Minh tinh gợi cảm buộc phải từ bỏ vai diễn chuyển giới

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 15/07/2018 16:08 GMT+7

VTV.vn - Nữ diễn viên Scarlett Johansson mới đây đã phải xin rút khỏi bộ phim điện ảnh kể về cuộc đời có thật của một tội phạm chuyển giới.

Bộ phim “Rub and Tug” sau khi tuyên bố giao vai chính cho nữ diễn viên Scarlett Johansson đã vấp phải phải phản ứng từ các tổ chức xã hội bênh vực quyền lợi cho người chuyển giới, theo đó, nhiều phía cho rằng dù diễn viên chuyển giới ở Hollywood không thiếu, nhưng các đạo diễn vẫn không chịu trao cơ hội cho họ thể hiện những vai diễn chuyển giới một cách chân thực.

Những tranh cãi này đã khiến vai diễn của Johansson trong “Rub and Tug” ngay từ đầu đã bị bao phủ bởi sự tranh cãi. Sau hơn một tuần nhận vai, mới đây nhất, cô đã lên tiếng xin rút khỏi dự án điện ảnh.

Chia sẻ với tờ tạp chí Out (Mỹ) chuyên phục vụ đối tượng độc giả là những người thuộc cộng đồng LGBT, Johansson cho hay: “Trước những lùm xùm gần đây xoay quanh vai diễn của tôi trong phim 'Rub and Tug', tôi quyết định xin rút khỏi dự án để thể hiện sự tôn trọng của mình.

“Trong đời sống văn hóa của chúng ta hiện nay, chúng ta càng lúc càng thấu hiểu về những người chuyển giới, bản thân tôi cũng đã học được nhiều từ họ kể từ khi tuyên bố nhận vai, giờ tôi đã nhận ra rằng quả thực mình đã thiếu nhạy cảm.

“Mặc dù tôi rất muốn được kể câu chuyện cuộc đời của nhân vật trong phim, nhưng tôi hiểu tại sao nhiều người muốn nhân vật này được khắc họa bởi một diễn viên chuyển giới thực thụ”.

Chuyện phim “Rub and Tug” xoay quanh nhân vật có thật - Dante Gill, một “trùm” tội phạm xã hội đen sống ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ hồi thập niên 1970 - 1980. Gill vốn sinh ra là nữ, với tên gọi Lois Jean Gill, nhưng sau đó đã chuyển giới, trở thành nam.

Minh tinh gợi cảm buộc phải từ bỏ vai diễn chuyển giới - Ảnh 2.

Scarlett Johansson

Trong thế giới ngầm, Gill đã tìm mọi cách để trốn tránh cảnh sát và học cách đương đầu với những băng nhóm tội phạm khác. Đến năm 1984, Gill sa lưới pháp luật và phải chịu án tù, sau đó, đã qua đời trong tù ở tuổi 72 hồi năm 2003.

Thoạt tiên, ban đầu, Johansson cũng đã tự lên tiếng bênh vực mình khi bị chỉ trích vì nhận vai diễn này, cô đã lấy dẫn chứng rằng nam diễn viên Jared Leto khi đóng vai chuyển giới trong “Dallas Buyers Club” (2013) hay nữ diễn viên Felicity Huffman trong “Transamerica” (2005) đều đã làm nên những vai diễn rất xuất sắc.

Nhưng sau hơn một tuần cân nhắc, cuối cùng, Johansson đã quyết định từ bỏ vai diễn “Rub and Tug” - một vai diễn rất khó nhưng ngay từ đầu đã gặp phải chỉ trích từ dư luận.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước