Hội chợ nghệ thuật châu Á đặt mục tiêu phục hồi sau nhiều năm COVID

A (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 23/03/2023 10:41 GMT+7

Một người phụ nữ đi trước tác phẩm sắp đặt hoành tráng cao 10 mét có tên "Gravity" của Awol Erizku, phía trước Art Basel, ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 17 tháng 3 năm 2023. (Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu)

VTV.vn - Các nhà tổ chức của Art Basel Hong Kong, 1 trong những hội chợ nghệ thuật đương đại hàng đầu châu Á, nói họ lạc quan về triển vọng thị trường nghệ thuật trong khu vực.

Sự lạc quan này được cho biết trong một chia sẻ vào thứ 3 tuần này với việc Trung Quốc và Hong Kong hiện đã dỡ bỏ mọi hạn chế phong tỏa do COVID.

Hội chợ hàng năm, cũng có các lần lặp lại ở Basel, Paris và Bãi biển Miami, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 tại Hong Kong. Theo báo cáo, số lượng phòng trưng bày đã tăng lên 177 trong năm nay từ 130 vào năm 2022, với 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi tham gia.

"Bất chấp những thách thức của đại dịch, thị trường nghệ thuật châu Á vẫn duy trì khả năng phục hồi, với Trung Quốc Đại lục chiếm 20% doanh số bán hàng trên toàn thế giới tính theo giá trị và xếp thứ hai là thị trường nghệ thuật khu vực lớn thứ hai trong phiên bản mới nhất của Art Basel" - Giám đốc điều hành Art Basel, Noah Horowitz nói với các phóng viên.

Hong Kong đã thu hút 56 triệu du khách vào năm 2019 trước đại dịch nhưng các cửa hàng hiện đang bỏ trống và du khách Trung Quốc, những người từng thúc đẩy thị trường nghệ thuật của thành phố, vẫn chưa quay trở lại.

Các phòng trưng bày quốc tế hàng đầu tại Art Basel năm nay bao gồm Gagosian, Hauser & Wirth, Lehmann Maupin, Victoria Miro, Pace, Perrotin, White Cube và David Zwirner.

Tại một trung tâm mua sắm gần các sảnh hào nhoáng của trung tâm hội nghị bên bến cảng của Hong Kong, nơi có Art Basel, triển lãm đã lắp đặt một tác phẩm điêu khắc bơm hơi cao 10 mét về pharaoh Ai Cập Tutankhamun có tựa đề "Gravity" của nghệ sĩ Awol Erizku ở Los Angeles.

Chính phủ Hong Kong đã hoan nghênh hội chợ nghệ thuật khi họ cố gắng phục hồi nền kinh tế Hong Kong sau gần ba năm suy thoái do các yếu tố bao gồm phong tỏa nghiêm ngặt do COVID, biên giới đóng cửa với Trung Quốc và đàn áp an ninh.

Art Basel cho biết họ tôn trọng sự thể hiện sáng tạo. Angelle Siyang-Le, giám đốc Art Basel Hong Kong cho biết: "Chúng tôi không có bất kỳ quy trình kiểm duyệt nào trong chương trình. Chúng tôi đã không thực sự thay đổi quy trình của chương trình kể từ năm 2013".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước