Inside Out 2: Tuổi dậy thì và cuộc “nội chiến” cảm xúc

Hà Linh/Ảnh: Pixar-Thứ ba, ngày 16/07/2024 11:35 GMT+7

VTV.vn - 9 năm sau phần đầu tiên, Pixar một lần nữa thành công rực rỡ khi cho ra mắt phần 2 của "Inside Out".

Gặp lại những “người bạn cũ”

Inside Out 2: Tuổi dậy thì và cuộc “nội chiến” cảm xúc - Ảnh 1.

Nếu như phần đầu tiên là bộ phim dành cho trẻ em thì phần thứ 2 lần này lại như thể được viết cho những tâm hồn đang lớn, cho những người từng là khán giả nhí trở lại với một “người bạn cũ”. Khi Riley thức dậy vào một buổi sáng tưởng chừng như bình thường nhưng lại nổi cơn thịnh nộ kinh khủng do hormone tuổi dậy thì gây ra, chúng ta nhận ra rằng, chính bản thân cũng từng như vậy.

Trong phần phim năm 2015, Riley mới 10 - 11 tuổi và được “điều hành” bởi những cảm xúc đơn giản: Vui vẻ, Buồn bã, Giận dữ, Sợ hãi và Chảnh choẹ. Khi tuổi dậy thì ập đến, để đối phó với nhiều tình huống phức tạp hơn trong cuộc sống, một nhóm cảm xúc mới đã xuất hiện: Lo âu, Ghen tỵ, Chán nản và Xấu hổ. Đó cũng là lúc khủng hoảng tuổi mới lớn bắt đầu.

“Dậy thì thật rối bời”

Inside Out 2: Tuổi dậy thì và cuộc “nội chiến” cảm xúc - Ảnh 2.

Lo âu trở thành cảm xúc chính khi Riley bước sang tuổi dậy thì.

Khi còn nhỏ, Vui vẻ luôn là thủ lĩnh, định hướng các cảm xúc khác để mang tới một Riley tràn đầy năng lượng và ngập tràn niềm vui. Thế nhưng, khi bước vào tuổi dậy thì, Lo âu lại là người thu hút sự chú ý và đứng lên làm chủ nhằm lập kế hoạch cho tương lai. Trung tâm đầu não cũng bị xáo trộn hết để dành cho cho những điều mới mẻ, bởi thế họ mới nói rằng “dậy thì thật rối bời”.

Chẳng ai thích phải lo âu, đó là lý do vì sao cảm xúc bé nhỏ này lại được xây dựng như một nhân vật phản diện xuyên suốt phim, đưa câu chuyện lên cao trào và ảnh hưởng trực tiếp tới những quyết định trong đời cô bé 13 tuổi. Tuy nhiên, sau hơn một tiếng rưỡi, khán giả chợt nhận ra một điều: Chẳng có cảm xúc nào là đúng hay sai, bởi tất cả đều cần thiết cho sự phát triển của con người.

Inside Out 2: Tuổi dậy thì và cuộc “nội chiến” cảm xúc - Ảnh 3.

Thực tế là nếu không có Lo âu, Inside Out 2 có lẽ sẽ khá giống với phần phim đầu tiên. Trong khi sự cân bằng giữa Vui vẻ và Buồn bã là mạch truyện chính của phần 1 thì phần phim thứ 2 trở nên căng thẳng và kịch tính khi thể hiện rõ rệt tâm lý lo sợ phải hòa nhập của tuổi thiếu niên. Chúng ta tức giận khi Riley thèm muốn được kết bạn với những học sinh “ngầu” mà bỏ lại bạn thân thời tiểu học, chúng ta bực bội khi Riley ích kỷ muốn trở thành ngôi sao trong đội hockey, chúng ta phẫn nộ khi cô bé lén lút xem quyển sổ của huấn luyện viên... Thế nhưng sau cùng, đó cũng chính là chúng ta khi trải qua tuổi dậy thì, chúng ta phạm sai lầm bởi ta còn trẻ, bởi cảm giác bản thân “không đủ tốt”.

“Mình không biết làm thế nào để ngừng Lo âu. Có lẽ đây là điều xảy ra khi ta lớn lên, ta thấy ít niềm vui hơn” – Vui vẻ bàng hoàng nhận ra bản thân trở nên vô dụng và không thể trở lại nắm quyền kiểm soát.

Những giọt nước mắt đồng cảm

Inside Out 2: Tuổi dậy thì và cuộc “nội chiến” cảm xúc - Ảnh 4.

Inside Out 2 không có những khoảnh khắc khóc như mưa như sự hy sinh của Bing Bong trong phần 1, không có những giây phút vỡ òa vì đau đớn cho nhân vật như những bộ phim khác, nhưng chủ đề tuổi mới lớn lại phù hợp hơn, trưởng thành hơn và có thể dành cho mọi lứa tuổi.

Trong tâm trí, những ký ức và trải nghiệm đã tạo nên hình dung về bản thân của Riley. Để khiến cô bé luôn hạnh phúc và tích cực, Vui vẻ đã bỏ đi hết những ký ức không mấy tốt đẹp. Thế nhưng, sự thật là tất cả những trải nghiệm dù vui hay buồn đều sẽ định hình con người chúng ta. Inside Out 2 nhắc nhở người xem rằng, hãy yêu thương mọi chi tiết về bản thân mình. Không có cảm xúc nào là không cần thiết, Vui vẻ không phải lúc nào cũng là ý hay.

Inside Out 2 lấy một chủ đề nặng nề như sức khỏe tinh thần và khiến nó trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết khi chạm vào chính tâm hồn khán giả, để chúng ta suy ngẫm về chặng đường đã đi.

Với một người trưởng thành, bộ phim gợi nhắc về thời thơ ấu với những cuộc vui vô lo vô nghĩ, để rồi sau đó kéo ta về thực tại với những đấu tranh nội tâm, những khó khăn khi tập làm người lớn. Chúng ta vẫn đang học cách sống trên cuộc đời này, cũng giống như Riley đang tập làm quen với những cảm xúc mới, những trải nghiệm mới và cách đương đầu với khó khăn phía trước. Và cuối cùng, không ai có quyền ép buộc chúng ta sẽ trở thành ai, điều đó chỉ có thể được quyết định bởi chính chúng ta.

Bom tấn tỷ đô Inside Out 2 tiếp tục lập kỳ tích Bom tấn tỷ đô Inside Out 2 tiếp tục lập kỳ tích Inside Out 2 - Phim 1 tỷ USD đầu tiên của năm 2024 Inside Out 2 - Phim 1 tỷ USD đầu tiên của năm 2024 Inside Out 2 sắp trở thành phim tỷ đô đầu tiên của năm 2024 Inside Out 2 sắp trở thành phim tỷ đô đầu tiên của năm 2024

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Inside Out 2

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước