MINH: "Tôi muốn nhạc của mình được đón nhận ở ngoài Việt Nam"

P.V-Thứ ba, ngày 18/05/2021 11:07 GMT+7

(Ảnh: MINH FB)

VTV.vn - 21 tuổi, MINH phát hành 5 single phủ sóng khắp các trang nghe nhạc trực tuyến nổi tiếng, cán mốc hàng triệu lượt nghe. Và MINH chính là khách mời của Talk Việt Nam số mới.

Tuy chỉ mới 21 tuổi, nhưng MINH hiện được đánh giá là một trong những hạt giống triển vọng của nền âm nhạc Việt Nam hiện nay. MINH có lẽ là người đầu tiên chinh phục được điều mà trước đây tưởng chừng không thể - một người Việt Nam hát tiếng Anh một cách hoàn hảo.

MINH đã từng cộng tác với một số nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam như Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu, Thịnh Suy, Tuimi, Hoaprox, và cũng đang dự định kết hợp với các nghệ sĩ quốc tế. Nhạc của anh có sức hấp dẫn phổ quát, tình cảm mà không ngô nghê, đậm chất "pop" mà không gây ồn ào. Điều đặc biệt hơn nữa, anh chỉ xuất hiện với một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen trên sân khấu, và luôn gắn với một cái tên giản dị, thuần Việt: MINH.

MINH: Tôi muốn nhạc của mình được đón nhận ở ngoài Việt Nam - Ảnh 1.

Nói về MINH, ca nhạc sĩ Thanh Bùi nói: "Cậu ấy vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ. Cậu ấy tự viết nhạc cho mình. Cậu ấy có thể chơi nhạc cụ và tự sản xuất nhạc của mình, và cũng là một thiên tài viết ca từ nữa. Tôi chỉ có thể ngồi đó mà thốt lên: Trời, làm sao em viết được như vậy?". Câu nói tuy ngắn gọn nhưng đã đủ nói lên sự ngưỡng mộ của Thanh Bùi với chàng trai trẻ 21 tuổi này.

Mở đầu cuộc trò chuyện tại Talk Việt Nam, MINH nói được xuất hiện tại đây là "giấc mơ trở thành hiện thực" của mình.

"Từ hồi còn bé, em luôn mơ ước được biểu diễn trên TV, mà đây lại là trên sóng của Đài Truyền hình quốc gia nữa thì thật là không tưởng, nên em chỉ muốn xin cảm ơn chương trình đã mời em và em rất là vui!".

Nói về sự khởi đầu của mình với âm nhạc, MINH cho biết tình yêu âm nhạc của mình đã được nuôi dưỡng cả ở nhà lẫn ở trường. Năm 13 tuổi, MINH bắt đầu tự hát và thu âm những bài hát đầu tiên trên điện thoại trong phòng ngủ. Lúc đó, đây là cách duy nhất để anh tự trò chuyện với chính mình, giải tỏa những mớ bòng bong trong đầu.

MINH: Tôi muốn nhạc của mình được đón nhận ở ngoài Việt Nam - Ảnh 2.

MINH và những hình ảnh trong MV Fake Happy.

MINH hát từ trái tim với những bản nhạc indie-pop mang tính cá nhân cao, lấy cảm hứng từ những trải nghiệm cuộc sống đầy cảm xúc sâu thẳm của chính anh. Không tuân theo một công thức chỉ để liên tục ra mắt bài hát mới và biểu diễn, sự tận tâm của anh đối với ca từ cũng được coi là hiếm có trong âm nhạc ngày nay, đặc biệt là trong một không gian cạnh tranh khi mà sự hiện diện của mạng xã hội đôi khi lại cổ xúy cho những nghệ sĩ không thực chất.

Nói về cách viết nhạc của mình, MINH cho biết: "Về mặt ca từ, khi em viết, em luôn tìm cách viết như thế nào đó để không giống như những gì người khác từng viết. Khi mà ca từ đang nghe có vẻ chung chung, em sẽ nghĩ ra một hướng khác. Trong đầu em, một khi em đã ra một ý tưởng, thì nó cũng đã đi qua rất nhiều tầng suy nghĩ rồi, loại ra những gì nghe sáo rống hay những gì em đã nghe người ta hát rồi. Rất nhiều nghệ sĩ truyền cảm hứng cho em như Julia Michaels, hay Taylor Swift, họ đều có những cách khác nhau để nói "Em yêu anh" một cách rất thú vị mà không bị sáo rỗng".

MINH: Tôi muốn nhạc của mình được đón nhận ở ngoài Việt Nam - Ảnh 3.

"Bản thân em rất thích nghe nhạc và nghe rất nhiều. Khi em nghe được một bài hát hay, em liền tìm hiểu xem ai đã viết bài hát này" - MINH nói tiếp - "Em tìm nghe những bài hát mà họ viết, và em nghe được cách mà họ dùng từ cũng như cách họ làm nhạc hay như thế nào. Khi chị nhìn vào một bài hát nổi tiếng, có khi có đến 20 tác giả. Không phải chỉ một người viết mà rất nhiều nhạc sĩ. Từ đó, ta phải tìm hiểu xem ai viết phần hay và học hỏi từ họ. Ta phải học từ những người giỏi nhất".

Để nghe những chia sẻ khác của MINH, bạn có thể xem trong video dưới đây:

Talk Vietnam: Chàng ca sĩ Việt với khát vọng vươn ra thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước