Kim So Hyun từng có tình cảm thật với bạn diễn

LA-Thứ tư, ngày 18/09/2019 12:00 GMT+7

VTV.vn - Để có thể hoàn thành tốt các vai diễn của mình, nữ diễn viên trẻ thừa nhận nhiều lần cô có cảm xúc thật với bạn diễn.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Sports Seoul, Kim So Hyun đã chia sẻ cách làm sao để đóng được các bộ phim truyền hình lãng mạn trong khi lại thiếu kinh nghiệm yêu đương ngoài đời thật. 

Bộ phim truyền hình mới nhất của Kim So Hyun là Love Alarm, dựa trên một truyện tranh cùng tên trên mạng. Bộ phim xoay quanh nội dung về một ứng dụng giúp mọi người tìm thấy tình yêu. Kim So Hyun đảm nhận vai Kim Jo Jo, một học sinh trung học bị mắc kẹt trong mối tình tay ba giữa bạn cùng lớp Hwang Sun Oh (do Song Kang thủ vai) và Lee Hye Young (do Jung Ga Ram thủ vai).

Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Kim So Hyun đã có 12 năm kinh nghiệm diễn xuất. Tuy nhiên, nữ diễn viên tiết lộ cô chưa từng bao giờ hẹn hò thật ở ngoài đời.

"Tôi vẫn thường nghĩ ở trong một mối quan hệ thực sự là điều khó khăn. Việc diễn xuất đã lấy đi rất nhiều cảm xúc của tôi, vì vậy tôi không thực sự cảm thấy cần phải có một người ở bên cạnh. Tuy nhiên, nếu tôi gặp một người mà tôi thích và tình cảm đó đủ để vượt qua tất cả những yếu tố đấy, tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu hẹn hò" - Kim So Hyun cho biết.

Khi được hỏi về việc thiếu kinh nghiệm hẹn hò ảnh hưởng thế nào đến các cảnh quay tình cảm lãng mạn, Kim So Hyun chia sẻ: "Bởi vì tôi chưa có kinh nghiệm nên tôi phải tìm các cảnh quay của các nhân vật khác để xem. Ví dụ như chia tay - cảnh quay cần nhiều cảm xúc thì thực sự rất khó khăn. 

Đó là lý do tại sao tôi cố gắng hết sức để cảm nhận được chính xác những gì nhân vật của tôi cảm thấy trong bộ phim, đến mức tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi có tình cảm thực sự với các bạn diễn của mình. Nếu tôi giả vờ, tôi nghĩ rằng hiệu ứng lãng mạn sẽ không đạt được nên tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ và chân thành hết mức có thể.

Tôi tin việc mình xem nhiều các vai diễn khác thực sự vô cùng quan trọng, vì vậy tôi đã "cày" rất nhiều tác phẩm điện ảnh khác nhau. Bên cạnh đó, thay vì xem những bộ phim buồn, tôi cũng thường chú ý đến nhiều tác phẩm hài lãng mạn hơn. 

Nữ diễn viên trẻ cũng thừa nhận cảm thấy có chút hối tiếc khi không hẹn hò trong những ngày còn đi học khi đóng bộ phim Love Alarm.

Kim So Hyun tâm sự: "Tôi nghĩ cảnh quay nhân vật của mình mặc một bộ đồng phục và đi bộ với bạn qua những hàng cây bạch quả thực sự rất đẹp. Tôi cảm thấy một chút hối tiếc khi tưởng tượng mình sẽ chính là nhân vật đó thì thật đẹp biết bao. Khi đi học, tôi đã không quan tâm đến các bạn trai. Đã có rất nhiều người xung quanh tôi đang hẹn hò, nhưng tôi đã không thực sự không được trải qua việc đó. Đó là một sự xấu hổ đấy, tôi không có bất kỳ câu chuyện tình yêu nào đáng nhớ". 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước