Hoa hậu Hong Kong Mạc Khả Hân và cuộc sống hôn nhân với Phương Trung Tín

A (Theo J.Stars)-Thứ sáu, ngày 27/11/2020 09:52 GMT+7

(Ảnh: J.Stars)

VTV.vn - Nói về cuộc sống hôn nhân với Phương Trung Tín, Mạc Khả Hân - Hoa hậu Hong Kong năm 1993 - nói: "Có lẽ kiếp trước có điều gì đó chúng tôi còn nợ nhau".

Mặc dù Mạc Khả Hân hiện được biết đến nhiều hơn với tư cách là vợ của ngôi sao nổi tiếng Hong Kong Phương Trung Tín người phụ nữ 51 tuổi này đã đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1993. Chiến thắng của cô vào thời điểm đó đã gây tranh cãi, nhiều người phàn nàn rằng cô không phải đủ đẹp để giành vương miện. Khi Mạc Khả Hân hẹn hò và cuối cùng kết hôn với Phương Trung Tín, nhiều người lại nói rằng cô ấy không đủ tốt với anh ấy.

Mặc dù giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu, sự nghiệp của Khả Hân tại TVB khá mờ nhạt vì cô chủ yếu giữ các vai phụ trong 5 năm làm việc ở đây. Sau khi rời TVB vào những năm 1990, cô bắt đầu làm trợ lý cho một công ty xây dựng. Nhớ lại sự thay đổi nghề nghiệp này, Hoa hậu Hong Kong 1993 bày tỏ: "Tôi không thể thích nghi với cuộc sống công việc này. Tôi nghỉ việc sau ba tháng. Sau khi bấm thẻ thời gian của mình, tôi sẽ lẻn vào phòng tắm để ngủ trưa trong 20 phút".

Rời xa làng giải trí sau khi bắt đầu hẹn hò với Phương Trung Tín vào năm 1996, Mạc Khả Hân là mẫu bạn gái lý tưởng với sự kiên nhẫn của cô. Dù vấp phải sự phản đối của dư luận nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn kết hôn vào năm 2008 và chào đón sự xuất hiện của cô con gái nhỏ.

Hoa hậu Hong Kong Mạc Khả Hân và cuộc sống hôn nhân với Phương Trung Tín - Ảnh 1.

Mạc Khả Hân đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1993.

Kể từ khi trở thành một người mẹ, Khả Hân sống khá kín đáo, tránh xa ánh mắt của công chúng. Tuy nhiên, gần đây cô đã nhận lời phỏng vấn và ân cần chia sẻ cách cô và Phương Trung Tín duy trì cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm. 

"Tất cả không phải chỉ có ánh nắng mặt trời và những cánh bướm. Chúng tôi khá khác nhau khi nói đến công việc. Con đường và tốc độ của chúng tôi khác nhau" - Mạc Khả Hân nói - "Để duy trì cuộc hôn nhân của mình, chúng tôi thực sự cần phải hòa hợp với nhau. Anh ấy là người thường bắt đầu những cuộc tranh cãi. Tôi không thích tranh cãi và nhìn anh ấy khó chịu".

Niềm tin Phật giáo của Mạc Khả Hân cũng truyền cảm hứng cho cô, khiến cô trân trọng cuộc hôn nhân của mình. Cô nói vì số phận đã đưa họ đến với nhau trong cuộc đời này, cô muốn tận dụng thời gian hạn hẹp của họ bên nhau. 

Mạc Khả Hân nói: "Chúng tôi có số phận của vợ chồng. Có lẽ kiếp trước có điều gì đó chúng tôi còn nợ nhau nên kiếp này mới rủ nhau đi giải quyết dứt điểm. Tôi nói với Phương Trung Tín: Tại sao kiếp này chúng ta không đối xử tốt hơn với nhau và xóa nợ nần để hy vọng kiếp sau chúng ta không trở thành vợ chồng nữa? Bằng cách đó, chúng tôi sẽ không nợ nhau bất cứ điều gì và chỉ có thể là bạn của nhau".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước