Những ngôi trường "mơ ước" do các ngôi sao Hollywood thành lập

Hà Linh (Theo NY Post)-Thứ năm, ngày 24/11/2022 08:00 GMT+7

(Ảnh: Daily Express)

VTV.vn - Dưới đây là những ngôi trường được thành lập bởi chính những huyền thoại âm nhạc, điện ảnh và cả huyền thoại trong ngành thể thao.

Học viện Donda - Kanye West

Những ngôi trường mơ ước do các ngôi sao Hollywood thành lập - Ảnh 1.

(Ảnh: News World Tick)

Trường học Donda thực chất được đặt tên theo người mẹ quá cố của Kanye West. Bà từng là giáo sư tiếng Anh tại Đại học Chicago. Trường học do Kanye sáng lập đã được mở cửa vào cuối tháng 8 vừa qua với 100 học sinh đăng ký theo học. Theo nguồn tin của Rolling Stone, học phí cho trường này là 15.000 USD. Tuy nhiên, khoảng hơn một nửa số học sinh tại đây sẽ được hỗ trợ tài chính hoặc được học bổng.

Theo trang web giới thiệu của trường Donda, sứ mệnh của trường là "chuẩn bị cho học sinh trở thành thế hệ lãnh đạo, nhà tư tưởng và nhà cách mạng mới tiếp theo bằng cách cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới bao gồm chương trình giảng dạy cốt lõi nghiêm ngặt, nhấn mạnh vào tính bền vững, sáng tạo, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề".

Kanye West cũng nhấn mạnh rằng ngôi trường này có thể tạo ra một thế hệ thiên tài khi trường tập trung vào các kĩ năng thực hành thay vì lý thuyết. "Và nếu như con bạn trở thành thiên tài thì cũng đồng nghĩa chúng đang học nhảy cách 3 cấp", Kanye khẳng định.

Nam rapper cũng được cho là đã chiêu mộ nhiều ngôi sao bóng rổ ưu tú từ khắp đất nước, bao gồm Robert Dillingham và AJ Johnson vào đội tuyển của trường, Đội tuyển được huấn luyện bở nhà vô địch NBA một thời Dorell Wright.

Trường học sản xuất phim và truyền hình Roybal - George Clooney

Những ngôi trường mơ ước do các ngôi sao Hollywood thành lập - Ảnh 2.

Hai diễn viên Don Cheadle và George Clooney trong buổi tụ họp của trường Roybal. (Ảnh: Getty Images)

Thực tế, trường Roybal được thành lập bởi nhiều ngôi sao nổi tiếng, đứng đầu là George Clooney. Ngoài ra, đội ngũ nhà trường còn có Don Cheadle, Mindy Kaling, Eva Longoria và Kerry Washington nằm trong ban cố vấn, cùng với hàng loạt nhà điều hành Hollywood nổi tiếng khác.

Ngôi trường này được lập ra với mục đích giúp đa dạng hóa nền công nghiệp Hollywood bằng cách đào tạo những đứa trẻ có triển vọng cho ngành truyền hình và điện ảnh ở các công đoạn hậu kỳ. Tại trường Roybal, các học sinh sẽ được lắng nghe những bài giảng từ các khách mời trong ngành. Những khách mời này đều là người bạn, đồng nghiệp của nam tài tử George Clooney cũng như những ngôi sao trong hội đồng trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, trường học mới toanh này có khoảng 150 học sinh. Tuy nhiên, năm học đầu tiên chỉ áp dụng cho các học sinh lướn 9 và lớp 10. Trong 2 năm tới, trường sẽ tiếp tục tuyển sinh và mở rộng cho học sinh lớp 12. Theo nguồn tin từ Hollywood Reporter, hàng loạt hãng phim và công ty lớn như Amazon Studio, Disney, tập đoàn Fox, Paramount Pictures, Warner Bros, Netflix, Sony Pictures đã tài trợ cho ngôi trường này. Số tiền tài trợ lên đến 4 triệu USD.

Học viện SLAM (Quản lý và lãnh đạo thể thao) - Pitbull

Những ngôi trường mơ ước do các ngôi sao Hollywood thành lập - Ảnh 3.

(Ảnh: Getty Images)

Học viện SLAM do ngôi sao âm nhạc Pitbull sáng lập vào năm 2012. Trong suốt 10 năm hoạt động, Pitbull đã mở rộng với 11 cơ sở ở bang Florida, đồng thời nhượng quyền thương mại ở các bang Nevada, Arizona và Georgia.

Cơ sở đầu tiên được xây dựng tại khu phố Little Havana tại Miami - nơi Pitbull lớn lên. Đây được coi như một lời tri ân của nghệ sĩ người Mỹ gốc Cuba tới người thầy của mình - người đã khuyên anh nên theo đuổi giấc mơ âm nhạc. 10 năm sau cơ sở đầu tiên, SLAM đã phát triển khá lớn mạnh với mạng lưới trường học miễn phí trên khắp nước Mỹ. 

Những ngôi trường mơ ước do các ngôi sao Hollywood thành lập - Ảnh 4.

Trường học SLAM tại Arizona - một trong những cơ sở mới nhất được xây dựng. (Ảnh: AZ)

Chương trình giảng dạy của trường tập trung vào các bài học "thấm đẫm tinh thần thể thao". Ở thời điểm hiện tại, có khoảng 5000 sinh viên đang theo học các lớn học tại đây. Các sinh viên tốt nghiệp có thể sẵn sàng cho mọi lĩnh vực, từ y tế thể thao đến marketing.

Học viện USC Iovine and Young - Dr. Dre

Những ngôi trường mơ ước do các ngôi sao Hollywood thành lập - Ảnh 5.

(Ảnh: Getty Images)

Ngôi trường này được thành lập bởi Dr. Dre cùng siêu sản trong ngành sản xuất âm nhạc nổi tiếng Jimmy Iovine.

Theo như trang web của trường, học viên USC có sứ mệnh chuẩn bị cho học sinh trở thành những doanh nhân như những người sáng lập nổi tiếng của trường. Chưa dừng lại ở đó, cả hai nhà sáng lập đã chi 70 triệu USD nhằm đào tạo sinh viên tại đây cũng như các nhân viên trường đã giúp tổ chức các hội thảo về chương trình giảng dạy trung học.

Học viện chỉ mới ra mắt vào mùa thu năm nay và mở cửa cho hầu hết học sinh lớp 9, được đưa đón bằng xe buýt riêng của trường. Đáng chú ý, phần lớn học sinh đến từ cộng đồng người da màu. Dr. Dre cho biết học đã lên kế hoạch mở rộng thêm ít nhất 10 trường học nữa trên toàn nước Mỹ.

Trường học I Promise - LeBron James

Những ngôi trường mơ ước do các ngôi sao Hollywood thành lập - Ảnh 6.

Thiết kế đặc biệt trong trường học do huyền thoại bóng rổ LeBron James sáng lập. (Ảnh: Getty Images)

Huyền thoại bóng rổ LeBron James đã thành lập trường học này vào năm 2018. Đây là một ngôi trường được xây dựng nhằm thu hút phụ huynh cũng như học sinh cùng tạo ra một "môi trường toàn diện". Trên trang web của trường cũng ghi rõ sự ảnh hưởng của phụ huynh đối với các học sinh. 

Cũng như học viện SLAM do Pitbull sáng lập, I Promise cũng được xây dựng trên khu phố tại Ohio nơi LeBron James từng theo học. Ngôi trường khá nổi bật khi được trang trí bằng chính những đôi giày thể thao của huyền thoại NBA.

Tiêu chí tuyển sinh của trường nêu rõ, bất kì học sinh nào có điểm trung bình 3.0 GPA sẽ được miễn phí học phí đại học tại trường đại học Akron.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước