“Lật mặt 3” - Bước ngoặt của chàng hotboy Song Luân

Oanh Trương-Thứ bảy, ngày 28/04/2018 06:54 GMT+7

VTV.vn - Không còn mờ nhạt và chưa gặt hái kết quả trong các cuộc thi, lúc này mới chính là thời điểm Song Luân khẳng định mình.

Từng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như: Giọng hát Việt, Phái mạnh Việt, Masterchef – phiên bản dành cho người nổi tiếng… Song Luân là cái tên khá quen với giới trẻ Việt. Sở hữu vẻ ngoài nổi bật, đặc biệt là má lúm đồng tiền hút mắt, anh không chỉ được nhiều người biết đến với tư cách là ca sĩ mà còn được các bạn trẻ phong tặng danh xưng "hotboy".

Không dừng lại ở đó, Song Luân còn thể hiện tài năng diễn xuất khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, góp mặt trong một vài bộ phim như: Hoán đổi, Mẹ chồng và mới đây nhất là phần 3 series Lật mặt với chủ đề Ba chàng khuyết của đạo diễn kiêm nhà sản xuất Lý Hải.

“Lật mặt 3” - Bước ngoặt của chàng hotboy Song Luân - Ảnh 1.

Song Luân (phải) cùng hai diễn viên Huy Khánh và Kiều Minh Tuấn trong phim "Lật mặt: Ba chàng khuyết".

Mặc dù liên tục xuất hiện trên màn ảnh, thế nhưng, Song Luân vẫn có phần mờ nhạt. Và phải đến vai Tâm – chàng trai câm điếc bẩm sinh trong phim Lật mặt 3, lúc này, Song Luân mới thật sự ghi được dấu ấn trong lòng  người hâm mộ.

Chia sẻ về cơ duyên đến với phần 3 series Lật mặt, Song Luân bày tỏ: "Đến với Lật mặt là một cái duyên rất bất ngờ. Nhờ sự giới thiệu của bộ phận sản xuất phim Mẹ chồng, Luân được biết anh Lý Hải đã casting vai Tâm một năm trời mà chưa tìm được tên tuổi phù hợp. Và thật không ngờ là sau khi Luân thử casting thì may mắn được anh Lý Hải mời về và muốn mình tham gia ngay lập tức". 

“Lật mặt 3” - Bước ngoặt của chàng hotboy Song Luân - Ảnh 2.

Song Luân xuất hiện trên màn ảnh với vẻ ngoài điển trai

Lật mặt: Ba chàng khuyết kể về ba anh chàng khuyết tật, trong đó nhân vật Lộc bị liệt, do nam tài tử ăn khách Kiều Minh Tuấn thủ vai, diễn viên điển trai Huy Khánh với vai Đức bị mù và chàng trai Tâm bị câm điếc bẩm sinh do Song Luân đảm nhận.

Mỗi vai diễn đều có những cái khó, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc và tài năng diễn xuất của từng diễn viên để làm nên một tổng thể hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong khi Kiều Minh Tuấn và Huy Khánh đều là những diễn viên quen thuộc, sở hữu trong tay một loạt các tác phẩm truyền hình cũng như điện ảnh, thì Song Luân chỉ là một diễn viên tay ngang. Do vậy, anh đã gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình vào vai chàng trai câm điếc bẩm sinh.

Song Luân chia sẻ: "Cái khó nhất và cũng là cái mình thấy áp lực nhất đó là Luân phải học ngôn ngữ của người khuyết tật, bị câm điếc bẩm sinh. Thú thực, ban đầu nhận phim, mình cũng đắn đo. Luân sợ với vai diễn không có lời thoại thì khó tìm đất diễn cho mình, như vậy sẽ dễ bị chết vai và trở thành nhân tố vô nghĩa.

“Lật mặt 3” - Bước ngoặt của chàng hotboy Song Luân - Ảnh 3.

Phân cảnh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của nam diễn viên trẻ

Tuy nhiên, khi đã nhận lời thì mình hoàn toàn nghiêm túc. Luân đã dành vài tháng vào trung tâm có người khuyết tật câm điếc bẩm sinh để quan sát, theo dõi cuộc sống thường ngày của họ. Đặc biệt, Luân cũng theo học ngôn ngữ biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể của một người thầy, thầy cũng bị câm điếc bẩm sinh. Nhớ lại ngày đầu gặp thầy, hai thầy trò nói chuyện với nhau thông qua cách viết và đã hết luôn một quyển vở".

Khó có thể phủ nhận sự cố gắng của chàng diễn viên tay ngang, bởi lẽ, chỉ sau khi bộ phim Lật mặt: Ba chàng khuyết được công chiếu, Song Luân đã nhận được không ít phản hồi tích cực.

“Lật mặt 3” - Bước ngoặt của chàng hotboy Song Luân - Ảnh 4.

Song Luân không ngừng cố gắng để khẳng định bản thân.

Khá thành công từ bộ phim Lật mặt phần 3 nhưng Song Luân vẫn không ngừng cố gắng để có thể xuất hiện tốt hơn trong những dự án tới. Bên cạnh đó, hiện tại, anh vẫn tiếp tục dành thời gian cho đam mê ca hát của mình.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước