Lương Triều Vỹ - Từ người bán đồ gia dụng trở thành diễn viên

A (Theo SCMP)-Thứ sáu, ngày 02/06/2023 06:00 GMT+7

Lương Triều Vỹ và Châu Tinh Trì trong một bức ảnh cũ. (Ảnh: SCMP)

VTV.vn - Lương Triều Vỹ nói rằng trước khi bắt đầu tham gia diễn xuất với người bạn của mình, Châu Tinh Trì, anh làm công việc bán đồ gia dụng.

Vào ngày 12/3 vừa qua, Lương Triều Vỹ đã được vinh danh là nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Giải thưởng Điện ảnh Châu Á. Đây là giải thưởng mới nhất trong chuỗi giải thưởng diễn xuất trong nhiều thập kỷ qua mà ngôi sao 60 tuổi nhận được kể từ khi liên tục hiện diện trên sân khấu điện ảnh Hong Kong từ giữa những năm 1980 cho đến nay.

Tuy nhiên, có lẽ không quá nhiều người biết rằng khởi đầu của Lương Triều Vỹ là anh làm công việc không liên quan gì đến diễn xuất. Trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng như bây giờ, Lương Triều Vỹ làm công việc bán đồ gia dụng.

"Tôi là bạn thân của Châu Tinh Trì vào thời điểm đó" - Lương Triều Vỹ nhớ lại - "Và Châu Tinh Trì thường nói chuyện về diễn xuất và đạo diễn. Anh ấy luôn mơ mộng, nói về việc trở thành một ngôi sao, ngay cả khi mới có 17 tuổi thôi".

"Lúc đó tôi nói: "Quên đi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!". Nhưng anh ấy không ngừng mơ ước" - Lương Triều Vỹ nói tiếp - "Anh ấy nói về trường đào tạo của TVB, và vì tôi chán bán tủ lạnh và máy điều hòa nên tôi đã nộp đơn".

Nhưng sự nghiệp của Lương Triều Vỹ cũng không phải thăng hoa và thuận buồm xuôi gió. Theo tờ Post, "lối sống cải tiến, những ràng buộc lãng mạn và danh tiếng đã cản trở triển vọng của Lương Triều Vỹ" vào cuối những năm 1980.

"Có một khoảng thời gian tôi không có nhiều động lực làm việc, và tôi thấy mình đánh mất bản sắc, ý thức về bản thân. Tôi đã muốn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi thích ở trong '"tổ ấm" thoải mái của mình cả ngày hơn là ra ngoài" - Lương Triều Vỹ nói - "Nhưng tôi sớm nhận ra rằng mình không thể tiếp tục như vậy được".

Lương Triều Vỹ - Từ người bán đồ gia dụng trở thành diễn viên - Ảnh 1.

Lương Triều Vỹ trong phim "A City of Sadness".

Nói về vai chính trong bộ phim kinh điển A City of Sadness của đạo diễn nghệ thuật Đài Loan Hầu Hiếu Hiền năm 1989, Lương Triều Vỹ cho biết: "Trong A City of Sadness, nhân vật tôi đóng là một người câm điếc nên tôi phải dùng cử động cơ thể để bộc lộ cảm xúc. Nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình".

Về lời khuyên diễn xuất đã nhận được, Lương Triều Vỹ cho biết những góp ý của đạo diễn Vương Gia Vệ đã dành cho anh khi anh có màn xuất hiện ngắn ở cuối phim Days of Being Wild đã có ảnh hưởng lớn, thay đổi suy nghĩ về diễn xuất của anh. 

"Vương nói với tôi: "Trước hết, anh phải chú ý đến hành vi và lời nói của những người khác nhau và bạn bè của anh, cố gắng tìm ra điều gì đó có ý nghĩa trong mỗi người, sau đó thực hành những điều này liên tục cho đến khi tất cả nằm trong tiềm thức của anh" - Lương Triều Vỹ nhắc lại lời khuyên Vương Gia Vệ dành cho mình - "Điều này giúp tôi nhập vai thành công hơn và gần với nhân vật thật hơn".

Lương Triều Vỹ - diễn viên Trung Quốc đầu tiên nhận giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice Lương Triều Vỹ - diễn viên Trung Quốc đầu tiên nhận giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice

VTV.vn - Ngôi sao Hong Kong Lương Triều Vỹ sẽ trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên được vinh danh Sư tử vàng cho Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice lần thứ 80.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước