Hấp dẫn Gala xiếc quốc tế

Duy Linh-Thứ bảy, ngày 16/01/2016 13:00 GMT+7

VTV.vn - Tối 14/1 tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội), Gala xiếc quốc tế 2016 đã chính thức khai mạc.

Gala xiếc quốc tế được dàn dựng quy mô, quy tụ những nghệ sĩ xiếc hàng đầu Việt Nam và nhiều nghệ sĩ đến từ Mông Cổ, Lào. Trong số này, có những tiết mục đã đạt nhiều giải thưởng lớn trong nước, quốc tế.

Tiết mục biểu diễn lắc vòng của nghệ sĩ đoàn xiếc TP Hồ Chí Minh.
Tiết mục biểu diễn lắc vòng của nghệ sĩ đoàn xiếc TP Hồ Chí Minh.

NSƯT Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: “Sự kiện 60 năm thành lập là một ngày hội lớn của các thế hệ nghệ sĩ và cả khán giả. Gala Xiếc vừa là nơi để các nghệ sĩ phô diễn tài năng của mình, vừa là dịp để tôn vinh các thế hệ nghệ sĩ lão thành, đã cống hiến cho ngành xiếc và để khán giả có dịp được thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao”.

Đoàn xiếc Mông Cổ cống hiến bằng tiết mục uốn dẻo.
Đoàn xiếc Mông Cổ cống hiến bằng tiết mục uốn dẻo.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam thành lập ngày 16/1/1956 với tên ban đầu là Đoàn Xiếc Nhân dân trung ương. Sau 60 năm trưởng thành và phát triển, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã xây dựng được một lực lượng hùng hậu với hơn 200 người trong đó có khoảng 150 diễn viên, dần khẳng định được đẳng cấp của mình trong lòng công chúng và tại đấu trường quốc tế.

Hình ảnh những chú hề dí dỏm và hóm hỉnh là một phần không thể thiếu của liên hoan xiếc.
Hình ảnh những chú hề dí dỏm và hóm hỉnh là một phần không thể thiếu của liên hoan xiếc.

Chương trình Gala xiếc quốc tế diễn ra đến hết ngày 17/1.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước