Netflix xác nhận lấn sân sang trò chơi điện tử

A (Theo AP)-Thứ năm, ngày 22/07/2021 15:24 GMT+7

(Ảnh: Collider)

VTV.vn - Netflix đã báo cáo tốc độ tăng trưởng người đăng ký của mình bị chậm lại - điều tồi tệ nhất trong 8 năm qua của gã khổng lồ này.

Ngày thứ 3 (theo giờ địa phương), gã khổng lồ phát trực tuyến video đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp các trò chơi điện tử trong các gói đăng ký hiện tại của mình mà không phải trả thêm phí, nhưng không cho biết khi nào dịch vụ đó sẽ ra mắt hoặc loại trò chơi sẽ được phát triển.

Việc xác nhận việc mở rộng này của Netflix được mong đợi từ lâu, nó được đưa ra cùng với việc phát hành báo cáo thu nhập mới nhất của Netflix. Sự cố tài chính này cho thấy dịch vụ video đã thêm 1,5 triệu người đăng ký trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Con số này tốt hơn một chút so với mức tăng khiêm tốn mà ban lãnh đạo dự báo sau khi dịch vụ này khởi đầu chậm chạp trong những tháng mùa đông nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây của Netflix.

Mức thu ròng 5,5 triệu người đăng ký của Netflix trong 6 tháng đầu năm nay thể hiện hiệu suất nửa đầu năm kém nhất kể từ năm 2013 - thời điểm mà công ty vẫn đang tung ra nhiều chương trình gốc hơn khi tách ra khỏi việc cấp phép cho các phim truyền hình và phim truyền hình hiện có. Bây giờ, Netflix đang thực hiện một bước nhảy vọt khác bằng cách cung cấp các trò chơi điện tử mà theo miêu tả  là sự mở rộng kéo dài nhiều năm. Công ty Los Gatos, California, đã thông báo về động thái này vào tuần trước khi tiết lộ việc thuê một giám đốc điều hành trò chơi điện tử kỳ cựu, Mike Verdu, để khám phá các cơ hội tiềm năng trong một lĩnh vực giải trí khác.

Netflix xác nhận lấn sân sang trò chơi điện tử - Ảnh 1.

''Lý do chúng tôi thực hiện chúng là để giúp dịch vụ đăng ký phát triển và quan trọng hơn trong cuộc sống của mọi người'' - đồng giám đốc điều hành Netflix, Reed Hastings, nói với các nhà đầu tư trong một cuộc thảo luận hôm thứ 3.

Greg Peters, giám đốc sản phẩm của Netflix, cho biết ban đầu công ty sẽ tập trung vào trò chơi di động trước khi mở rộng sang máy chơi game và TV. Ban đầu, các trò chơi sẽ gắn liền với chương trình phổ biến nhất của Netflix, nhưng các tựa game độc ​​lập cũng có thể được thêm vào. Ông thậm chí còn suy đoán rằng Netflix cuối cùng có thể tạo ra một loạt phim truyền hình hoặc phim lấy cảm hứng từ một trong những trò chơi điện tử.

"Có một giải thưởng lớn ở đây và công việc của chúng tôi là phải thực sự tập trung" - Peters nói.

Bất chấp sự tăng trưởng chậm lại của năm nay, Netflix cho đến nay vẫn là dịch vụ phát trực tuyến lớn nhất thế giới trong một lĩnh vực ngày càng cạnh tranh bao gồm Walt Disney, HBO, Amazon và Apple. Netflix đã kết thúc tháng 6 với 209 triệu người đăng ký trên toàn thế giới.

Sức mạnh của Netflix cũng đã tạo ra lợi nhuận ổn định. Công ty kiếm được 1,35 tỷ USD, tương đương 2,97 USD trên mỗi cổ phiếu, tăng gần gấp đôi so với cùng thời điểm này năm ngoái. Doanh thu tăng 19% so với năm ngoái lên 47,3 tỷ USD.

Nhưng những con số mờ nhạt trong nửa đầu năm là một sự đảo ngược đáng kể so với năm ngoái, khi các cuộc cấm cửa do chính phủ áp đặt trên toàn thế giới đẩy mọi người vào những cơn điên cuồng xem say sưa trong khi cách ly ở nhà vì đại dịch. Netflix ã trở thành dịch vụ phát trực tuyến video lớn nhất thế giới khi đại dịch bắt đầu vào tháng 3 năm 2020, Netflix đã thu hút 26 triệu người đăng ký trong nửa đầu năm ngoái.

Netflix xác nhận lấn sân sang trò chơi điện tử - Ảnh 2.

(Ảnh: Magicpin)

Mặc dù không ai mong đợi Netflix sẽ duy trì tốc độ chóng mặt đó, nhưng sự sụt giảm về tốc độ tăng trưởng người đăng ký trong năm nay nghiêm trọng hơn dự đoán. Cổ phiếu Netflix đã giảm khoảng 10% so với mức đỉnh 593,29 USD của họ 6 tháng trước. Cổ phiếu đã tăng nhẹ trong giao dịch kéo dài sau khi tin tức hôm thứ 3 được công bố.

Ban quản lý Netflix đã đổ lỗi một phần của sự chậm lại năm nay là do sự chậm trễ sản xuất do đại dịch gây ra khiến dịch vụ video của họ có ít lượt truy cập. Los Gatos, California, hy vọng vấn đề đó sẽ giảm dần trong nửa cuối năm nay với các bộ phim nổi tiếng như ''Sex Education'' và ''The Witcher" cũng như các bộ phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng trong mùa giải mới, những ngôi sao tên tuổi như Leonardo DiCaprio và Meryl Streep.

Mặc dù vậy, Netflix đã khiến các nhà đầu tư thất vọng với dự báo sẽ chỉ gọi thêm được 3,5 triệu người đăng ký trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Theo FactSet Research, con số này thấp hơn nhiều so với ước tính của các nhà phân tích về mức tăng 5,6 triệu người đăng ký trong quý thứ 3.

Triển vọng thận trọng cho thấy Netflix không mong đợi sự thúc đẩy ngay lập tức từ việc thâm nhập vào lĩnh vực trò chơi điện tử có tính cạnh tranh cao vốn đã bị tranh chấp bởi các công ty có kinh nghiệm hơn nhiều như Epic Games, Microsoft và Electronic Arts.

Nhưng nếu việc chuyển sang chơi trò chơi điện tử của Netflix thành công thì cuối cùng nó có thể cung cấp cho Netflix thêm đòn bẩy để tăng giá. Công ty đã dần dần tăng chi phí đăng ký trong những năm gần đây, giúp tăng doanh thu trung bình hàng tháng trên mỗi người đăng ký lên 14,54 USD tại thị trường lớn nhất bao gồm Hoa Kỳ và Canada. Đó là mức tăng 16% so với 12,52 USD 2 tháng một của năm trước. 

Steven Spielberg hợp tác với 'gã khổng lồ' Netflix Steven Spielberg hợp tác với "gã khổng lồ" Netflix

VTV.vn - Steven Spielberg đã đặt ra một thỏa thuận mới với Netflix, trong đó công ty sản xuất của ông, Amblin Partners, sẽ thực hiện nhiều phim truyện mỗi năm cho gã khổng lồ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Netflix

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước