Khi những đứa trẻ ghen tị với các thiết bị di động

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/03/2023 12:53 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đứa trẻ chia sẻ chúng cảm thấy cha mẹ yêu điện thoại còn hơn con cái mình, bởi thời gian người lớn sử dụng thiết bị di động đang ngày càng nhiều hơn.

Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 được lấy ý tưởng từ vương quốc Butal, một quốc gia nhỏ bé, xinh đẹp nằm ở khu vực Nam Á, phía Đông dãy Himalaya. Năm 1970, nhà vua của vương quốc này đã đưa ra một phương thức mới đánh giá sự thịnh vượng của xã hội, đó là thông qua chỉ số hạnh phúc quốc gia, bên cạnh các chỉ số về kinh tế thường được dùng để đánh giá về sự giàu có vật chất. Chỉ số này được tính toán dựa trên các yếu tố sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản  lý và mức sống của người dân… Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày quốc tế hạnh phúc vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi Mặt Trời nằm ngang đường Xích đạo nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau, là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Từ đó, Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 cũng truyền tải thông điệp cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa mang lại hạnh phúc…

Ai cũng đã từng có những câu hỏi như hạnh phúc là gì? Hạnh phúc tìm thấy ở đâu? Chúng ta có thể làm gì để hạnh phúc đến cho bản thân và người thân xung quanh?... Người chưa có điều kiện tinh tế đủ đầy thì ước khá giả hơn, đó là lúc sẽ có hạnh phúc. Nhưng cũng có người đã giàu có lại chẳng thấy bản thân hạnh phúc chút nào. Có người nhìn hạnh phúc của người khác, ao ước hạnh phúc ấy là của mình. Có người lại thấy bản thân không có gì nhưng vẫn hạnh phúc… Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn trong cuộc sống, song thế nào là hạnh phúc thì mỗi người có một quan điểm khác nhau.

"Thế giới cũng quan tâm nhưng chính bản thân lại không quan tâm đến hạnh phúc của mình thì chỉ có thể nói là trời cứu, không ai cứu được. Suy cho cùng, mỗi người hãy tự chăm lo hạnh phúc của mình, không gì hơn bằng yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Đối với bạn bè, anh em, người thân trong gia đình cũng vậy và đặc biệt là đối với vợ chồng, con cái", TS. Nguyễn Viết Chức – Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chia sẻ.

Thực tế, cha mẹ hiện đại ngày càng thiếu thời gian cho con. Trong một nghiên cứu quốc tế trên 6.000 trẻ em từ 8 – 13 tuổi, 32% trẻ em cho biết chúng cảm thấy bản thân không quan trọng vì cha mẹ thường xuyên dành thời gian sử dụng điện thoại di động trong các bữa ăn, cuộc trò chuyện hay các khoảng thời gian khác trong gia đình. Hơn 50% trẻ em cho biết cha mẹ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại. Đây cũng là tình trạng chung của các bậc phụ huynh Việt Nam. Thời gian dành cho các thiết bị di động của người Việt đang có xu hướng tăng lên.

"Khi cha mẹ nhìn điện thoại thay vì con cái thì những đứa trẻ càng có xu hướng gây rối nhiều hơn để có được sự chú ý của bố mẹ. Nếu tiếp tục không được chú ý thì đứa trẻ sẽ cảm thấy buồn bực, tức giận, cô đơn hơn…" – GPS.TS Trần Thành Nam – Chủ nhiện khoa Các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội cho biết.

Góc nhìn của trẻ con thường đơn thuần trong sáng, mỗi ngày từ trường học về nhà, trẻ luôn ngóng chờ giây phút được vui chơi cùng cha mẹ, bởi với trẻ, cha mẹ luôn là người quan trọng nhất. Theo tính toán của một nhà giáo dục Nhật Bản, nếu cha mẹ dành toàn bộ thời gian ngày Chủ nhật cho con từ lúc bắt đầu sinh ra đến khi 6 tuổi, tổng thời gian đó chỉ chiếm 1% toàn bộ cuộc đời cha mẹ. Như vậy 1% quỹ thời gian của cha mẹ có thể đổi lấy sự phát triển tốt nhất trong giai đoạn vàng của con.

Hiện nay, đưa con ra ngoài chơi đã trở thành một phong trào phát triển mạnh mẽ. Mạng xã hội xuất hiện hàng chục các hội nhóm đưa con ra ngoài chơi, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả… Việc đưa con ra ngoài không chỉ tăng cường giúp con biết các kỹ năng cần thiết như vận động, tương tác xã hội mà còn giúp thắt chặt tình cảm gia đình, người thân, giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn. Dành cho thời gian cho con chất lượng hơn số lượng, dù chỉ với 10 phút mỗi ngày nhưng có chất lượng thì đó là món quà tuyệt vời dành cho con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước