Khai mạc tuần phim Queer Quốc tế Hà Nội 2019: Khi tình yêu thể hiện bằng điện ảnh

Bài, ảnh: Trần Thùy-Thứ ba, ngày 19/11/2019 10:24 GMT+7

Bảo Châu (giữa) và các đại diện cho các đại sứ quán.

VTV.vn - Với chủ đề "Hãy yêu nhau đi", Tuần phim Queer quốc tế Hà Nội 2019 sẽ mang đến những bộ phim đặc sắc về tình yêu, những câu chuyện của những người LGBT.

Lễ khai mạc Tuần phim Queer quốc tế Hà Nội đã chính thức diễn ra vào ngày 18/11 tại rạp Tháng 8 với sự góp mặt của các khách mời là đại diện Đại sứ quán Hà Lan, Đại sứ quán Thụy Điển, Đại sứ quán Bỉ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Trong sự kiện khai mạc, khán giả được thưởng thức bộ phim Song Lang - bộ phim giành được nhiều giải thưởng trong thời gian qua.

Nối tiếp thành công của Hành trình tự hào 2017 Xoay tự hào 2018, Tuần phim Queer Quốc tế Hà Nội tiếp tục nhiệm vụ lan tỏa sự đa dạng trong cuộc sống với chủ đề Hãy yêu nhau đi và mang tới cho khán giả 33 bộ phim queer thương mại lẫn độc lập đến từ Việt Nam và quốc tế thông qua 14 buổi chiếu từ 18/11 - 26/11.

Khai mạc tuần phim Queer Quốc tế Hà Nội 2019: Khi tình yêu thể hiện bằng điện ảnh - Ảnh 1.

Nguyễn Bảo Châu - người sáng lập dự án.

Với vai trò là người sáng lập và giám đốc chương trình, Nguyễn Bảo Châu cho biết: "Đây là năm thứ 3 chương trình được diễn ra. Mục đích của chương trình là thúc đẩy sự hiện diện của những người LGBT trên màn ảnh và mang họ đến gần hơn với công chúng. Năm nay có rất nhiều bộ phim được gửi về từ rất nhiều quốc gia trên thế gới. Với chủ đề Hãy yêu nhau đi, các bộ phim không chỉ kêu gọi sự lan tỏa về tình yêu, mà nó còn mang đến thông điệp ý nghĩa về sự bình đẳng giới, về những biến chuyển cuộc đời của những người LGBT".

Khai mạc tuần phim Queer Quốc tế Hà Nội 2019: Khi tình yêu thể hiện bằng điện ảnh - Ảnh 2.

Đại sứ quán 4 nước Bỉ, Hà Lan, Úc, Canada.

Tuần phim Queer Quốc tế Hà Nội là chuỗi sự kiện chiếu phim queer đầu tiên và duy nhất được cấp phép tại Việt Nam, nhằm giới thiệu những tác phẩm chỉn chu, đầy tính nhân văn về cộng đồng người tính dục thiểu số (cộng đồng queer). Ngoài ra, những người tham gia sự kiện còn có cơ hội giao lưu và chia sẻ với các nhà làm phim thông qua những buổi thảo luận thân mật.

Khai mạc tuần phim Queer Quốc tế Hà Nội 2019: Khi tình yêu thể hiện bằng điện ảnh - Ảnh 3.

Bà Elsbeth Akkerman - Đại sứ quán Hà Lan phát biểu tại buổi khai mạc.

Điều đặc biệt hơn, sự kiện này là sự kiện phi lợi nhuận, phim được chiếu miễn phí cho khán giả. Chia sẻ về điều này, Bảo Châu bày tỏ: "Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ các đoàn phim. Tôi nghĩ sự chính xác trong cuộc sống này là sự đa dạng, nghĩa là không có hình ảnh nào mình cho là đúng hay sai về cộng đồng LGBT. Tôi tin mỗi hình ảnh mà các đoàn làm phim mang lại đều là thế giới quan của họ khi quan sát về con người, vạn vật xung quanh. Vì thế điều chúng tôi mong muốn nhất qua sự kiện này chính là làm sao để nhiều thế giới quan, nhiều lăng kính đó sẽ đến gần hơn với khán giả".

Khai mạc tuần phim Queer Quốc tế Hà Nội 2019: Khi tình yêu thể hiện bằng điện ảnh - Ảnh 4.

Các khách mời và khán giả cùng vỗ tay và đọc to "Hãy yêu nhau đi" để truyền tải thông điệp của sự kiện này.

Là tổ chức luôn đồng hành với Queer trong suốt thời gian vừa qua, bà Elsbeth Akkerman - Đại sứ quán Hà Lan bày tỏ: "Ở Hà Lan cũng như các nước khác trên thế giới, chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của cộng đồng LGBT. Việc đưa hình ảnh của người LGBT qua điện ảnh để thấy những tích cực cũng như nâng cao nhận biết của mọi người về tính dục hoặc sự đa dạng giới thì Tuần lễ phim Queer quốc tế Hà nội sẽ là một cơ hội tuyệt với để truyền tải những thông điệp đó".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước