Nhà hát Tuồng Việt Nam diễn miễn phí tại TP.HCM

Ninh Lộc (Thể thao & Văn hóa)-Thứ năm, ngày 23/07/2015 12:01 GMT+7

VTV.vn - Nhà hát Tuồng Việt Nam vừa mở màn chuyến lưu diễn thành phố Hồ Chí Minh với vở diễn Phương thuốc thần kỳ.

Kịch bản của vở diễn Phương thuốc thần kỳ được viết bởi Phạm Văn Quý, chuyển thể tuồng Khắc Duyên và đạo diễn bởi NSND Xuân Huyền. Vở diễn có sự tham gia của các diễn viên: Xuân Quý, Quang Cường, Kiều Oanh…

Với mạch kịch nhanh, tình tiết dí dỏm, lời thoại sắc sảo, Phương thuốc thần kỳ kể câu chuyện về một người nông dân thông minh, tài trí đã dạy cho bọn quan quyền hay ức hiếp dân lành những bài học đích đáng.

Cảnh trong vở “Phương thuốc thần kỳ”. Ảnh: Ngân Anh.

Cảnh trong vở “Phương thuốc thần kỳ”. Ảnh: Ngân Anh.

Sau Nhà hát TP.HCM, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ tiếp tục phục vụ miễn phí khán giả TP.HCM đến hết ngày 25/7 tại rạp Công Nhân, Nhà hát Quân đội, Sân khấu Sen Hồng…

Trước đó, Nhà hát Tuồng Việt Nam đã lưu diễn doanh thu tại các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Bình Dương, Vũng Tàu… với kịch mục gồm các vở diễn Phương thuốc thần kỳ, Chiếc bóng oan khiên, chương trình tổng hợp với các tiết mục biểu diễn trống hội, nhạc cụ dân tộc, các bài hát dân ca và các trích đoạn: Ông già cõng vợ đi xem hội, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Ngũ biến báo phu cừu…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước