LHP Quốc tế Venice lần đầu công chiếu bộ phim của Syria

Hà Linh-Thứ tư, ngày 05/09/2018 14:52 GMT+7

(Ảnh: The National)

VTV.vn - Ngày 4/9, bộ phim của Syria đã làm nên lịch sử khi lần đầu được công chiếu tại LHP Quốc tế Venice.

Ngày 4/9, tại rạp Palazzo del Cinema, Italy nơi diễn ra LHP Quốc tế Venice 2018, lần đầu tiên trong lịch sử, một bộ phim của Syria đã được công chiếu.

Bộ phim mang tên The Day I Lost My Shadow được sản xuất bởi ngôi sao người Syria Soudade Kaadan, đồng thời toàn bộ diễn viên và ê-kip đều đến từ đất nước này.

LHP Quốc tế Venice lần đầu công chiếu bộ phim của Syria - Ảnh 1.

Dàn diễn viên phim "The Day I Losr My Shadow" tại LHP Venice. (Ảnh: Getty Images)

Trả lời phỏng vấn với Reuters, nữ diễn viên chính Sawsan Kaadan chia sẻ: "Tôi đã ấp ủ ý tưởng đưa cộng đồng người Syria lên phim ảnh từ rất lâu. Gương mặt của những con người với ý chí kiên cường là điều giá trị nhất cần được khai thác". Theo thông tin từ đoàn làm phim, Sawsan Kaadan là một người dân tị nạn hiện đang sinh sống tại Pháp.

LHP Quốc tế Venice lần đầu công chiếu bộ phim của Syria - Ảnh 2.

Một cảnh trong bộ phim "The Day I Lost My Shadow" (Ảnh: Le Monde)

Khởi quay từ đầu năm 2012, sau gần 7 năm, bộ phim mới chính thức hoàn thiện. The Day I Lost My Shadow xoay quanh quá trình sinh tồn của người nội trợ Sana tình cờ mắc kẹt trong khu vực bị bao vây tại thủ đô nước Syria.

Sau buổi công chiếu đầu tiên tại LHP Quốc tế Venice lần thứ 75, bộ phim sẽ tiếp tục ra mắt khan giả tại LHP Quốc tế Toronto vào tháng 9 tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước