Nghệ sỹ 12 giải Grammy Babyface: Đồng ý đến Việt Nam biểu diễn chỉ trong 3 giây

Đ.Huyền - Trương Thủy-Thứ bảy, ngày 10/12/2022 10:18 GMT+7

VTV.vn - Tối 10/12, Babyface sẽ có màn biểu diễn tại Công viên cầu Thủ Thiêm, song ca cùng ca sĩ "O Sen" Ngọc Mai. Ông chia sẻ vinh dự khi được đến Việt Nam biểu diễn lần này.

Màn trình diễn của Babyface, một huyền thoại của dòng nhạc R&B với 12 giải thưởng Grammy, là một trong những sự kiện được người yêu nhạc Việt chờ đợi nhất tại Lễ hội Hò dô 2022, diễn ra từ 9-11/12 tại TP Hồ Chí Minh. Trong lúc đón đợi màn trình diễn đặc biệt này, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ - Babyface đã có buổi chia sẻ với VTV News về cảm xúc khi được mời đến Việt Nam biểu diễn và những cảm hứng trong sáng tác âm nhạc của ông. 

Nghệ sỹ 12 giải Grammy Babyface: Đồng ý đến Việt Nam biểu diễn chỉ trong 3 giây - Ảnh 1.

Babyface gửi lời chào khán giả Việt Nam.

"Tôi rất là vui khi được đến đây. Tôi đã rất bất ngờ và vinh dự khi nhận được lời mời của ‘Hò dô’. Âm nhạc sẽ kết nối chúng ta. Và ngay mai tôi sẽ trình diễn cùng nghệ sĩ Việt Nam. Tôi đã nghe giọng của cô ấy, giọng ca rất đẹp!" - Babyface nói, mở đầu cuộc trò chuyện với VTV News.

Xin chào Babyface! Trước khi tới đây, ông đã có những hình dung như thế nào về Việt Nam?

- Việt Nam là một đất nước xinh đẹp mà tôi muốn ghé thăm. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng con người Việt Nam rất tốt bụng, thân thiện và mọi người ở đây đã cho tôi thấy được điều đó.

Đối với ông, trình diễn trên sân khấu lần này sẽ đem lại cảm xúc gì khác biệt so với ngày trước?

- Tôi sẽ biểu diễn liên khúc các bài nhạc mà tôi đã từng sáng tác. Âm nhạc thay đổi liên tục qua từng năm nên chắc chắn rằng R&B bây giờ sẽ khác với ngày trước. Tôi cũng sẽ hợp tác với một số nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay nhưng cho màn biểu diễn ngày mai, tôi sẽ gửi đến khán giả những bài hát mà tôi đã phát hành vào thập niên 90s.

 Ông đã viết rất nhiều bản 'hit' cho các nữ danh ca. Làm sao ông có thể viết được những ca khúc tuyệt vời như vậy ở góc nhìn nữ giới?

 - Khi còn trẻ, tôi yêu nhiều nên cũng trải qua nhiều lần đau khổ vì tình. Tâm hồn tôi... mỏng manh như một cô gái.

Nghệ sỹ 12 giải Grammy Babyface: Đồng ý đến Việt Nam biểu diễn chỉ trong 3 giây - Ảnh 2.

Babyface sẽ có màn biểu diễn song ca cùng ''O Sen'' Ngọc Mai tại Lễ hội Hò dô 2022.

Tại Lễ hội Hozo 2022, ông sẽ song ca cùng ca sĩ Ngọc Mai. Đây là lần đầu tiên ông làm việc cùng một nữ nghệ sĩ Việt Nam. Khi nhận lời, ông có sợ rằng màn song ca này sẽ rất thách thức bởi sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá?  

- Ngôn ngữ khác nhau những cảm xúc nhận được thì giống nhau. Tôi không hiểu ca từ nhưng tôi cảm nhận được cái hồn của bài hát thông qua giọng hát của ca sĩ Ngọc Mai. Vậy nên không quan trọng rằng cô ấy hát gì, tôi cảm nhận được xúc cảm trong cách hát của cô ấy.  Điều quan trọng với tôi là giai điệu và cảm xúc.              

Đâu là cội nguồn tình yêu âm nhạc của ông?

- Tôi không biết nữa. Chắc là tôi đã sinh ra với tình yêu dành cho âm nhạc rồi.

Ông đã bắt đầu viết nhạc từ khi nào?

- Tôi bắt đầu viết nhạc khi tôi 12 tuổi. Tôi thích một bạn gái kia nên tôi cứ vậy mà viết nhạc thôi.

Đã khi nào ông nghĩ là mình sẽ ngừng sáng tác không?

- Tôi chưa nghĩ đến việc nghỉ hưu. Tôi sẽ tiếp tục sản xuất âm nhạc khi tôi còn có thể.

Trong sự nghiệp lâu năm của mình, ông tự hào nhất về điều gì?  

Nghệ sỹ 12 giải Grammy Babyface: Đồng ý đến Việt Nam biểu diễn chỉ trong 3 giây - Ảnh 3.

Quyết định đến Việt Nam biểu siễn chỉ trong 3 giây và Babyface xem đây là một trong những vinh dự trong sự nghiệp lừng lẫy của mình.

- Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng âm nhạc của tôi sẽ được mọi người khắp nơi trên thế giới biết đến. Vậy nên việc được đến Việt Nam biểu diễn sẽ là một trong những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy tự hào nhất xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc của mình.

Tôi đồng ý đến diễn ở Việt Nam chỉ trong 3 giây. Thật vinh dự khi được mời biểu diễn ở một đất nước khác nơi mọi người biết đến âm nhạc của bạn. Với sự tôn trọng mà tôi dành cho những người đến xem chương trình, tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho họ buổi biểu diễn tuyệt vời nhất có thể bởi vì họ mời tôi đến đất nước của họ để nghe nhạc của tôi và vì vậy, đó rõ ràng là một trong những lý do tại sao tôi đồng ý ngay lập tức bởi vì đây không phải là điều gì đó xảy ra hàng ngày. Tôi không cho lời mời là một điều gì đó hiển nhiên, tôi xem đây là một vinh dự.

Hiện giờ ai và điều gì là nguồn cảm hứng trong âm nhạc của ông?

- Tôi đã làm việc với những nghệ sĩ R&B trẻ hơn và vừa phát hành một album tên ‘Girls night out’ nên tôi nghĩ là tôi được truyền cảm hứng bởi họ. Những nghệ sĩ trẻ ngày nay khiến tôi muốn tiếp tục theo đuổi những gì mà tôi đang làm.

Babyface (tên thật: Kenny Edmonds) là một nghệ sĩ đa tài trong lĩnh vực thu âm, sáng tác và sản xuất âm nhạc. Ông từng 12 lần nhận giải Grammy. Babyface là nhà sản xuất duy nhất trong lịch sử có tới 4 lần giành được giải thưởng "Nhà sản xuất của năm", trong đó có 3 năm liên tiếp đoạt giải (1995 - 1997) - đây cũng là kỷ lục mà ông nắm giữ cho đến giờ. Ông đã hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ lừng danh của nền âm nhạc thế giới như Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Toni Braxton, Madonna, Beyonce, Ariana Grande, Michael Jackson, Boyz II Men, Eric Clapton, George Michael, Bobby Brown, Phil Collins, Bruno Mars, Justin Bieber,..

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước