thương hiệu của chúng tôi".

Về bức tranh được thực hiện trên sân khấu 100 giây rực rỡ mùa 2 đêm Gala, hai nghệ nhân bật mí có chiều ngang 1m24 và chiều dài 4m88.

Được biết, hai nghệ sĩ cũng vừa được Tổ chức kỉ lục Việt Nam công nhận kỉ lục về việc là "Hai người Việt Nam đầu tiên dùng bột tò he kết hợp với mắc xích và ốc vít để biểu diễn vẽ tranh trên sân khấu".

Đây được xem là thành công rực rỡ của hai nghệ nhân sau khi bước ra khỏi chương trình. Chia sẻ về thành quả này, hai nghệ nhân cho biết: "Chúng tôi thật sự hạnh phúc vì đã có một thành quả ý nghĩa trong suốt 20 năm theo đuổi công việc này. Nó là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng được ghi nhận. Hi vọng bộ môn tò he sẽ luôn được giữ gìn và được nhiều khán giả yêu mến".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước