Những câu chuyện thú vị về tà áo dài qua lời kể của bà Tôn Nữ Thị Ninh

Duy Linh-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 16:14 GMT+7

(Ảnh: Duy Linh)

VTV.vn - Tại buổi tọa đàm Nét đẹp áo dài, bà Tôn Nữ Thị Ninh đã mang đến rất nhiều câu chuyện thú vị quanh tà áo truyền thống của Việt Nam.

Chiều qua (8/3), một trong những hoạt động đáng chú ý nhất của Lễ hội Áo dài 2018 là buổi toạ đàm có chủ đề Nét đẹp Áo dài đã diễn ra tại toà nhà Time Square. Đếm tham dự sự kiện này, bên cạnh dàn đại sứ đồng hành với những nghệ sĩ như NSUT Thành Lộc, diễn viên Hứa Vĩ Văn, ca sĩ Kyo York, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng…, cùng đại diện của nhiều Tổng lãnh sự quán như Thái Lan, Hàn Quốc, Úc, Hà Lan, Ấn Độ, Cu Ba… còn có bà Tôn Nữ Thị Ninh - Nguyên PCN UB đối ngoại Quốc hội, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM.

Là một nhà nữ ngoại giao thường xuyên xuất hiện với tà áo dài, bà Tôn Nữ Thị Ninh đã mang đến rất nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh tà áo truyền thống của con người Việt Nam. Một câu chuyện mà bà rất nhớ đó là khi bà tổ chức sự kiện Tuần lễ Văn hoá Việt Nam tại Bỉ, trong giai đoạn bà làm đại sứ tại chính nước Bỉ (2000 - 2003). Tại sự kiện này, bà đã mời ba nhà thiết kế áo dài của Việt Nam mang bộ sưu tập sang trình diễn là Minh Hạnh, Sỹ Hoàng và Diệu Anh.

Buổi trình diễn đã diễn ra trong sự đón nhận của đông đảo quan khách đồng thời nhận được một cơn mưa lời khen. Tất nhiên, những người mẫu đều đẹp, các bộ áo dài cũng rất đẹp, nhưng điều mà bà xúc động nhất chính là trình độ thẩm mỹ của các nhà thiết kế Việt ở thời điểm đó đã lên rất cao. Đến mức mà một ông Bộ trưởng thương mại của EU, người vốn thích ngồi thư viện nghiên cứu hơn là đi xem thời trang, cũng phải tấm tắc khen đẹp.

Qua câu chuyện này, bà muốn nhấn mạnh rằng văn hoá chính là một trong những chiếc cầu nối đã đưa Việt Nam đến với thế giới. Trong đó, tà áo dài đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Những câu chuyện thú vị về tà áo dài qua lời kể của bà Tôn Nữ Thị Ninh - Ảnh 1.

(Ảnh: Duy Linh)

Cũng trong buổi toạ đàm, bà Ninh đã chia sẻ thêm một kỷ niệm khó quên của bà. Đó là kỷ niệm có liên quan tới phu nhân của cố bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Theo đó, phu nhân là một người kỹ lưỡng và chỉn chu. Trong một buổi tiệc được tổ chức tại nhà khác Chính phủ, sau khi sự kiện kết thúc, bà đã gọi một nhân viên phục vụ ra góp ý. Lý do là vì cô nhân viên này đã diện một chiếc áo dài thuê, quá nổi bật, thậm chí còn hơn rất nhiều các quan khác đến dự. Và điều đó, theo phu nhân, là đã vi phạm nguyên tắc lễ tân. Kể từ đó trở đi, các nhân viên của nhà khách Chính phủ đã không còn được mặc áo dài có thêu.

Rõ ràng, việc tìm một chiếc áo dài phù hợp với thân hình, dáng vóc, phong vách vốn đã không dễ, việc lựa chọn một tà áo làm sao phù hợp với sự kiện mình sẽ tham gia, phù hợp với một việc mà mình sẽ đảm nhiệm lại càng khó.

Kết lại buổi toạ đàm lần này, NTK Sỹ Hoàng đã mang đến cho các quan khách một BST áo dài có tên Hội nhập với một loạt mẫu áo dài có hoạ tiết đặc trưng cho nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, các NTK của Áo dài House cũng giới thiệu những mẫu thiết kế mới trong BST có tên Hoa bốn mùa.

Hơn 50 tà áo dài 'độc' được giới thiệu tại Triển lãm Áo dài Hơn 50 tà áo dài "độc" được giới thiệu tại Triển lãm Áo dài

VTV.vn - Triển lãm chuyên đề Duyên dáng Áo dài TP HCM, một trong những hoạt động đáng chú ý của Lễ hội Áo dài 2018 đã chính thức khai mạc vào sáng nay (4/3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước