Lý Á Bằng đối đầu với món nợ khổng lồ, sẽ phải bán bệnh viện thành lập cùng vợ cũ?

A (Theo 8Days)-Thứ năm, ngày 25/03/2021 14:36 GMT+7

Lý Á Bằng và con gái Lý Yên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào tại một trong những khoa của bệnh viện. (Ảnh: 8Days)

VTV.vn - Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, Lý Á Bằng đang có số nợ khủng và để giải quyết chuyện tiền bạc, anh có thể sẽ phải bán viện nhi thành lập cùng Vương Phi.

Vào giữa tháng 3, một đoạn ghi âm giọng nói được cho là của Lý Á Bằng "đang cầu xin lòng thương xót của những chủ nợ" đã bị rò rỉ trên mạng. Theo những thông tin được đưa trước đó, Lý Á Bằng đang phải đương đầu với một món nợ khủng do làm ăn thất bại.

Trở lại năm 2015, có thông tin tiết lộ rằng Lý Á Bằng đã bị một công ty đầu tư kiện sau khi hợp đồng kinh doanh của họ không thành. Theo các báo cáo vào thời điểm đó, Á Bằng nắm giữ cổ phiếu của Lijiang Snow Mountain Investment Company, công ty đã hợp tác với Beijing Taihe Youlian Investment Company vào năm 2012. 60 triệu nhân dân tệ đã được đầu tư như một phần của thỏa thuận.

Vào thời điểm đó, cả hai công ty đã đồng ý rằng sau 3 năm, Beijing Taihe Youlian Investment Company sẽ được trả 40 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty đã không nhận được số tiền từ Lijiang Snow Mountain Investment Company của Lý Á Bằng. Do đó, một vụ kiện chống lại Á Bằng, anh trai của anh và Lijiang Snow Mountain Investment Company đã diễn ra vào năm 2015. Các thẩm phán sau đó đã ra phán quyết có lợi cho Beijing Taihe Youlian Investment Company. Á Bằng đã đệ đơn kháng cáo nhưng không thành công.

Vì Á Bằng không trả tiền, anh bị tòa án đưa vào danh sách "Những con nợ không trung thực" vào năm 2018. Do đó, tài sản của nam diễn viên bị khóa và bị hạn chế khả năng tiếp cận.

Lý Á Bằng đối đầu với món nợ khổng lồ, sẽ phải bán bệnh viện thành lập cùng vợ cũ? - Ảnh 1.

Vào ngày 17 tháng 3, có thông tin tiết lộ rằng Á Bằng đã thua một lần nữa chống lại phán quyết ban đầu của vụ kiện. Và do cuộc chiến pháp lý kéo dài, anh hiện đang nợ các chủ nợ số tiền khổng lồ 50 triệu nhân dân tệ bao gồm cả tiền lãi.

Sau khi phán quyết được công khai, một đoạn clip được cho là Á Bằng cầu xin lòng thương xót từ các chủ nợ của mình đã bị rò rỉ trên mạng. Trong đoạn clip ngắn, có thể nghe thấy tiếng anh nói: "Không có lối thoát cho chúng tôi bây giờ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì các anh muốn, nếu muốn tôi quỳ hoặc thậm chí phủ phục, tất cả đều được. Dự án đầu tư về cơ bản hiện đang bị đình trệ. Không còn là vấn đề thời gian nữa. Anh cần loại đảm bảo nào từ tôi? Tôi sẽ đáp ứng".

Hiện tại, các báo cáo mới đang suy đoán rằng Lý Á Bằng có thể sẽ bán bệnh viện nhi mà anh thành lập với vợ cũ, ca sĩ Trung Quốc Vương Phi, để cố gắng trả nợ. Bệnh viện của Á Bằng và vợ cũ có tên Beijing Smile Angel Children's Hospital được thành lập vào năm 2012 bởi tổ chức từ thiện Smile Angel Foundation của Á Bằng và Vương Phi. Cả tổ chức từ thiện và bệnh viện đều được đặt theo tên của cô con gái 14 tuổi Lý Yên của họ - người sinh ra đã bị sứt môi.

Theo báo cáo, Beijing Smile Angel Children's Hospital có khoảng 200 bác sĩ và y tá, phẫu thuật miễn phí cho 600 trẻ em bị sứt môi mỗi năm.

Tuy nhiên, vì bệnh viện được thành lập từ tình yêu của Á Bằng dành cho con gái Lý Yên nên người ta nói rằng Á Bằng không thực sự sẵn sàng bán nó đi.

Lý Á Bằng hẹn hò với Nữ hoàng sắc đẹp kém 19 tuổi Lý Á Bằng hẹn hò với Nữ hoàng sắc đẹp kém 19 tuổi

VTV.vn - Có vẻ như Lý Á Bằng và bạn gái nhà văn 33 tuổi tên Susie - một CEO tỷ phú - đã không còn bên nhau. Theo truyền thông Trung Quốc, anh đã có bạn gái mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước