Hoắc Kiến Hoa bị thất sủng?

A (Theo J.Stars)-Thứ ba, ngày 21/04/2020 06:00 GMT+7

(Ảnh: On.CC)

VTV.vn - Theo tin tức từ truyền thông Trung Quốc, Hoắc Kiến Hoa đã không nhận được bất kỳ lời đề nghị làm phim truyền hình Trung Quốc nào trong suốt một năm qua.

Hoắc Kiến Hoa là một trong những nghệ sĩ xứ Đài gặt hái thành công lớn tại thị trường phim truyền hình Trung Quốc đại lục. Anh ghi dấu ấn với hàng loạt phim đình đám như Hoa Thiên Cốt, Hậu Cung Như Ý truyện, Khuynh Thế Hoàng Phi, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp... Hoắc Kiến Hoa cũng là một trong những diễn viên xứ Đài kiếm được nhiều tiền khi lấn sân sang thị trường rộng lớn của địa hạt phim truyền hình Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là trong suốt một năm qua, Hoắc Kiến Hoa đã không có bất cứ hợp đồng phim mới nào tại thị trường này. Điều đó đã đặt ra câu hỏi phải chăng ngôi sao xứ Đài đã bị thất sủng, không còn là lựa chọn hàng đầu của các nhà làm phim Trung Quốc? 

Lý giải cho điều này, các trang tin cho rằng không phải Hoắc Kiến Hoa đã bị "thất sủng" hay "ghẻ lạnh", đơn giản là vì thời gian qua, có nhiều thay đổi trong chính sách làm phim truyền hình của Trung Quốc như giới hạn số tập cho mỗi phim truyền hình và thù lao các diễn viên được nhận. Điều này đã buộc các nhà làm phim phải hoạch định lại việc sản xuất cũng như kinh phí làm phim. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến toàn bộ ngành công nghiệp phim ảnh lao đao - các bộ phim bị tạm ngừng sản xuất, các kế hoạch ra mắt phim bị lùi lại... - dẫn đến những thua lỗ.

Mới đây, Hiệp hội Công nghiệp Sản xuất Phim truyền hình Trung Quốc (CTPIA), Hiệp hội Sản xuất Chương trình Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc và các chuyên gia trong ngành khác đã lên tiếng đề nghị ngành công nghiệp giới hạn ngân sách cho chi phí sản xuất phim truyền hình và web xuống còn 4 triệu nhân dân tệ mỗi tập, giảm 30% lương đoàn làm phim... Theo hướng dẫn quốc tế, mức lương của biên kịch hoặc đạo diễn của một bộ phim truyền hình hoặc phim truyền hình, hoặc của nam chính và nữ chính không được cao hơn 10% toàn bộ chi phí sản xuất, trong khi mức lương của toàn bộ iễn viên không được vượt quá 40% tổng chi phí sản xuất. Điều này ngụ ý rằng ngay cả các diễn viên hàng đầu cũng không nên nhận hơn 400.000 Nhân dân tệ khi quay mỗi tập của một bộ phim truyền hình. Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến việc mời các diễn viên hơn tham gia phim trong thời gian tới, đặc biệt là với các diễn viên thuộc hàng ngôi sao.

Không chỉ riêng Hoắc Kiến Hoa, vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ - những diễn viên rất đắt show - cũng đã không góp mặt trong bất kỳ bộ phim truyền hình mới nào trong một thời gian dài.

Hoắc Kiến Hoa lui về làm hậu phương cho vợ Hoắc Kiến Hoa lui về làm hậu phương cho vợ

VTV.vn - Sau khi con gái chào đời, Hoắc Kiến Hoa đã chuyển hẳn về Đài Loan để có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước