LHP quốc tế Busan lần thứ 27 khai mạc: Thu hút nhiều ngôi sao và lượng người hâm mộ lớn

A (Theo Korea Times)-Thứ năm, ngày 06/10/2022 06:00 GMT+7

Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 27 được tổ chức tại Trung tâm Điện ảnh Busan ở Busan tối thứ Tư. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - LHP quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 27 đã khai mạc vào tối 5/10, thu hút hàng trăm diễn viên, đạo diễn, các thành viên trong ngành điện ảnh và người hâm mộ.

Sau hai năm diễn ra với quy mô thu nhỏ do đại dịch COVID-19, LHP quốc tế Busan năm nay hứa hẹn sẽ được bình thường hóa hoàn toàn lần đầu tiên sau ba năm. Một loạt các ngôi sao đã được xác nhận sẽ tham dự liên hoan phim, bao gồm các diễn viên Lương Triều Vỹ, Daniel Dae Kim và nhà sản xuất John Lando.

Tổng cộng 242 bộ phim từ 71 quốc gia, trong đó có 89 bộ phim được công chiếu lần đầu trên thế giới, sẽ được trình chiếu tại BIFF năm nay, nhiều hơn một chút so với 223 bộ phim được chiếu vào năm ngoái.

"Vé cho lễ khai mạc đã được bán hết. Chúng tôi hy vọng tổng số người tham dự sẽ hồi phục hoàn toàn về mức trước đại dịch, nhưng một số khán giả vẫn còn do dự về việc đến rạp. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi sẽ đạt gần 80 đến 90% so với mức đã xem vào năm 2019" - Giám đốc LHP quốc tế Busan Huh Moon-yung nói với các phóng viên vào hôm thứ Tư.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức liên hoan đã chiếu đoạn phim tưởng nhớ về diễn viên quá cố Kang Soo-youn - một trong những người có đóng góp lớn trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Nữ diễn viên gạo cội đã qua đời vào tháng 5, là đồng đạo diễn của BIFF từ năm 2015 đến năm 2017.

Thị trưởng Busan Park Heong-joon đã chào mừng quan khách qua video do ông có chuyến công du nước ngoài để quảng bá cho việc thành phố cảng phía Nam đăng cai tổ chức World Expo 2030.

"Kể từ khi bắt đầu vào năm 1996 tại một số rạp hát ở Haeundae và Nampo-dong, BIFF đã phát triển thành một tài sản văn hóa quý giá của châu Á, thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Tôi hy vọng sự thành công của BIFF lần thứ 27 sẽ cho thế giới hiểu thêm về LHP" - ông Park nói.

LHP quốc tế Busan lần thứ 27 khai mạc: Thu hút nhiều ngôi sao và lượng người hâm mộ lớn - Ảnh 1.

Nam diễn viên Lương Triều Vỹ tạo dáng tại thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 27 tại Trung tâm Điện ảnh Busan ở Busan tối 5/10. (Ảnh: Yonhap)

Trong khi đó, nam diễn viên Hong Kong Lương Triều Vỹ - người đã nhận giải thưởng Nhà làm phim Châu Á của năm, cho biết trong bài phát biểu nhận giải: "Tôi rất vinh dự khi nhận được sự công nhận của BIFF. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội đến Busan một lần nữa và gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ Hàn Quốc. Tôi ước rằng LHP này sẽ là một LHP thành công khác".

Tại LHP quốc tế Busan năm nay, tổng cộng có 10 bộ phim đang cạnh tranh cho giải thưởng New Currents danh giá, bao gồm "Ajoomma" của He Shuming, "Hail to Hell" của Lim Oh-jeong và "Shivamma" của Jaishankar Aryar.

LHP quốc tế Busan lần thứ 27 sẽ kéo dài từ ngày 5/10 đến hết ngày 14/10.

Liên hoan phim quốc tế Busan quay trở lại quy mô trước đại dịch Liên hoan phim quốc tế Busan quay trở lại quy mô trước đại dịch

VTV.vn - Sẽ không có sự phân biệt nào trong các rạp chiếu và nhà tổ chức Liên hoan phim quốc tế Busan 2022 dự kiến ​​sẽ có khoảng 170.000 khán giả trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước