Khám phá Tết cổ truyền tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Thiên Hương-Thứ bảy, ngày 30/01/2016 19:38 GMT+7

VTV.vn - Sáng 30/1, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN), đã diễn ra Chương trình “Khám phá Tết Việt” với sự tham gia của các em học sinh một số trường Tiểu học và THPT.

Các em đã có dịp khám phá, trải nghiệm Tết cổ truyền độc đáo của dân tộc qua những hoạt động như: gói bánh chưng, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, đánh đu, nặn tò he, tô vẽ tranh 12 con giáp, chơi các trò chơi dân gian.

Một số hình ảnh trong Chương trình "Khám phá Tết Việt":

Mâm lễ cúng Thổ Công.
Mâm lễ cúng Thổ Công.
Mâm lễ cúng Táo Quân.
Mâm lễ cúng Táo Quân.
Trình diễn viết Thư pháp.
Trình diễn viết Thư pháp.
Nghệ nhân giới thiệu vẽ tranh Đông Hồ.
Nghệ nhân giới thiệu vẽ tranh Đông Hồ.
Chơi kéo mo.
Chơi kéo mo.
Chơi đánh đu.
Chơi đánh đu.
Chơi lăn bưởi.
Chơi lăn bưởi.
Chơi nhảy sạp.
Chơi nhảy sạp.

Tiếp đó, vào ngày 13 và 14/2 (mùng 6 và mùng 7 Tết) Bảo tàng DTHVN tổ chức chương trình “Vui Xuân Bính Thân”. Cùng với các hoạt động giới thiệu về Tết cổ truyền, chương trình năm nay sẽ đưa công chúng khám phá những nét văn hóa của Kon Tum qua các hoạt động trình diễn nghệ thuật như: chiêng tha, đàn bôông bôông, đinh pú, goong ting (Brâu); Cồng chiêng & xoang (Bana); Klông pút, tơ rưng (Xơđăng). Hương vị ẩm thực Tây Nguyên xuất hiện qua những món ăn truyền thống do một số dân tộc ở Kon Tum chế biến, như: gỏi lá Kon Tum; bò một nắng, muối trứng kiến; cơm lam, rượu cần…

Bên cạnh đó, còn có trình diễn: múa tứ linh, múa sạp, làm pháo đất, chơi trò chơi dân gian, đốt pháo bông...

Riêng hoạt động múa rối nước, viết thư pháp, đánh đu, ẩm thực Thái (Yên Bái) diễn ra từ mùng 4 đến mùng 7 Tết (11/2 đến 14/2).

Nội dung chương trình Vui Xuân Bính Thân tại Bảo tàng DTHVN - Đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội:

- Trình diễn viết Thư pháp, in tranh Đông Hồ, chơi pháo đất, đánh đu (với sự tham gia của người dân đến từ Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội).

- Gói bánh chưng ngày Tết.

- Giới thiệu trò chơi kéo co ở Thạch Bàn và làng Xuân Lai (Hà Nội).

- Nặn tò he 12 con giáp, tô vẽ tranh 12 con giáp.

- Chơi trò chơi dân gian của người Raglai, Êđê, Sán Chay, Bana, Xơđăng, Mông, Tày, Thái, Việt...

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước