Nhiều ngôi sao đến dự tang lễ của Kang Soo Yeon

Hà Linh/ Ảnh: Allkpop-Thứ hai, ngày 09/05/2022 11:08 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng đã có mặt tại tang lễ của biểu tượng Kang Soo Yeon sau thông tin cô đột ngột qua đời.

Nữ diễn viên Kand Soo Yeon được thông báo đã qua đời vào 3 giờ chiều thứ Bảy (7/5) tại một bệnh viện ở phía nam Seoul do biến chứng do xuất huyết não. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, những người hâm mộ cũng như nghệ sĩ trong giới đã vô cùng bàng hoàng trước tin buồn quá đột ngột này. Hôm qua (8/5), nhiều nghệ sĩ lớn đã tới tưởng niệm nữ diễn viên tại Trung tâm Y Tế Samsung Seoul.

Kim Dong Hoo, cựu chủ tịch hội đồng Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF), dẫn đầu ban tổ chức tang lễ gồm các nhân vật chủ chốt trong ngành, bao gồm cả các cộng sự của cô. Ngoài ra, dạo diễn Bong Joon Ho - chủ nhân của bom tấn "Parasite" - cũng ngay lập tức có mặt để viếng thăm Kang Soo Yeon. Sau Bong Joon Ho, diễn viên Kim Hye Soo và Moon Geun Young cũng đã tới dự tang lễ của tiền bối tại Seoul.

Nhiều ngôi sao đến dự tang lễ của Kang Soo Yeon - Ảnh 1.

Đạo diễn Bong Joon Ho tới dự tang lễ của cố diễn viên Kang Soo Yeon.

Nhiều ngôi sao đến dự tang lễ của Kang Soo Yeon - Ảnh 2.

"Em gái quốc dân" Moon Geun Young.

Nhiều ngôi sao đến dự tang lễ của Kang Soo Yeon - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Kim Hye Soo

Nhiều ngôi sao đến dự tang lễ của Kang Soo Yeon - Ảnh 4.

Nam tài tử Lee Byung Hun.

Kang Soo Yeon bắt đầu diễn xuất cho đài truyền hình địa phương TBC khi mới 4 tuổi. Cô đóng vai chính trong một số phim truyền hình và điện ảnh và trở thành một diễn viên nhí nổi bật của Hàn Quốc thời điểm đó.

Ở tuổi 21, Kang Soo Yeon xuất hiện với tư cách là một diễn viên trưởng thành và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Venice nhờ vai diễn trong "The Surrogate Womb" của đạo diễn Im Kwon-taek vào năm 1987. Với thành tích này, cô trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng giải diễn xuất tại một trong ba liên hoan phim quốc tế danh giá nhất thế giới - Cannes, Venice và Berlin.

Hai năm sau, cô nhận vai chính trong bộ phim tiếp theo của đạo diễn Im "Come, Come, Come Upward" (1989) và nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Moscow.

Kang Soo Yeon tận hưởng thời kỳ hoàng kim của mình vào những năm 1990, góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách tại phòng vé, bao gồm "The Road To Race Track" (1991), "Blue in You" (1992), "Go Alone Like Musso's Horn" (1995) và "Girl's Night Out"(1998). Với những thành tựu lớn trong sự nghiệp, nữ diễn viên 55 tuổi được coi là "ngôi sao đẳng cấp thế giới" và trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh được săn đón nhiều nhất tại Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước