Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII - Nhiều chờ đợi

PV-Thứ năm, ngày 18/11/2021 09:30 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện họp báo ra mắt kết hợp khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra vào hôm nay (18/11) tại Thừa Thiên Huế.

Với khẩu hiệu "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn", Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra trong 3 ngày (18 - 20/11) tại Thừa Thiên Huế. Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do đó, Liên hoan phim Việt Nam được tổ chức theo hình thức kết hợp truyền tải trực tuyến, hạn chế khách mời, giữ khoảng cách tại những nơi tập trung đông người và khử khuẩn địa điểm tổ chức sự kiện. Các chương trình, sự kiện, hoạt động của Liên hoan được rút gọn, hình thức giản dị, tiết kiệm nhưng vẫn trang trọng và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Theo đó, vào 9 giờ sáng nay (18/11), buổi họp báo kết hợp khai mạc liên hoan phim đã diễn ra tại Thừa Thiên Huế. Tại đây, Ban tổ chức đã giới thiệu đến công chúng các sự kiện diễn ra trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, hạng mục phim dự thi, thành viên các ban giám khảo của chương trình phim dự thi.

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII - Nhiều chờ đợi - Ảnh 1.

Buổi họp báo và khai mạc LHP Việt Nam XXII diễn ra sáng nay. (Ảnh: Duy Linh)

Liên hoan phim Việt Nam 2021 có sự tham gia tranh giải của 128 phim thuộc 42 đơn vị, trong đó có 26 phim truyện điện ảnh, 56 phim tài liệu, 15 phim khoa học và 31 phim hoạt hình. Theo đánh giá từ BTC, các tác phẩm tham gia Liên hoan năm nay đã có sự thay đổi cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, số lượng phim điện ảnh tham dự đã cao hơn kỳ trước, 26 phim so với 16 phim, trong đó có 17 phim dự thi, số phim còn lại được chiếu trong Chương trình Toàn cảnh điện ảnh.

Ở mảng phim tài liệu, năm nay có tới 56 phim, với nhiều phim nổi bật, thu hút sự chú ý của khán giả như Ranh giới, Đoạn trường vinh hoa… Số lượng phim hoạt hình dự Liên hoan năm nay cũng khá hùng hậu với 31 phim.

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII - Nhiều chờ đợi - Ảnh 2.

Thành viên BGK thể loại Phim tài liệu của LHP Việt Nam XXII.

Ngay sau lễ khai mạc, vào cùng ngày 18//11, khán giả sẽ có cơ hội trò chuyện với đại diện BTC và Ban giám khảo của các hạng mục tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII. Đây là cơ hội để công chúng có thể tìm hiểu kỹ hơn về Liên hoan phim Việt Nam. Bên cạnh đó, BGK Liên hoan cũng sẽ đưa ra những nhận định, đánh giá đầu tiên về chất lượng, thay đổi trong các tác phẩm tham gia năm nay.

Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - Bộ VH, TT và DL, Phó Trưởng Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXII; ông Nguyễn Vinh Sơn - Chủ tịch BGK hạng mục Phim truyện điện ảnh; NSX - diễn viên Trương Ngọc Ánh; bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Chủ tịch BGK hạng mục Phim hoạt hình; ông Lê Hồng Chương - Chủ tịch BGK hạng mục Phim tài liệu khoa học. Cuộc trò chuyện được phát sóng trực tiếp vào 20h ngày 18/11 trên Báo điện tử VTV News và ứng dụng VTVGo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII - Nhiều chờ đợi - Ảnh 3.

Diễn ra giữa mùa dịch, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII vẫn nỗ lực mang đến nhiều hoạt động dành cho người yêu điện ảnh. Đáng chú ý trong số đó là chương trình chiếu phim trực tuyến "Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII trên VTVGo". Chương trình do Cục Điện ảnh-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện, kéo dài từ ngày 14/11 đến hết 20/11.

Cụ thể, có 7 phim truyện điện ảnh, 37 phim tài liệu và 23 phim hoạt hình xuất hiện trong chương trình chiếu trực tuyến này. Mỗi thể loại sẽ lên sóng theo các khung giờ cụ thể, trong đó phim hoạt hình chiếu lúc 10 giờ sáng, phim tài liệu lúc 14 giờ và phim truyện điện ảnh vào 20 giờ. Riêng phim Gái già lắm chiêu V (phim truyện điện ảnh) sẽ được chiếu vào 15 giờ ngày 20/11.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII cũng có những điểm mới, đáng chú ý khác như: Bổ sung hai hạng mục dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất và phim có kỹ xảo tốt nhất; tăng giá trị giải thưởng từ 40 triệu đồng thành 60 triệu đồng đối với Giải Bông Sen Vàng cho phim truyện, tăng từ 20 triệu đồng thành 30 triệu đồng đối với Giải Bông Sen Vàng cho các thể loại khác.

Lễ công bố và trao giải của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế; phát trực tuyến trên nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam (VTVGo) để phục vụ khán giả. 

Lịch chiếu phim của 'Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII trên VTVGo' Lịch chiếu phim của "Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII trên VTVGo"

VTV.vn - Lịch phim này sẽ hỗ trợ khán giả không bỏ lỡ bất kỳ bộ phim nào chiếu trong "Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII trên VTVGo". Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 14/11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước