Minh Hằng, bé Ngân Chi đóng phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

PV-Thứ bảy, ngày 27/11/2021 16:39 GMT+7

VTV.vn- Mẹ ác ma, cha thiên sứ là bộ phim truyền hình mới nhất của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Mẹ ác ma, cha thiên sứ được lấy cảm hứng từ cuốn sách Khúc chiến ca của mẹ hổ, vốn là cuốn hồi ký của Amy Chua, 49 tuổi, giảng viên trường Luật Yale (Mỹ).

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám Minh Hằng, diễn viên nhí Ngân Chi, Huy Anh, NSƯT Công Ninh, Thanh Thuỷ, Trung Dân… Trong đó, cô bé 10 tuổi Nguyễn Ngọc Ngân Chi đang là cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả sau khi giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc với hai phim Bố giàNắng 3: Lời hứa của cha tại LHP Việt Nam lần thứ 22. Đây là giải thưởng điện ảnh tiếp theo của Ngân Chi sau khi nhận được danh hiệu Nữ diễn viên triển vọng tại giải thưởng Cánh diều vàng 2020.

Vai Bù Tọt của Ngân Chi trong Bố già gây ấn tượng cho khán giả khi mang đến tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Diễn xuất của cô bé mới 10 tuổi đã chinh phục người xem với biểu cảm hồn nhiên, đáng yêu nhưng cũng đầy trưởng thành, cảm xúc.

Minh Hằng, bé Ngân Chi đóng phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Ảnh 1.

Trâm Anh bên bố mẹ Tấn Lộc (Huy Anh) - Tất Thắng (Minh Hằng)

Trong Mẹ ác ma, cha thiên sứ, Ngân Chi vào vai cô bé Trâm Anh, con gái của cặp vợ chồng Tất Thắng (Minh Hằng) – Tấn Lộc (Huy Anh). Trâm Anh là một cô bé ngây thơ, trong sáng, nhưng nhạy cảm. Biết quan tâm đến người khác nhưng lại rụt rè, ít nói. Vì mẹ quá bận việc ở công ty, Trâm Anh được ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng từ nhỏ. Sự bao bọc quá mức của ông bà nội khiến Trâm Anh khá bướng bỉnh, không thích đi học mà chỉ muốn chơi, thích quần áo đẹp để chụp ảnh.

Lo lắng Trâm Anh không được như bạn bè cùng trang lứa, Tất Thắng đón con về để chuẩn bị đi học lớp 1. Cá tính của Trâm Anh đã khiến Tất Thắng "điên đầu" vì khủng hoảng trong việc tìm cách giáo dục con. Những vấn đề của Tất Thắng trong việc uốn nắn con, đặc biệt là khi con chuẩn bị vào lớp 1, hứa hẹn sẽ nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả.

Minh Hằng, bé Ngân Chi đóng phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Ảnh 2.

Tạo hình cô công chúa nhỏ của Ngân Chi trong phim mới

Vai Trâm Anh của Ngân Chi trong Mẹ ác ma, cha thiên sứ là một trải nghiệm mới, khác biệt hoàn toàn với vai Bù Tọt trong Bố già. Gia đình cơ bản, có điều kiện, luôn được ông bà, bố mẹ chiều chuộng, Trâm Anh có cuộc sống không khác gì cô công chúa nhỏ, được ăn ngon mặc đẹp, váy áo xúng xính. Chính vì vậy, cô bé hay nhõng nhẽo và bướng bỉnh.

Tuy nhiên, Trâm Anh cũng có những nỗi khổ riêng khi là con của một bà mẹ cứng rắn như Tất Thắng. Trâm Anh bị mẹ đưa đi hết lớp học này đến trường học khác. Chỉ vì muốn con được vào trường tiểu học trọng điểm, Tất Thắng liên tục đốc thúc, vô tình gây sức ép lên con gái, thay vì lắng nghe và quan tâm đến nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của con.

"Cuộc chiến" đưa con vào lớp 1 trở thành gánh nặng, khiến tình cảm giữa hai mẹ con sứt mẻ ít nhiều.

Minh Hằng, bé Ngân Chi đóng phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Ảnh 3.

Mâu thuẫn xung quanh việc nuôi dậy cô bé Trâm Anh khiến gia đình Tất Thắng rối loạn

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết, dựa trên cuốn sách của tác giả nước ngoài, song phần kịch bản phim đã được thêm những yếu tố phù hợp với văn hoá, thói quen sinh hoạt của người Việt Nam.

Mẹ ác ma, cha thiên sứ do K+ sản xuất dưới thương hiệu K+ Original và dự kiến phát sóng từ ngày 27/12/2021 trên kênh K+ CINE.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước