Những ban nhạc nào sẽ kết màn Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019?

P.L-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 16:22 GMT+7

VTV.vn - Đêm thi cuối cùng của Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019 sẽ là sân khấu dành riêng cho Locker Band, VAKE BAND, Gác 2 Band và Phương Đông Band.

Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019 đã sắp bước sang đêm thi cuối cùng. Là cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức, Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019 là sân thi đấu mang tính chuyên môn cao về nghệ thuật. Sau 27 năm vắng bóng, cuộc thi đã trở lại như một sự hồi sinh và tôn vinh những nhạc công, những người vốn luôn thầm lặng đứng sau ca sĩ hay sau sân khấu và đóng góp không nhỏ cho sự thành công của các tiết mục.

Đêm thi đấu thứ ba và cũng là đêm thi cuối của Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019 sẽ là sàn đấu tranh tài giữa 4 ban nhạc: Locker Band, VAKE BAND, Gác 2 Band Phương Đông Band. Ban nhạc nào sẽ chinh phục được ngôi vị cao nhất của cuộc thi, được tôn vinh và toả sáng?

Locker Band

Là một trong số các nhóm nhạc tới từ thành phố Hồ Chí Minh, Locker Band gồm 6 thành viên. Ban đầu, đơn đăng ký của Locker Band là 7 người nhưng đến sát giờ chốt vé, nhạc công Drums của band có chuyện gấp gia đình nên không thể tham gia được. Vì thời gian cấp bách, nữ Vocalist trong band quyết định sẽ là người chơi drums và dốc sức tập luyện trong những ngày cuối cùng.

Những ban nhạc nào sẽ kết màn Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019? - Ảnh 1.

Các chàng trai, cô gái của Locker Band

Mọi thành viên của Locker Band đến từ các tỉnh thành khác nhau nhưng đều có chung một niềm đam mê âm nhạc. Chính điều đó đã gắn kết các thành viên lại, tạo nên một Locker Band như hiện nay. Ban nhạc biết đến Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019 như một sự tình cờ. Tuy rằng trong quá trình luyện tập gặp nhiều khó khăn về thời gian, nhân sự... nhưng tinh thần của band vẫn hướng đến cuộc thi.

Với khó khăn ban đầu cùng sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm tập, luyện liệu rằng những chàng trai, cô gái của Locker Band có chinh phục được Hội đồng nghệ thuật cùng khán giả khó tính Hà Nội?

VAKE BAND

Là một trong 4 ban nhạc đại diện Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội tham gia Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019, VAKE BAND được thành lập từ năm 2017 bởi những người bạn học cùng trường qua kỳ thi ban nhạc của nhà trường. Trải qua các kỳ thi cũng như thời gian học tập, cho đến nay, ban nhạc đã tập hợp đủ 12 thành viên.

Những ban nhạc nào sẽ kết màn Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019? - Ảnh 2.

Các thành viên của VAKE BAND

VAKE BAND luôn năng động, phóng khoáng và chủ động trong các dòng nhạc cũng như cách chơi của mình, phát huy các sở trường của từng thành viên. Vì vậy, ban nhạc luôn mong muốn thử sức với những dòng nhạc mới với những bài phối lạ cùng những bản cover nước ngoài.

Thành tích đáng chú ý của VAKE BAND gồm:

- 2017: Giải nhì cuộc thi ban nhạc do trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức.

- 2018: Giải nhất cuộc thi ban nhạc do trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức.

- Tháng 4 năm 2018: Giải khuyến khích cuộc thi ban nhạc do The band Vinaphone tổ chức.

Với phong cách âm nhạc RnB - Jazz - Pop - Rock cùng sự đoàn kết và tinh thần tập thể, VAKE BAND hứa hẹn sẽ đem đến sự mới lạ tới Hội đồng nghệ thuật và khán giả trong đêm thi của mình.

Gác 2 Band

Ban nhạc Gác 2 thành lập tháng 4/2018 tại một sân chơi nhạc dành cho những người không chuyên. Ban đầu, band chỉ có 2 thành viên là Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 1983 (Trưởng nhóm - vai trò sáng tác) và Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 (ca sĩ chính).

Tháng 4/2018, Gác 2 có tên ban đầu là G2M (viết tắt Gác 2 Music) khi tham dự thi cuộc thi The band Vinaphone. Band đã vào tới vòng chung kết toàn quốc và được giải thưởng ban nhạc truyền cảm hứng tại đêm chung kết miền Bắc.

Tháng 11 /2018, G2M đổi tên thành Ban nhạc Gác 2, kết nạp thêm 2 thành viên mới là Hoàng Thọ Mạnh sinh năm 1990 (chơi guitar) và Nguyễn Bảo Long sinh năm 1991 (chơi trống).

Gác 2 từng tham dự cuộc thi Ban Nhạc Việt mùa 2 và lọt tới vòng "Huấn Luyện Và Trình diễn" khi đầu quân cho huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong. Điều đặc biệt ở Gác 2 là ban nhạc chỉ chơi những sáng tác riêng của mình do Nguyễn Tiến Đạt sáng tác và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các huấn luyện viên và khán giả.

Những ban nhạc nào sẽ kết màn Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019? - Ảnh 3.

Gác 2 từng tham dự cuộc thi Ban Nhạc Việt mùa 2 và lọt tới vòng "Huấn Luyện Và Trình diễn"

Đến với Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019, Gác 2 mong muốn được đem lại những bản nhạc do chính ban nhạc sáng tác với hy vọng được khán giả và Hội đồng nghệ thuật đón nhận.

Phương Đông Band

Phương Đông là ban nhạc đại diện cho Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tham dự liên hoan năm nay.

Những ban nhạc nào sẽ kết màn Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019? - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ của ban nhạc Phương Đông

12 nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong ban nhạc đều dưới sự chỉ đạo của NSƯT Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng nhóm:

1. Cao Minh Đức - Nhạc sĩ, nghệ sĩ Guitare Solo

2. Vũ Văn Ngư - NSƯT, Sáo trúc

3. Đinh Việt Anh - Guitare

4. Đặng Quốc Anh - Guitare bass

5. Hà Văn Tùng - Piano

6. Phan Việt Phương - Keyboard

7. Y Lợi Nie - Drums

8. Nguyễn Tùng - Percussions

9. Trần Thị Ngọc Huyền - Đàn bầu

10. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Đàn tranh

11. Mai Diệu Ly - Ca sĩ

12. Tạ Minh Hoàng - Ca sĩ

Với phong cách Pop - Rock cùng với sự kết hợp chặt chẽ giữa âm nhạc dân tộc và hiện đại, Phương Đông hứa hẹn sẽ đem tới cho liên hoan một đêm thi với sự khác lạ, ấn tượng, hấp dẫn.

Ngày 19/4 cũng là đêm thi cuối cùng của Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019. Lễ trao giải diễn ra vào lúc 19h30 ngày 20/4 tại Nhà hát Âu Cơ - Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước