Karl Lagerfeld qua đời vì ung thư tuyến tụy

PV/Ảnh: Vogue-Thứ tư, ngày 20/02/2019 10:32 GMT+7

VTV.vn - Theo nguồn tin trên Dailymail, Giám đốc sáng tạo của Chanel đã qua đời đột ngột bởi căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Nhà thiết kế thời trang huyền thoại Karl Lagerfeld đã đột ngột qua đời tại Paris, Pháp, ở tuổi 85. Một nguồn tin cho biết Lagerfeld đã bị ung thư tuyến tụy và qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Trên trang Instagram cá nhân của Karl đã đưa ra tuyên bố chính thức về cái chết của ông: "Ngôi nhà của Karl Lagerfeld đau buồn sâu sắc về sự ra đi của giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld. Ông là một trong những nhà thiết kế có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất của thế kỷ 21 và là một biểu tượng mang tính biểu tượng của phong cách. Được thúc đẩy bởi một cảm giác sáng tạo phi thường, Karl đam mê, mạnh mẽ và cực kỳ tò mò. Ông ấy để lại một di sản lớn như một trong những nhà thiết kế vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, và không có từ nào để diễn tả sự thương nhớ dành cho ông".

Nhiều người nổi tiếng, người mẫu và các nhà thiết kế cũng chia sẻ nỗi tiếc thương trước sự ra đi của một tài năng của làng mốt thế giới.

Trước đó, trong vài tuần gần đây, Karl Lagerfeld trông ngày càng yếu mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Đặc biệt, ở show diễn cao cấp của Chanel tại Pháp vào tháng 1 vừa qua, NTK người Đức đã không xuất hiện chào khán giả ở cuối chương trình. Điều chưa từng xảy ra trong hơn 30 năm ông gắn bó với thương hiệu này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước