Ngô Diệc Phàm bị 26 cô gái tố về hành vi "săn mồi", đánh thuốc mê

A (Theo J.Stars)-Thứ tư, ngày 21/07/2021 12:18 GMT+7

(Ảnh: J.Stars)

VTV.vn - Có vẻ như ngôi sao thần tượng Trung Quốc Ngô Diệc Phàm đã tự đào mồ chôn mình khi nhắm vào các cô gái trẻ, một số trong số đó được cho là vẫn ở tuổi vị thành niên.

Tuần này, 26 cô gái và phụ nữ trẻ đã lên tiếng cáo buộc Ngô Diệc Phàm có hành vi "săn mồi" ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau. Trong đó, có những cáo buộc rất nghiêm trọng về việc đánh thuốc mê và tấn công tình dục. Trước đó, Ngô Diệc Phàm đã phủ nhận trong một tuyên bố chính thức nhưng những đơn tố cáo vẫn tiếp tục được gửi đi.

Cho đến thời điểm hiện tại, tổng số nạn nhân chính xác của Ngô Diệc Phàm vẫn chưa được xác định, vì những người khác vẫn chưa tiết lộ những trải nghiệm họ đã trải qua. Tuy nhiên, tất cả những cô gái trẻ này đều buộc tội Ngô Diệc Phàm về hành vi "săn mồi" và để minh chứng cho những tố cáo, các cô gái này đã chụp màn hình các cuộc trò chuyện văn bản của họ.

Trong số những người tố cáo Ngô Diệc Phàm có những người có ảnh hưởng nổi tiếng bao gồm Little Gina, Du Meizhu, Lin Xiya, Luna Qin, Xiao Lu, cựu thành viên SNH48 Zhang Dansan và Wei Yuxin. Các bài đăng của những người này thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, đạt hơn hàng triệu người theo dõi. 

Cũng có tin rằng, nhóm của Ngô Diệc Phàm đang nỗ lực mua các tìm kiếm phổ biến nhất để ngăn thông tin bất lợi của ca sĩ này đứng đầu danh sách thịnh hành. Khi cư dân mạng lên tiếng phẫn nộ trước hành vi "săn mồi" của Ngô Diệc Phàm, 15 thương hiệu đã chấm dứt hợp đồng với ca sĩ này. 

Ngô Diệc Phàm bị 26 cô gái tố  về hành vi săn mồi, đánh thuốc mê - Ảnh 1.

Bê bối của Ngô Diệc Phàm được cho là sẽ khiến sự nghiệp của anh "đi vào lòng đất".

Các tổ chức khác nhau của Trung Quốc cũng đã đưa ra tuyên bố của họ về sự việc, trong đó nhấn mạnh rằng công lý và công bằng sẽ áp dụng. Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn của Trung Quốc khuyến khích mọi người “dựa trên bằng chứng thực tế chứ không phải các cáo buộc trên Internet - hậu quả pháp lý sẽ tuân theo nếu luật bị vi phạm”. China’s Women Daily tuyên bố: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và những người nổi tiếng được yêu thích cũng không ngoại lệ. Hãy tin vào luật pháp, vì nó sẽ không sai với một người tốt và cũng không để cho một người bị xấu đi".  

Ngoài ra, phương tiện truyền thông nhà nước tiêu biểu nhất, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), dường như đã gián tiếp bày tỏ thái độ của mình đối với vụ bê bối của Ngô Diệc Phàm khi họ xóa một bài đăng trên Weibo trước đó quảng bá ca khúc “Soar” của ca sĩ này và rút lại sự ủng hộ của họ đối với Ngô Diệc Phàm. 

Ngô Diệc Phàm mất ít nhất 350 tỷ đồng vì scandal Ngô Diệc Phàm mất ít nhất 350 tỷ đồng vì scandal

VTV.vn - Đại diện của Ngô Diệc Phàm cho biết nam ca sĩ đã bị thiệt hại ít nhất 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng) vì scandal.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước