NS Anh Quân: Vũ Thắng Lợi không thỏa hiệp khi làm sản phẩm âm nhạc

Thùy Chi-Thứ năm, ngày 10/11/2022 08:00 GMT+7

VTV.vn - Nhạc sỹ Anh Quân hợp tác cùng Vũ Thắng Lợi trong sản xuất đĩa than mang tên Hà Nội riêng tôi.

Ngày 9/11, Vũ Thắng Lợi đã chính thức cho ra mắt đĩa than Hà Nội riêng tôi, đồng thời giới thiệu live concert cùng tên diễn ra vào 20h ngày 3/12, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Có mặt tại buổi họp báo, nhạc sỹ Anh Quân cho hay, việc ra một album đòi hỏi rất hiểu công sức, tâm huyết và tiền bạc. Vì thế một đĩa than như Hà Nội riêng tôi là một sản phẩm rất đáng quý. Nhạc sỹ của ban Anh Em cũng cho biết, Vũ Thắng Lợi là người rất hiểu âm thanh và không thỏa hiệp nếu chất lượng âm thanh không đảm bảo.

NS Anh Quân: Vũ Thắng Lợi không thỏa hiệp khi làm sản phẩm âm nhạc - Ảnh 1.

Nhạc sỹ Anh Quân trong chương trình họp báo giới thiệu album Hà Nội riêng tôi

"Khi cầm album này, nhiều người sẽ nói lại là những bài này, không có gì mới à. Tuy nhiên, tôi nghĩ, chúng ta mở lòng với cái mới nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng với cũ. Cái cũ ở đây là về mặt thời gian chứ không phải là về âm nhạc. Những gì trong album có những giá trị riêng của nó", nhạc sỹ Anh Quân cho biết.

Đĩa than Hà Nôi riêng tôi gồm 10 ca khúc gồm Hướng về Hà Nội, Hà Nội và tôi, Quê nhà, Nỗi lòng người đi, Hoa sữa, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi, Hà Nội ngày ấy, Em ơi Hà Nội phố, Phố nghèo, Hà Nội ngày trở về.

"Tôi chỉ chọn đưa vào đĩa những ca khúc mình thấy có cảm xúc nhất. Không giống như hát live trước hàng nghìn khán giả, khi thu âm chỉ có một mình, nên mình phải nạp năng lượng tốt nhất, trước tiên phải bày tỏ được tình yêu của mình với Hà Nội. Tôi phải hát sao để người nghe đĩa không cảm thấy quá mệt, quá nặng nề về cảm xúc, làm sao để người ta muốn nghe đi nghe lại ở tâm trạng, cảm xúc khác nhau", Vũ Thắng Lợi chia sẻ.

NS Anh Quân: Vũ Thắng Lợi không thỏa hiệp khi làm sản phẩm âm nhạc - Ảnh 2.

Đĩa than Hà Nội riêng tôi được xem là cuộc "chơi lớn" của Vũ Thắng Lợi

Vũ Thắng Lợi dành 2 năm ấp ủ, thực hiện và trau chuốt ở từng khâu để có đĩa than Hà Nội riêng tôi thật chỉn chu và ưng ý.

"Sau khi nhạc sĩ Anh Quân mix xong gửi sang Mỹ master, lúc tôi nhận về thì bị lỗi. Tôi nghe thấy chưa ưng nên gửi sang master lần hai, đúng lúc nhà in dập đĩa bên đó lại quá đông, phải chờ đợi rất lâu. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 càng khiến quá trình sản xuất chậm lại. Sau tôi phải gửi sang Nhật nên thời điểm này mới có thể ra mắt", Vũ Thắng Lợi kể lại quá trình chuẩn bị đứa con tinh thần của mình.

Với đĩa than Hà Nội riêng tôi, Vũ Thắng Lơi cho biết, nhạc sỹ Anh Quân cho mix vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp, khiến người nghe có cảm giác dịu dàng, nồng ấm, dễ chịu. Anh cùng ê-kíp hướng đến cái chất, cái riêng, cái độc đáo của Hà Nội.

"Hà Nội riêng tôi giống như một cuốn sách, văn hóa Hà Nội cần được mở rộng hơn để đông đảo mọi người được tiếp cận".

NS Anh Quân: Vũ Thắng Lợi không thỏa hiệp khi làm sản phẩm âm nhạc - Ảnh 3.

Vũ Thắng Lợi trong buổi họp báo giới thiệu chương trình

Cùng với đĩa than, Vũ Thắng Lợi cũng đồng thời tổ chức live concert Hà Nội riêng tôi với hai khách mời là ca sĩ Tấn Minh và Diva Mỹ Linh.

Nói về việc tại sao lại làm đêm nhạc ở thời điểm này, Vũ Thắng Lợi khẳng định, làm sản phẩm hay làm show cũng không phải để nổi tiếng thêm hay là hâm nóng tên tuổi. Lý do anh làm đêm nhạc đặc biệt này chính là khi thực hiện đĩa than Hà Nội riêng tôi anh thấy, viết về Hà Nội có quá nhiều ca khúc hay khiến anh "vất vả" khi chọn bài.

Anh nhờ nhạc sĩ phối mấy chục bản nhưng rồi chỉ chọn mấy bài thực sự ưng ý đưa vào đĩa. Để được hát, được sống với tất cả những ca khúc về Hà Nội Vũ Thắng Lợi quyết định làm live concert này.

NS Anh Quân: Vũ Thắng Lợi không thỏa hiệp khi làm sản phẩm âm nhạc - Ảnh 4.

Liveshow Hà Nội riêng tôi hứa hẹn đem đến cho khán giả những phần trình diễn rất "riêng" của Vũ Thắng Lợi

"Những tác phẩm về Hà Nội vốn dĩ đã hay, đã tồn tại qua thời gian bởi những giá trị nhân văn. Bài toán mà tôi và nhạc sĩ Hồng Kiên phải giải được là làm sao đưa những khán giả của mình tìm được những ký ức mà họ đã đánh mất hoặc lãng quên. Đó mới là thành công của người làm âm nhạc, vượt qua cả việc phối khí hay, hát hay…".

Thêm một điểm đặc biệt của đêm nhạc này là khán giả sẽ được xem một triển lãm Hà Nội riêng tôi tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội do hoạ sỹ Lê Thiết Cương làm giám tuyển với khoảng 20 tác phẩm hội họa về Hà Nội, xoay quanh đề tài về Hà Nội, có thể là Hồ Gươm Tháp Rùa, nhà thờ, phố cổ… với nhiều chất liệu, sơn dầu, sơn mài, gốm…

Họa sỹ Lê Thiết Cương cũng đảm nhận vai trò Giám đốc mỹ thuật của live concert. Chia sẻ với báo giới, hoạ sỹ Lê Thiết Cương nói, sân khấu của Hà Nội riêng tôi sẽ không có LED hay Mapping và đây sẽ là điều đặc biệt, khán giả chỉ được biết khi tới lắng nghe đêm nhạc.

Vũ Thắng Lợi từng giành giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2008, giải Ba cuộc thi Tiếng hát mùa thu và giải Người thể hiện ca khúc hay nhất về Hà Nội, giải Nhì dòng Thính phòng cuộc thi Sao Mai 2011... Vũ Thắng Lợi được đề cử giải Âm nhạc Cống hiến năm 2015 ở hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm".

Vũ Thắng Lợi đang công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 2. Trước đĩa than Quê, anh đã phát hành album Tình ca (2014), liveshow Khát vọng (2018), album Khát vọng (2020), đĩa than Quê (2021)...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước