Nhận giải BAFTA, Joaquin Phoenix chỉ trích ngành điện ảnh phân biệt chủng tộc

Hà Linh (Theo Digital Spy)-Thứ ba, ngày 04/02/2020 10:55 GMT+7

(Ảnh: Forbes)

VTV.vn - Sau khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải BAFTA, Joaquin Phoenix đã không ngần ngại chỉ trích ngành điện ảnh trước sự ngỡ ngàng của khán giả.

Ngày 3/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải danh giá BAFTA đã chính thức diễn ra. Trong đó, Joaquin Phoenix đã chiến thắng ngoạn mục với hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Joker. Tuy nhiên, ngoài việc cảm ơn người hâm mộ, nam tài tử lại khiến mọi người ngỡ ngàng khi lên tiếng chỉ trích nền công nghiệp điện ảnh Mỹ vì phân biệt chủng tộc.

Cụ thể, trong bài phát biểu của mình, Joaquin Phoenix chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng mâu thuẫn khi nhiều đồng nghiệp của tôi xứng đáng được công nhận nhưng lại không có đặc quyền như tôi. Chúng ta đang gửi đi một thông điệp sai lầm, rằng những diễn viên da màu sẽ không được chào đón tại các giải thưởng danh giá".

Nhận giải BAFTA, Joaquin Phoenix chỉ trích ngành điện ảnh phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

(Ảnh: People)

"Tôi nghĩ rằng không có ai muốn được nhận đặc ân hay sự ưu tiên nào cả. Tất cả đều muốn được công nhận và tôn trọng nhờ vào những đóng góp với các tác phẩm của mình mà thôi. Chính vì thế, tôi thực sự xấu hổ khi phải thừa nhận tôi cũng nằm trong một phần của vấn nạn phân biệt chủng tộc này", ngôi sao Joker khẳng định.

Ngay sau bài phát biểu của Joaquin, hàng loạt nghệ sĩ và khán giả đã bày tỏ sự đồng tình. Hiện Joaquin Phoenix dang nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ, phần lớn cho rằng nam diễn viên rất dũng cảm khi dám đứng lên để nói về vấn đề nhức nhối trong ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước