“Mulan 2020" đối mặt trước nguy cơ thảm bại dù chưa công chiếu

Hà Linh (Theo Cinema Blend)-Thứ hai, ngày 17/02/2020 10:54 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn 1 tháng nữa “Mulan 2020” sẽ chính thức ra rạp nhưng số phận của bộ phim này đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

Được coi là một trong những bom tấn lớn nhất của Disney trong năm 2020 nhưng doanh thu Mulan phiên bản điện ảnh dự đoán sẽ không được như kì vọng.

Có rất nhiều lí do khiến đoàn làm phim lo lắng cho số phận của bộ phim này. Ngay từ khi bắt đầu, bộ phim đã vấp phải một làn sóng tẩy chay lớn với những phát ngôn của nữ diễn viên chính Lưu Diệc Phi. Cụ thể, cô nàng đã có những bình luận nhạy cảm không đúng mực về vấn đề liên quan đến chuyện biểu tình của Hong Kong. Sau khi bài đăng được đăng tải, nhiều khán giả đã tỏ ý phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay bộ phim này.

“Mulan 2020 đối mặt trước nguy cơ thảm bại dù chưa công chiếu - Ảnh 1.

Bình luận liên quan đến chính trị của Lưu Diệc Phi khiến nhiều khán giả phẫn nộ.

Việc tẩy chay chưa kịp lắng xuống thì những người hâm mộ đã lại một lần nữa thất vọng khi Disney công bố Mulan 2020 sẽ không bao gồm nhạc kịch và các nhân vật gây hài như trong bản gốc. Ở phiên bản hoạt hình, đây là những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của bộ phim. Chính vì vậy, thay đổi này đã không nhận được các phản ứng tích cực của khán giả.

Lý giải cho sự thay đổi này, Disney cho rằng thị trường khán giả của họ đã khác xưa. Với phiên bản 1998, Disney mong muốn hướng đến đối tượng trẻ em, vì vậy những bài hát lồng ghép trong phim cũng như các nhân vật hài hước là một điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Disney lại nhắm đến thị trường Trung Quốc - thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới. Việc một nữ anh hùng lịch sử Trung Quốc liên tục hát trong khi chiến đấu dường như không phải một ý hay, đó chính là cách nhìn nhận của Disney.

“Mulan 2020 đối mặt trước nguy cơ thảm bại dù chưa công chiếu - Ảnh 2.

(Ảnh: Flickering Myth)

Tuy nhiên, dù cố gắng thay đổi để thích hợp với thị trường điện ảnh Trung Quốc nhưng bộ phim vẫn rất có thể sẽ thạm bại tại chính thị trường này. Nguyên nhân là do dịch cúm Corona vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, điều này khiến các phòng vé tại Trung Quốc hầu như "đóng băng". Điển hình nhất với Birds of Prey, mặc dù được khen ngợi hết lời nhưng bộ phim vẫn phải chịu số phận doanh thu thấp do dịch bệnh, khán giả không dám tụ tập xem phim như trước. Nhiều khán giả dự đoán rằng, Mulan sẽ còn thảm hại hơn nữa khi Disney đã xác định sẽ tập trung cho thị trường Trung Quốc. Với tình trạng như hiện nay, có lẽ rất khó để bộ phim đạt doanh thu 1 tỷ USD như kế hoạch.

“Mulan 2020 đối mặt trước nguy cơ thảm bại dù chưa công chiếu - Ảnh 3.

Dù sao đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể khẳng định Mulan 2020 là một bộ phim được Disney đầu tư vô cùng kĩ lưỡng từ mặt hình ảnh đến diễn viên. Vì vậy, đây chắc chắn là một trong những bộ phim đáng được mong đợi nhất trong năm nay.

Mulan 2020 dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 25/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước