Người nổi tiếng Hàn Quốc dẫn đầu xu hướng "Không đám cưới"

A (Theo J.Stars)-Chủ nhật, ngày 13/02/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ngôi sao Hàn Quốc trong những năm gần đây đã chọn tổ chức đám cưới nhỏ hơn, thân mật hơn, thậm chí có người quyết định chỉ quyên góp từ thiện.

Mặc dù đám cưới của những người nổi tiếng Hàn Quốc trong quá khứ từng là những sự kiện đình đám với những lễ kỷ niệm xa hoa nhưng giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi. Các ngôi sao Hàn đã lựa chọn hình thức đám cưới nhỏ gọn. 

Do đại dịch, nhiều người nổi tiếng đã tuyên bố đính hôn hoặc kết hôn nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức. Một số đã đăng ký giấy đăng ký kết hôn và không có kế hoạch ngay lập tức cho đám cưới, trong khi những người khác cho biết họ sẽ không tổ chức đám cưới nào cả. Có một số cặp vợ chồng nổi tiếng đã chọn con đường từ thiện - thay vì tổ chức một buổi lễ, họ đã quyên góp cho một tổ chức từ thiện.

Vào tháng 1, Lee Hanee tuyên bố kết hôn với bạn trai không phải người nổi tiếng, kết hôn dưới sự chứng kiến ​​của các thành viên trong gia đình thân thiết của họ. Không lâu sau khi chia sẻ tin vui, nữ diễn viên đã thông báo mang thai.

Người nổi tiếng Hàn Quốc dẫn đầu xu hướng Không đám cưới - Ảnh 1.

Do khó tổ chức lễ kỷ niệm lớn, Kang So Ra đã hủy đám cưới của cô vào năm 2020 và chỉ tổ chức một buổi họp mặt nhỏ với các thành viên trong gia đình.

Vào năm 2020, nam diễn viên So Ji Sub thậm chí còn không lên kế hoạch tổ chức đám cưới mà đã trực tiếp quyên góp 50 triệu won Hàn Quốc thay cho buổi lễ nhằm mục đích từ thiện.

Được coi là một trong những người sớm áp dụng khái niệm "không tổ chức đám cưới", nam diễn viên Park Hee Soon và vợ Park Ye Jin chỉ đơn giản ký vào giấy tờ đám cưới của họ trong một buổi lễ rất nhỏ và đơn giản.

Những người nổi tiếng khác như Yoon Kye Sang và Sung Yu Ri cũng đã từ chối ý tưởng tổ chức một lễ cưới hoành tráng với vợ/chồng tương ứng của họ.

Nhiều người không phải là người nổi tiếng cũng đã đón nhận xu hướng "không đám cưới" này. Sức hấp dẫn của cách tổ chức đám cưới không cầu kỳ là điều hiển nhiên, bởi tính tiết kiệm tài chính và dễ thực hiện. Thay vì chi tiền cho một ngân sách đám cưới lớn, nhiều người đang chọn sử dụng số tiền này cho một kỳ trăng mật dài hơn, hoặc tiết kiệm cho nhà ở và các thiết bị gia dụng sang trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

so ji sub

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước