Lạ ghê! Mùa Trung thu đang "biến hình"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/09/2022 17:35 GMT+7

VTV.vn - Chiếc bánh Trung thu đang ngày càng "nặng gánh" khi trong nhiều trường hợp, nó được gắn với những món đồ đắt tiền.

Muôn hình vạn trạng mẫu mã, giá cả bánh Trung thu đang được bày bán khắp nơi, từ đường phố đến nhà hàng, khách sạn 5 sao. Mức giá mỗi loại khác nhau, tùy thuộc túi tiền và nhu cầu. Đó cũng là chuyện bình thường của cuộc sống.

Tuy nhiên, nhiều người đặt vấn đề rằng Trung thu là Tết thiếu nhi, dịp các em nhỏ quây quần bên gia đình, hàng xóm để ngắm Trăng, rước đèn ông sao, phá cỗ nhưng lâu nay, dù còn cách Trung thu tới 1 – 2 tháng, khi trẻ em còn chưa nghĩ tới ăn bánh phá cỗ thì người lớn đã mua bán tấp nập để đi tặng, đi biếu. Trong nhiều trường hợp, hộp bánh Trung thu là phụ còn những thứ đi kèm là chính. Chiếc bánh Trung thu về thế cũng đang bị cuốn đi lòng vòng. Ở đâu đó, tấm lòng người tặng đang được cân đo đong đếm bằng giá tiền của hộp bánh. Bánh Trung thu chỉ là phụ, những thứ đi kèm mới là chính. Vuông tròn giờ đã méo, có lẽ với nhiều người, mùa Trung thu đang trở thành mua thu hoạch.

Lạ ghê! Mùa Trung thu đang biến hình - Ảnh 1.

Chia sẻ về vấn đề này, TS. Nguyễn Viết Chức – Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa – Xã hội, UB Trung ương MTTQ Việt Nam tâm sự: "Nhìn thấy tình trạng vậy tôi cảm thấy Trung thu không còn dịu dàng, nhẹ nhàng mà quá nặng, về cả cách suy nghĩ và tặng quà, hình như có mưu đồ gì đó đằng sau món quà. Nó không còn mang ý nghĩa Trung thu đậm nét văn hóa người Việt. Trung thu dành cho con trẻ".

Lạ ghê! Mùa Trung thu đang biến hình - Ảnh 2.

Quà trong văn hóa người Việt ý nghĩa đẹp, đó là sự trao gửi yêu thương, nói lời cảm ơn hay thể hiện sự quan tâm những hoàn cảnh khó khan. Nhưng khi quà đi kèm những khoản tiền lớn, món đồ xa xỉ thì là điều đáng nói. Luật Phòng chống tham nhũng đã có quy định rất rõ đối với việc nhận quà, tặng quà trong cán bộ công chức, viên chức. Trong đó, trường hợp duy nhất cán bộ công chức, viên chức được nhận quà là khi ốm đau, bệnh tật hay dịp hiếu, hỉ, Tết truyền thống, nhận quà dưới 500.000 đồng. Theo TS Nguyễn Viết Chức, để hạn chế sự "biến hình" trong lễ Trung thu, sự nhận thức của mỗi cá nhân phải thay đổi.

"Khi người nhận và người đưa cảm thấy ngượng ngùng nếu mình làm lệch chuẩn thì chúng ta không cần một lệnh cấm nào với bánh Trung thu cả", TS. Nguyễn Viết Chức chia sẻ.

Phố Hàng Mã những ngày cận Tết Trung thu Phố Hàng Mã những ngày cận Tết Trung thu

VTV.vn - Những ngày trước Tết Trung thu, “Chợ Trung thu truyền thống” tạo phố Hàng Mã tấp nập hơn bao giờ hết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước