Nam diễn viên “Diệp Vấn” ngoài đời đối xử với vợ như thế nào?

Theo Dân Trí-Thứ tư, ngày 20/01/2016 23:00 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, bộ phim võ thuật “Diệp Vấn 3” đang gây sốt với khán giả ở nhiều nước Châu Á.

Hình tượng đẹp văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn của võ sư Diệp Vấn trong phim cũng khiến nhiều người xem yêu luôn cả nam diễn viên đã đảm nhận vai diễn - Chân Tử Đan.

Chân Tử Đan nổi danh với những thế võ đẹp trên màn ảnh nhưng gia đình anh lại rất giàu truyền thống âm nhạc. Cha của Chân Tử Đan là một nghệ sĩ vĩ cầm, mẹ của anh ngoài việc là một võ sư thuộc môn phái Võ Đang, bà còn là một nữ ca sĩ sở hữu giọng soprano.

Chính mẹ là người đã truyền tình yêu võ thuật cho Chân Tử Đan. Ngoài việc giỏi võ, Chân Tử Đan còn có thể chơi đàn piano và nhiều nhạc cụ khác.

Rất nhiều người tò mò tự hỏi không biết trong cuộc sống đời thường của mình, Chân Tử Đan đối xử với vợ có đẹp như “soái ca” trên màn ảnh hay không?

Trong cuộc đời mình, Chân Tử Đan đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân thứ nhất diễn ra rất chóng vánh, chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm, từ 1993-1995, với một người phụ nữ có tên Lương Tịnh Từ, cuộc hôn nhân bất hạnh này đưa lại cho anh nhiều điều tiếng.

Cuộc hôn nhân thứ hai với một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, kém anh 18 tuổi, có tên Uông Thi Thi. Cô từng là Hoa hậu Hoa kiều tại Mỹ và còn là con của một đại gia kim cương giàu có. Cuộc hôn nhân này này diễn ra khá “cấp tập” (hôn lễ tổ chức chỉ sau 3 tháng hẹn hò, người trong cuộc nói rằng họ đã trúng tiếng sét ái tình), cho tới nay, cặp đôi đã ở bên nhau 13 năm.

Với cuộc hôn nhân thứ hai, Chân Tử Đan đã tạo được rất nhiều thiện cảm với công chúng khi thể hiện mình là một người chồng, người cha đầy yêu thương và có trách nhiệm với vợ con. Anh luôn từ chối đóng cảnh nóng vì muốn thể hiện tình yêu và sự chung thủy với vợ, thêm vào đó, Chân Tử Đan luôn đưa vợ con tới dự các sự kiện cùng mình.

Trong các cuộc phỏng vấn báo chí, Chân Tử Đan cũng thường đưa vợ theo và luôn khéo léo “nịnh vợ” trước truyền thông. Gần đây, khi bộ phim “Diệp Vấn 3” gây sốt, nam tài tử càng được dịp thể hiện.

Trong các câu chuyện về gia đình, Chân Tử Đan cho thấy rằng dù mình là một ngôi sao phim võ thuật, thường vào những vai anh hùng cái thế, võ công thượng thặng, nhưng khi ở nhà thì vợ của anh mới là người có quyền “hô mưa gọi gió”.

Nguyên nhân là bởi trong khi nam diễn viên bận rộn với những dự án phim thì vợ anh một mình chăm lo gia đình, “đối nội, đối ngoại” và còn tự mình quản lý một công ty sản xuất phim, để chồng chuyên tâm làm nghệ thuật.

Với vẻ đẹp toàn vẹn và hạnh phúc bền chặt, hai vợ chồng Chân Tử Đan - Uông Thi Thi đã được mời làm đại sứ hình ảnh cho một số thương hiệu.

Điều khiến người hâm mộ thích thú ở Chân Tử Đan, đó là bất kể thành công lớn thế nào và tạo dựng hình ảnh anh hùng kiệt xuất trên màn ảnh ra sao, ngoài đời thực, anh luôn rất đề cao người phụ nữ của mình, anh cho biết chính nhờ lắng nghe những lời khuyên sâu sắc của vợ mà anh đã thành công, đã trở nên trưởng thành, chín chắn như hôm nay.

Cặp đôi được truyền thông và công chúng thêm yêu mến bởi mối quan hệ gắn bó 13 năm nhưng vẫn rất nồng thắm. Uông Thi Thi cũng dành những lời đẹp đẽ nhất để nói về chồng, rằng Chân Tử Đan là người đàn ông lãng mạn luôn biết cách đưa lại niềm vui bất ngờ cho vợ.

Họ cũng chia sẻ rằng mâu thuẫn và tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, nhưng quan trọng nhất, họ có thể cùng nhau ngồi lại để xử lý những bất đồng trong cả công việc và đời sống.

Chân Tử Đan có một triết lý sống rất khôn khéo là “vợ vui thì đời mới tươi”, đó là câu trả lời của anh khi phải đối diện trước những câu “hỏi xóc” rằng liệu anh có phải người đàn ông sợ vợ hay không.

Cặp đôi hiện tại có hai người con, bé gái 12 tuổi và bé trai 8 tuổi. Dù diễn xuất trên màn ảnh của Chân Tử Đan mang nét cứng rắn, lạnh lùng nhưng anh cho biết các con không hề sợ cha. Nam tài tử tâm sự rằng khi có thời gian ở nhà với con, anh thường chiều chuộng bọn trẻ bởi công việc luôn khiến anh phải vắng nhà.

Thêm vào đó, mỗi khi có thể ngồi thư thái với vợ, anh cũng muốn lắng nghe vợ nói nhiều hơn. Về triển vọng tương lai của các con, nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu sau nhiều năm luyện võ và thành công với dòng phim võ thuật, Chân Tử Đan có muốn con trai nối nghiệp mình không?

Nam diễn viên mới đây đã dí dỏm đáp rằng con trai anh “còn nhiều bài tập về nhà phải làm lắm”, tuy vậy, cậu bé hiện đã học Taekwondo và Muay Thái để “xây dựng nền tảng võ thuật cơ bản”.

Hai vợ chồng Chân Tử Đan khẳng định họ sẽ không bắt con mình phải làm những điều mà các bé không thích, nguyện ước lớn nhất của họ là các con khôn lớn thành người, sống hiểu chuyện, còn việc theo đuổi điều gì sẽ hoàn toàn do các con lựa chọn.

Được mệnh danh là “người đàn ông hoàn hảo có một không hai” trong giới sao giải trí Hồng Kông, tình yêu và sự tận tụy mà Chân Tử Đan dành cho Uông Thi Thi khiến người hâm mộ cảm động, ngoài ra, sự khiêm tốn, không ngừng học hỏi, rèn luyện của Chân Tử Đan trong võ học cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Chỉ duy nhất cuộc hôn nhân với người vợ đầu là “vết đen” trong hình ảnh hoàn hảo của Chân Tử Đan. Có lẽ vì quá yêu thương người vợ thứ hai mà Chân Tử Đan muốn ngăn chặn mọi nguy cơ có thể khiến cuộc hôn nhân của anh gặp sóng gió.

Càng gây dựng hình ảnh tốt đẹp bao nhiêu bên Uông Thi Thi, Chân Tử Đan càng khiến người ta đặt nhiều câu hỏi về cuộc hôn nhân thứ nhất, rằng anh đối xử thế nào với mẹ con Lương Tịnh Từ.

Bản thân Chân Tử Đan và Lương Tịnh Từ đều rất hạn chế nói về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của họ, nhưng càng lảng tránh, họ lại càng bị truyền thông và công chúng để ý.

Anh gặp người vợ đầu của mình - Lương Tịnh Từ năm 1990, họ bắt đầu hẹn hò năm 1993, và anh cũng đã giới thiệu cô với báo giới trong tư cách bạn gái. Chân Tử Đan tự hào nói về tình yêu dành cho Tịnh Từ và cho biết họ sẽ sớm kết hôn khi khả năng tài chính của anh ổn định.

Tuy vậy, sau vài tháng hẹn hò, cặp đôi đã bí mật kết hôn ở Mỹ, cuộc hôn nhân gặp trục trặc và kết thúc trong chưa đầy một năm, dù vậy, thủ tục ly hôn khiến cuộc hôn nhân này kéo dài về mặt pháp lý tới 2 năm. Sau khi chia tay, Tịnh Từ mới phát hiện ra cô đã mang thai.

Cậu con trai của họ ra đời năm 1995. Rất ít thông tin được tiết lộ về mẹ con Tịnh Từ. Qua những bức ảnh hiếm hoi người ta chụp được, thì con trai của Chân Tử Đan có một gương mặt khôi ngô, còn tính cách thì khá trầm lắng.

Cậu được mẹ nuôi dạy tốt, được đi học ở trường danh tiếng. Ở trường học, cậu sớm thể hiện tình yêu dành cho sân khấu và kịch nghệ.

Nhiều nguồn tin cho rằng dù không gặp gỡ hai mẹ con nhưng nam tài tử vẫn chu cấp đầy đủ cho họ, khi hai mẹ con Tịnh Từ chuyển vào sống trong một căn hộ cao cấp, người ta cho rằng đằng sau đó là sự hậu thuẫn về kinh tế của Chân Tử Đan.

Dù có những dư luận khen chê xung quanh việc Chân Tử Đan hạn chế mọi sự gặp gỡ đối với hai mẹ con Tịnh Từ, thậm chí khi con trai nhập viện phẫu thuật, Chân Tử Đan cũng không một lần đến thăm con trong bệnh viện, nhưng trong một cuộc phỏng vấn, Chân Tử Đan từng chia sẻ thẳng thắn rằng anh không hề “mắc nợ” gì vợ cũ.

Khi Tịnh Từ mang thai, chính mẹ của Chân Tử Đan đã bay từ Mỹ về Hồng Kông để thay anh chăm sóc cho cô vì lúc này hai vợ chồng đã ly hôn. Khi cô chuyển dạ, anh cũng đã có mặt.

Thuở gắn bó với Tịnh Từ, Chân Tử Đan vẫn còn là một diễn viên đang gây dựng tên tuổi, nhưng kiếm được bao nhiêu tiền, anh đều đưa tất cả cho cô. Tất cả những ân tình đã có khiến nam tài tử cảm thấy mình không có gì “mắc nợ” Tịnh Từ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước