Những nguyên mẫu có thật của các nhân vật hoạt hình cổ tích

Theo Bích Ngọc (Dân trí)-Thứ tư, ngày 01/06/2016 10:50 GMT+7

VTV.vn - Aladdin lấy cảm hứng từ Tom Cruise, Nàng Bạch Tuyết lấy nguyên mẫu từ vũ công Marge Champion. Các nhân vật hoạt hình cổ tích nổi tiếng đều được tạo nên từ người thật.

Những nhân vật hoạt hình Disney nổi tiếng không phải được tạo ra hoàn toàn từ trí tưởng tượng của họa sĩ, những nhân vật ấy đã được gây dựng nên từ nguyên mẫu thực tế, để truyền cảm hứng đích thực cho sự sáng tạo của các họa sĩ.

Nàng Bạch Tuyết lấy cảm hứng từ nữ vũ công Marge Champion

Marge Champion là gương mặt truyền cảm hứng tạo hình cho nhiều nhân vật Disney, nhưng nhân vật đầu tiên và đáng nhớ nhất trong số này phải kể tới hình tượng nàng Bạch Tuyết. Các họa sĩ của bộ phim hoạt hình “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn” (1937) đã mời cô vũ công trẻ tuổi Marge Champion đến làm mẫu.

Nhờ có Champion, các chuyển động của nàng Bạch Tuyết trong phim mới có thể trở nên uyển chuyển, mềm mại một cách chân thực. Trong những lúc làm mẫu vẽ, Marge vẫn thường mặc trang phục Bạch Tuyết và diễn lại các cảnh phim xuất hiện trên màn ảnh để các họa sĩ ghi lại thần thái, dáng điệu của cô.

Nàng tiên cá Ariel lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Alyssa Milano

Mái tóc đỏ trứ danh của nàng tiên cá Ariel dựa trên mái tóc của nữ phi hành gia người Mỹ Sally Ride. Phong cách và cá tính của Ariel lại được dựa trên nữ diễn viên Alyssa Milano thời niên thiếu. Ngoài Alyssa Milano, nữ diễn viên Sherri Stoner cũng là một nguồn cảm hứng khác để sáng tạo nên nàng Ariel xinh đẹp, mạnh mẽ.

“Công chúa ngủ trong rừng” Aurora lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Helene Stanley

Nữ diễn viên Helene Stanley đã từng làm người mẫu tạo hình cho nhiều nhân vật của Disney, trong đó, nổi bật nhất phải kể tới nhân vật “Công chúa ngủ trong rừng” Aurora. Khi Stanley bắt đầu nhận lời làm người mẫu tạo hình cho Disney, đó là khi sự nghiệp diễn xuất của cô đã ở vào chặng cuối, tuy vậy, chính trong vai trò người mẫu tạo hình, Stanley lại gặt hái thành công.

Ngoài việc là nguồn cảm hứng cho nhân vật “Công chúa ngủ trong rừng”, Stanley còn là nguyên mẫu cho nhân vật nàng Lọ Lem, cũng như nhân vật người con gái riêng Anastasia của bà mẹ kế Lọ Lem, hay như nhân vật Anita trong “101 chú chó đốm” (1996).

Nàng Belle trong “Người đẹp và Quái vật” lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Sherri Stoner

Nữ diễn viên Sherri Stoner đã góp phần làm nên vẻ đẹp của nhân vật Belle, ngoài ra, những thói quen đời thường của Stoner, từ những động tác nhỏ nhất như cách cô gạt lọn tóc ra khỏi gương mặt, cũng được các họa sĩ sử dụng để làm nên phong cách riêng cho nhân vật Belle.

Ngoài Belle, Stoner còn là nhân vật truyền cảm hứng cho nàng tiên cá Ariel. Trong thời gian cộng tác với các họa sĩ thực hiện phim “Nàng tiên cá” (1989), Stoner thường bơi xung quanh một bể nước để giúp các họa sĩ khắc họa các động tác của Ariel một cách chân thực hơn.

Nhân vật Aladdin lấy cảm hứng từ nam diễn viên Tom Cruise

Trang phục của Aladdin lấy cảm hứng từ trang phục biểu diễn của rapper MC Hammer, còn tạo hình nhân vật được lấy cảm hứng từ nam diễn viên Tom Cruise.

Disney thoạt tiên muốn sử dụng hình ảnh nam diễn viên Michael J. Fox trong phim “Back to the Future” (Trở lại tương lai - 1985) để làm hình mẫu cho nhân vật Aladdin nhưng họ nhận thấy hình tượng nhân vật như vậy vẫn chưa phù hợp so với tính cách cần có ở Aladdin, vì vậy, sau cùng, người ta đã lựa chọn Tom Cruise là nhân vật truyền cảm hứng cho tạo hình của Aladdin.

Nàng tiên Tinker Bell lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Margaret Kerry

Khá nhiều người xem cho rằng tạo hình nhân vật nàng tiên Tinker Bell có nét “nhang nhác” minh tinh màn bạc Marilyn Monroe - một nữ thần gợi cảm của màn ảnh, nhưng đó chỉ là “nhang nhác”, còn kỳ thực nhân vật này được lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Margaret Kerry.

Tramp lấy cảm hứng từ một chú chó đi lạc

Khi các họa sĩ của bộ phim hoạt hình “Lady and the Tramp” (Tiểu thư và chàng lang thang - 1955) đang lên ý tưởng về diện mạo của nhân vật chú chó lang thang The Tramp, thì tình cờ, một họa sĩ trong ê-kíp làm phim - Ed Penner - nhìn thấy một chú chó đi lạc trên phố, chú có ngoại hình ngay lập tức khiến Ed Penner tin rằng, đó chắc chắn là The Tramp.

Thoạt tiên, họa sĩ Ed Penner đã không thể đuổi kịp chú chó, nhưng vài ngày sau, Penner đã thử tìm tới nơi nuôi nhốt chó đi lạc của thành phố và tìm thấy lại chú chó đã bắt gặp trên đường hôm trước. Dù vậy, nguyên mẫu của nhân vật chú chó The Tramp hóa ra lại là… con cái.

Sau khi chú chó đi lạc hoàn thành công việc giúp các họa sĩ của “Lady and The Tramp” thực hiện tạo hình cho nhân vật trong phim, chú ta đã sống nốt quãng đời còn lại trong một trung tâm chuyên chăm sóc những chú chó phục vụ cho Hollywood.

Những chú chim kền kền trong “Cậu bé rừng xanh” (1967) lấy cảm hứng từ ban nhạc The Beatles

Nhân vật những chú chim kền kền trong “Cậu bé rừng xanh” (1967) lấy cảm hứng từ ban nhạc nổi đình đám thời bấy giờ - The Beatles. Thoạt tiên, ban nhạc The Beatles được kỳ vọng sẽ là những người lồng tiếng cho nhân vật các chú chim kền kền, quản lý của nhóm - Brian Epstein - đã sắp xếp xong xuôi cho thỏa thuận này.

Tạo hình của nhân vật 4 chú kền kền cũng được lấy cảm hứng từ The Beatles, tuy vậy, khi Epstein đưa ý tưởng này ra với nhóm, John Lennon đã gạt bỏ ngay, cho rằng đó không phải một ý tưởng hay và việc lồng tiếng liền bị gác lại.

Tuy vậy, kiểu tóc mop-top trứ danh của The Beatles và ngữ điệu Liverpool (vùng đất khởi nghiệp của nhóm) vẫn được giữ nguyên trong cách xây dựng nhân vật 4 chú kền kền.

Thuyền trưởng Hook lấy cảm hứng từ nam diễn viên Hans Conried

Hans Conried là một nam diễn viên tài năng đã từng lồng tiếng cho vô số bộ phim. Khi Disney mời Conried lồng tiếng cho nhân vật phản diện thuyền trưởng Hook, chính nhà sản xuất cũng không nghĩ Conried sẽ là nhân vật truyền cảm hứng cho cả tạo hình nhân vật.

Tuy vậy, khi Conried vận trang phục của thuyền trưởng Hook để có thể nhập vai nhân vật một cách đầy cảm hứng và lồng tiếng đạt nhất, thì ngay lập tức họa sĩ Frank Thomas đã quyết định sẽ lấy cảm hứng tạo hình từ Conried để tạo nên diện mạo và phong cách riêng của thuyền trưởng Hook.

Phù thủy Ursula lấy cảm hứng từ diễn viên Divine

Nhân vật Ursula trong phim hoạt hình “Nàng tiên cá” được tạo dựng tính cách từ nguyên mẫu mụ phù thủy biển trong câu chuyện cổ tích cùng tên của nhà văn Hans Christian Anderson, tuy vậy, diện mạo của Ursula trong “Nàng tiên cá” (1989) lại dựa trên ngoại hình của nam diễn viên chuyên nhập vai nữ - Divine.

Từ cách trang điểm, làm tóc, đường cong cơ thể cho tới nốt ruồi, nhân vật Ursula đích thực được lấy cảm hứng từ Divine. Điều đáng buồn là Divine đã qua đời khi “Nàng tiên cá” còn đang trong quá trình sản xuất, vì vậy, Divine đã không có cơ hội được thấy hình ảnh của mình xuất hiện trong một bộ phim hoạt hình Disney.

Tiên hắc ám Maleficent lấy nguyên mẫu từ nữ diễn viên Eleanor Audley

Trong bộ phim hoạt hình “Người đẹp ngủ trong rừng” (1959), nữ diễn viên Eleanor Audley chính là người đã lồng tiếng cho nhân vật và cũng là nguyên mẫu tạo hình cho Tiên hắc ám Maleficent. Audley thuở ấy là một nữ diễn truyền hình có tiếng, nhà sản xuất đã tận dụng giọng nói sắc lạnh và biểu cảm dữ dội của bà để tạo nên nhân vật Tiên hắc ám.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước