Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam: Hoài Linh giành HCV

P.V-Thứ ba, ngày 18/01/2022 07:58 GMT+7

VTV.vn - Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam bế mạc tối qua (17/1) tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Với vai diễn trong Lạc giữa biển người, nghệ sĩ Hoài Linh đã giành HCV.

Lạc giữa biển người là một trong 26 tác phẩm dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. Với vai diễn ông chủ xóm trọ keo kiệt tên Tài và phần thể hiện đi vào lòng người, Hoài Linh đã được trao huy chương vàng. Tuy nhiên, nghệ sĩ đã không có mặt để nhận giải.

Về giải thưởng cá nhân tại Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam được trao tối 17/1, cùng với Hoài Linh còn có 39 nghệ sĩ khác được trao HCV. Trong khi đó, ở phần giành cho tác phẩm, HCV được trao cho 6 vở diễn là Thành phố tình yêu, Câu hò đất mẹ, Thành Thăng Long thuở ấy, Bao giờ mẹ lấy chồng, Mưa bóng mây và Khóc giữa trời xanh.

Trong đêm bế mạc, BTC đánh giá cao nỗ lực của 20 đơn vị với 26 vở diễn tham gia tại liên hoan năm nay của khu vực phía Nam. Với đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong năm, ảnh hưởng nặng nề tới các sân khấu kịch, đặc biệt tại khu vực phía Nam thì sự tham gia của các đơn vị là một sự cố gắng đáng hoan nghênh. Cũng vì diễn biến phức tạp của đại dịch nên Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 đã phải chia ra làm 2 đợt, trong đó đợt đầu dành cho khu vực phía Bắc diễn ra tại Hải Phòng (từ ngày 5-16/11/2021). Khu vực phía Nam diễn ra muộn hơn, đợt 2, diễn ra từ ngày 3-17/1/2022.

20 sân khấu tham gia Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam 20 sân khấu tham gia Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam

VTV.vn - Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 dành cho khu vực phía Nam diễn ra tại TP.HCM từ ngày 3 đến 17/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước