LHP Venice 2019 khai mạc, Roman Polanski tiếp tục là đề tài gây tranh cãi

A (Theo The Guardian)-Thứ năm, ngày 29/08/2019 10:54 GMT+7

Thành viên BGK năm nay (từ trái sang phải): Shinya Tsukamoto, Piers Handling, Stacy Martin, Mary Harron, Lucrecia Martel, Paolo Virzì và Rodrigo Prieto. (Ảnh: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

VTV.vn - LHP quốc tế Venice lần thứ 76 đã được khai mạc vào ngày 28/8 (giờ địa phương) tại Palazzo del Cinema, Lido (Italy). Roman Polanski tiếp tục là một đề tài gây tranh cãi.

Trong lễ khai mạc, các thành viên BGK của năm nay đã chính thức ra mắt công chúng. Như vậy, BGK của LHP quốc tế Venice năm nay gồm có 7 thành viên: Shinya Tsukamoto, Piers Handling, Stacy Martin, Mary Harron, Lucrecia Martel, Paolo Virzì và Rodrigo Prieto.

Trước khi lễ khai mạc diễn ra, LHP quốc tế Venice đã bị chỉ trích về việc chọn phim mới nhất của đạo diễn người Mỹ Roman Polanski để công chiếu trong thời gian diễn ra liên hoan. Roman hiện vẫn phải đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi  từ năm 1977. Vị đạo diễn này vẫn là đối tượng truy lùng của tòa án Mỹ và chưa từng một lần trở lại Mỹ từ năm 1978, sau khi trốn khỏi nước này.

Trong buổi họp báo diễn ra vào ngày khai mạc, đạo diễn Alberto Barbera - Chủ tịch LHP quốc tế Venice 2019 - không ngại trả lời những câu hỏi liên quan đến Roman Polanski. Ông tin rằng việc công chiếu phim mới của đạo diễn này là một lựa chọn chính xác - bất chấp cáo buộc cưỡng hiếp của Roman.

LHP Venice 2019 khai mạc, Roman Polanski tiếp tục là đề tài gây tranh cãi - Ảnh 1.

Chủ tịch LHP quốc tế Venice 2019, đạo diễn Alberto Barbera. (Ảnh: The Hollywood Reporter)

"Trong lịch sử nghệ thuật, có rất nhiều nghệ sĩ phạm tội nhưng chúng ta vẫn ngưỡng mộ những tác phẩm nghệ thuật của họ và điều đó cũng tương tự với Polanski" - Alberto nói - "Theo tôi, ông ấy là một trong những bậc thầy cuối cùng của điện ảnh châu Âu".

"Chúng ta không thể chờ đợi 200 năm để quyết định phim của ông ấy là đỉnh cao hay đáng để lãng quên. Những quyết định liên quan đến mỹ học cần được quyết định ngay".

Alberto cũng nói thêm ông không phải thẩm phán để quyết định một ai đó có tội hay không mà chỉ có quyền quyết định một bộ phim có được tham gia vào liên hoan hay không. Trước khi LHP Venice diễn ra, đạo diễn Alberto đã từng so sánh Polanski với Caravaggio, nghệ sĩ thế kỷ 17, người được cho là đã giết tình địch của mình.

Ông nói: "Ông ấy là một kẻ giết người nhưng là một trong những họa sĩ lớn của xu hướng nghệ thuật Barôc của Ý. Xét về khía cạnh nào đó thì không khác biệt lắm".

LHP quốc tế Venice lần thứ 76 sẽ kéo dài từ ngày 28/8 đến 7/9

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước