Judith Godrèche - người khơi dậy kỷ nguyên mới của #MeToo ở Pháp

Tiêu Trang Ngọc Bảo (Theo Deadline & Variety)-Thứ năm, ngày 16/05/2024 13:07 GMT+7

VTV.vn - Judith Godrèche đã phát động một làn sóng #MeToo mới ở Pháp và bây giờ, cô mang đến LHP Cannes 2024 bộ phim về những người sống sót sau lạm dụng tình dục.

Trong gần 30 năm qua, nữ diễn viên kiêm đạo diễn người Pháp Judith Godrèche là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ Cannes. Sự hiện diện trong nhiều năm liền tại một sự kiện điện ảnh lớn của thế giới nói chung và của Pháp nói riêng mà Judith có được là nhờ diễn xuất của cô trong các bộ phim như "Ridicule" - ứng cử viên Cành Cọ Vàng năm 1996 của Patrice Leconte - và phim "Un Sure Regard The Climb" năm 2019.

Và trong thời gian gần đây, nữ diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng người Pháp đã hoàn thiện một bộ phim mới - phim ngắn "Moi Aussi". Theo các báo cáo từ truyền thông Pháp, bộ phim này được Judith quay ở Paris vào tháng 3. Bộ phim quy tụ 1.000 nạn nhân đã trải qua lạm dụng tình dục. "Moi Aussi" của Judith cũng đã được lựa chọn trở thành một phần của LHP Cannes 2024 khi được chọn chiếu khai mạc cho hạng mục Un Sure Regard của Cannes vào thứ Tư (15/5, theo giờ địa phương).

Judith Godrèche - người khơi dậy kỷ nguyên mới của #MeToo ở Pháp - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim ngắn "Moi Aussi" của đạo diễn Judith. (Ảnh: Cyril Bruneau/Deadline)

Qúa khứ bị lạm dụng tình dục từ năm 14 tuổi...

Judith Godrèche - người khơi dậy kỷ nguyên mới của #MeToo ở Pháp - Ảnh 3.

Judith Godréche và Charles Berling trong một cảnh phim "Ridicule" - ứng cử viên Cành Cọ Vàng của LHP Cannes năm 1996.

Theo đánh giá của các nhà bình luận, vào thời điểm hiện tại, không có thế lực "gây rối" nào trong điện ảnh Pháp lớn hơn Judith Godrèche. Nữ diễn viên kiêm đạo diễn này chính là người đi đầu trong việc khơi dậy kỷ nguyên mới của #MeToo ở Pháp - một quốc gia nổi tiếng là chậm giải quyết vấn đề phân biệt giới tính, bạo lực tình dục và quấy rối.

"Moi Aussi" được ra đời tiếp nối sự kiện Judith Godrèche công bố với toàn thế giới về mối quan hệ 6 năm của cô với đạo diễn Benoît Jacquot vào những năm 1980. Theo Judith, mối quan hệ này bắt đầu khi cô 14 tuổi và Benoît Jacquot 39 tuổi. Nữ diễn viên kiêm đạo diễn 52 tuổi khẳng định mình sẽ tiếp tục nộp đơn khiếu nại cảnh sát nhằm chống lại đạo diễn "Farewell, My Queen" và "Diary of a Chambermaid" vào tháng 2 vì tội "hiếp dâm có ràng buộc".

Judith cho biết cô đã bị ảnh hưởng bởi Jacquot khi chứng kiến và đối mặt với sự chia tay của cha mẹ cô. Lúc đó, cô là một đứa trẻ cô đơn, mất phương hướng.

"Tôi là mục tiêu hoàn hảo. Tôi là một đứa trẻ rất cô đơn… Tôi có cảm giác uy quyền ở ông ta, rằng ông ta sẽ bảo vệ tôi, cho tôi một vai trong một bộ phim, một ngôi nhà" - Judith nói về những gì đã xảy ra.

Judith Godrèche - người khơi dậy kỷ nguyên mới của #MeToo ở Pháp - Ảnh 4.

Judith Godréche phát biểu tại César Film Awards 2024. (Ảnh: Stephanie Cardinale/Corbis/Corbis/Getty Images)

Godrèche cũng đã nộp đơn khiếu nại đạo diễn Jacques Doillon vì tội "hiếp dâm bằng bạo lực", liên quan đến hành vi của ông trong và ngoài phim trường "The 15 Year Old Girl" năm 1989.

Trước những cáo buộc của Judith, cả hai đạo diễn Jacquot và Doillon đều lên tiếng nhưng Judith Godrèche nói mình sẽ không lùi bước.

'Tôi hy vọng rằng những người đàn ông này - những người tiếp tục cuộc sống của mình tin rằng mình không thể chạm tới - sẽ phải nhìn thẳng vào mắt công lý và sự thật'.

Judith Godrèche.

Người truyền sự can đảm cho các nạn nhân...

Bất kể điều gì xảy ra ở tòa án thì hành động của nữ diễn viên kiêm đạo diễn người Pháp Judith Godrèche đã trở thành một điều gì đó lớn lao hơn. Quyết định công khai quá khứ bị lạm dụng và bạo lực tình dục từ những người đàn ông trong ngành kinh doanh điện ảnh của Judith đã mang lại cho những người phụ nữ và nam giới khác can đảm để lên tiếng - không chỉ trong thế giới điện ảnh, với các bộ phim hài độc thoại, y học và thể thao cũng chứng kiến ​​sự gia tăng trong các khoảnh khắc #MeToo.

Cụ thể, vào giữa tháng 4, 59 câu lạc bộ hài kịch ở Paris đã đưa ra hiến chương ứng xử tốt #MeTooStandUp nhằm chống lại bạo lực, quấy rối tình dục và phân biệt giới tính cả trong và ngoài sân khấu.

Lập trình viên và nhà báo chuyên về phim ảnh Laura Pertuy, thành viên hội đồng quản trị của nhóm hoạt động bình đẳng giới Pháp Collectif 50/50, cho biết những tuyên bố của Godrèche đã có "hiệu ứng bùng nổ". Cô nói: "Việc những sự thật này đến từ một nữ diễn viên nổi tiếng đang làm thay đổi tình hình".

Judith Godrèche - người khơi dậy kỷ nguyên mới của #MeToo ở Pháp - Ảnh 7.

"Đó là sự kết thúc của một chế độ và những câu chuyện mà chúng ta đã quen nhưng không thắc mắc vì sợ bị đưa vào danh sách đen hoặc vì cảm thấy xấu hổ. Bây giờ chúng ta thấy giá trị của việc lên tiếng trong ngành của mình và hơn thế nữa" - Laura Pertuy nói thêm.

Trong số những người bước tiếp phong trào này trong thế giới điện ảnh còn có nam diễn viên 43 tuổi Aurélien Wiik, người đã phát động phong trào #MeTooGarçons hướng đến nam giới trên Instagram. Wiik tiết lộ rằng anh đã bị một đặc vụ lạm dụng ở độ tuổi từ 11 đến 15.

Bài đăng của Wiik được công khai theo sau bài phát biểu của Godrèche tại lễ trao giải César danh tiếng của Pháp kêu gọi chấm dứt văn hóa im lặng trong thế giới điện ảnh xung quanh bạo lực tình dục và một kỷ nguyên mới của sự thật.

Việc Godrèche được mời đến phát biểu tại buổi lễ César đã cho thấy những dấu hiệu rằng tình thế đang thay đổi.

Trước đó, việc 4.500 thành viên đã bầu chọn Roman Polanski là Đạo diễn xuất sắc nhất cho phim An Officer and A Spy vào năm 2020, làm dấy lên sự phẫn nộ trong các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ. Nguyên do sự phẫn nộ này là vì thực tế, vị đạo diễn tên tuổi này vẫn bị truy nã ở Mỹ với tội danh hiếp dâm trẻ em 13 tuổi theo luật định từ năm 1977.

LHP Venice 2019 khai mạc, Roman Polanski tiếp tục là đề tài gây tranh cãi LHP Venice 2019 khai mạc, Roman Polanski tiếp tục là đề tài gây tranh cãi

VTV.vn - LHP quốc tế Venice lần thứ 76 đã được khai mạc vào ngày 28/8 (giờ địa phương) tại Palazzo del Cinema, Lido (Italy). Roman Polanski tiếp tục là một đề tài gây tranh cãi.

Judith Godrèche đã từng là tâm điểm chú ý của #MeToo trước đây. Cụ thể, vào năm 2017, cô nằm trong số 20 phụ nữ được trích dẫn cùng với Gwyneth Paltrow và Angelina Jolie trong bài báo gây chấn động của tờ New York Times về cáo buộc quấy rối tình dục đối với Harvey Weinstein. Cô cáo buộc Weinstein đã có những hành động thô tục và khiếm nhã đối với cô trong một cuộc họp ở Cannes trước buổi ra mắt bộ phim "Ridicule" mà Miramax đã mua được bản quyền ở Bắc Mỹ.

“Tôi cảm thấy rất có lỗi với tuổi thơ của mình. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm phần nào đó...'.

Judith Godrèche.

Judith Godrèche mô tả quá trình 37 năm để đến được nơi mà cô cảm thấy sẵn sàng lên tiếng là "một câu đố" với các mảnh ghép bắt đầu vào đúng vị trí khi cô sống ở LA - quê hương của cô gần một thập kỷ kể từ năm 2014 đến nay.

Judith nói cô đặc biệt được truyền cảm hứng từ cuốn hồi ký "Consent" năm 2020 của nhà văn Pháp Vanessa Springora, một bản ghi chép về việc cô bị nhà văn nổi tiếng Gabriel Matzneff lạm dụng khi còn là một thiếu niên. Cuốn sách được một người bạn là nhà sản xuất ở Paris gửi đến Godrèche, người này cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy thời thế ở Pháp đang thay đổi.

Chủ tịch BGK LHP Cannes 2024 nói về phong trào #MeToo ở Pháp Chủ tịch BGK LHP Cannes 2024 nói về phong trào #MeToo ở Pháp

VTV.vn - Đạo diễn Greta Gerwig đề cập đến phong trào #MeToo đang phát triển ở Pháp tại cuộc họp báo của Ban giám khảo vào ngày khai mạc Liên hoan phim Cannes 2024.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước