Hoàng Quyên: "Khi lớn lên, cần biết phân biệt tham vọng và khát vọng"

Thùy Hương-Thứ sáu, ngày 24/07/2015 08:00 GMT+7

VTV.vn - Hoàng Quyên khẳng định chưa hài lòng với hiện tại. Thế nhưng, cô gái 23 tuổi lại cho rằng đó không phải tham vọng mà chỉ đơn thuần là khát vọng, một khát vọng cháy bỏng.

Lần đầu gặp Hoàng Quyên tại buổi tổng duyệt cho Liveshow tháng 7 của Bài hát yêu thích, tôi ấn tượng với sự chững chạc, già dặn của cô gái 23 tuổi này. Quyên không chỉ trầm trong giọng hát mà còn trầm trong cả cách trò chuyện cũng như trong suy nghĩ âm nhạc. Không còn sự ngô nghê, chông chênh khi tham dự cuộc thi Vietnam Idol 2012, Hoàng Quyên tinh tế và sâu lắng hơn như chính album nhạc xưa cô mới phát hành.

Về”, chỉ nghe cái tên thôi cũng mang lại cảm giác gần gũi, thân thuộc. Xuyên suốt album này, Hoàng Quyên như nhấn chìm người nghe trong bản phối mới của những ca khúc nhạc xưa quen thuộc bằng giọng hát trầm khàn, đầy nội lực của mình.

Lắng nghe 7 ca khúc trong album "Về", có lẽ, sẽ không ít người tự hỏi: Liệu đây có thực sự là sản phẩm âm nhạc của một người chỉ vừa mới 23? Và, câu trả lời là: Đúng vậy. Đây là Hoàng Quyên – một người trẻ già dặn trong âm nhạc.

Tôi từng nghe bạn chia sẻ về kế hoạch làm liveshow ghi dấu ấn 3 năm ca hát. Hiện công tác chuẩn bị đến đâu rồi?

- Đầu tháng 11, Quyên sẽ cho ra mắt liveshow đầu tiên trong sự nghiệp. Thật ra, nó không phải là dấu ấn mà chỉ là bước đầu tiên trên con đường Quyên đã chọn bởi Quyên cũng chưa gặt hái được nhiều. Tuy nhiên, Quyên hi vọng liveshow này sẽ là một phần trong những ấp ủ Quyên muốn dành cho khán giả.

Đến giờ phút này, Quyên và ê-kíp đã bắt tay vào khâu chọn ca khúc và xây dựng chương trình. Quyên đang dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho liveshow này và rất hy vọng sẽ đem đến cho khán giả những ấn tượng tốt đẹp.

Điều gì khiến Hoàng Quyên quyết định bỏ tiền túi cho liveshow này thay vì kêu gọi tài trợ?

- Quyên cho rằng bất cứ người nghệ sĩ nào cũng mong muốn xin được tài trợ khi làm một sản phẩm âm nhạc nhưng đối với Quyên – một nghệ sĩ mới, Quyên không trông mong sẽ kêu gọi được tài trợ ngay lúc này. Với liveshow đầu tiên, Quyên nghĩ rằng điều quan trọng nhất là âm nhạc và cái tôi trong âm nhạc. Quyên chủ yếu đầu tư bằng chính những chất xám và nội lực của mình thay vì làm màu. Có bằng nào, Quyên sẽ làm bằng đó. Quyên nghĩ mọi người sẽ không đòi hỏi nhiều ở mình mà quan trọng là Quyên phải hết mình với âm nhạc trong liveshow này.

Gia đình nghĩ sao khi bạn đưa ra quyết định này?

- Từ trước đến giờ, tất cả những quyết định của Quyên đều được gia đình ủng hộ và dường như, mọi người đã quá quen với những quyết định độc lập của Quyên. Chính vì vậy, Quyên có khá nhiều thuận lợi khi nhận được sự hậu thuẫn của ba mẹ. Ngay từ khi bắt đầu ca hát, ba mẹ đều ủng hộ những đường đi nước bước và các sản phẩm âm nhạc của Quyên bằng tinh thần. Quyên thấy nhà mình rất giàu (cười), giàu về mặt tinh thần. Mọi người trong gia đình luôn sẵn sàng ủng hộ mỗi khi Quyên bắt tay làm một điều gì đó.

Có được dấu ấn trong sự nghiệp ca hát ở tuổi 23 như Hoàng Quyên là ước mơ đối với nhiều ca sĩ trẻ. Bản thân bạn đã cảm thấy hài lòng chưa?

- Thành thật mà nói thì chưa (cười). Đối với Quyên, đây mới chỉ là sự bắt đầu. So với các bậc tiền bối, tất cả những điều Quyên đã đạt được còn rất nhỏ bé. Quyên cũng hy vọng đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho những giấc mơ Quyên đang mơ trong âm nhạc.

Vậy điều gì mới khiến Hoàng Quyên hài lòng?

- Có lẽ là khi khán giả biết đến Quyên nhiều hơn, say mê giọng hát của Quyên hơn, có nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của Quyên hơn (cười). Đối với âm nhạc và con đường của người làm nghệ thuật, có nhiều album, liveshow để lại ấn tượng mới là thành công và đến khi đó, Quyên mới thấy hài lòng.

Người ta thường nói tham vọng của con người là vô hạn. Câu nói này liệu có đúng với bạn không?

- Khi lớn lên, chúng ta cần phải phân biệt được tham vọng và khát vọng. Có như vậy, chúng ta mới làm được nhiều điều tích cực cho xã hội. Quyên hiện giờ đang có rất nhiều khát vọng và Quyên sẽ sống cho những khát vọng của mình.

Nói đến Hoàng Quyên, khán giả nhớ đến hình ảnh một cô ca sĩ nhỏ nhắn hay hát dòng nhạc xưa, không ồn ào, không huyên náo. Ngay cả cách trả lời phỏng vấn của bạn cũng khiến người khác nghĩ rằng bạn là người rất từng trải. Hoàng Quyên có nghĩ rằng âm nhạc và hình tượng bạn đang theo đuổi hơi già so với tuổi 23 không?

- Quyên nghĩ âm nhạc mình hát có giá trị mãi mãi và Quyên nghĩ không nên gắn mác “nhạc xưa” cho chúng. Mỗi khi hát, Quyên luôn cố gắng làm mới những ca khúc đã có từ lâu đời bằng những bản phối và chất liệu phản ánh rõ nét sự phát triển của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Trả lời cho câu hỏi này, Quyên không cho rằng mình già đâu. Có lẽ những người làm sáng tạo thường đòi hỏi chiều sâu thì mới có thể đem đến cho khán giả những nội lực về giá trị tinh thần chứ nếu bản thân nhạt nhòa thì sẽ rất khó làm nên những điều lớn lao. Thú thật, Quyên không sợ già bởi Quyên nghĩ phong cách, dòng nhạc theo đuổi là sở thích và gu của mỗi người. Đối với những người lựa chọn những dòng nhạc sâu lắng, chậm rãi hơn thì dù còn trẻ, sự già dặn, từng trải đó vẫn là chất liệu bên trong con người.

Vậy nghĩa là Quyên nghĩ mình trẻ?

- Rất trẻ là đằng khác (cười). Nhiều người muốn già trước tuổi, kể cả về phong cách thời trang cũng như cách ứng xử trong cuộc sống nhưng Quyên thì khác, Quyên luôn nghĩ mình cần phải tận dụng sức trẻ. Cứ nghĩ đến khi mình bằng tuổi các bà, các mẹ, các cô mà mới thèm được trẻ lại thì sẽ rất tiếc.

Việc hợp tác với nhạc sĩ Đỗ Bảo để cho ra mắt album RnB – một album mang màu sắc tươi trẻ, khác hẳn với các sản phẩm trước đó của Quyên – có liên quan gì đến yếu tố tuổi tác không?

- Có lẽ, Quyên xin phép giữ bí mật về dự án này. Sau buổi họp báo công bố thông tin chính thức, Quyên sẽ tiết lộ thêm với độc giả VTV News về album này cũng như những dự định trong tương lai.

Cảm ơn Hoàng Quyên về những chia sẻ này!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước