Những quy tắc kì lạ khi sinh con của Hoàng gia Anh

Hà Linh (Theo Cosmopolitan)-Thứ tư, ngày 01/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cũng chính vì điều này mà Công nương Meghan đã gặp không ít khó khăn khi mang thai đứa con đầu lòng.

Người biết tin đầu tiên về em bé Hoàng gia luôn là Nữ hoàng

Những quy tắc kì lạ khi sinh con của Hoàng gia Anh - Ảnh 1.

Theo truyền thống, Nữ hoàng phải là người đầu tiên được nhận tin mừng này trước bất kỳ ai, kể cả trước ông bà của đứa trẻ sắp ra đời.

Truyền thống lâu đời này vẫn được tiếp diễn cho đến tận ngày nay. Thật vậy, khi Hoàng tử George ra đời, Hoàng tử William đã gọi Nữ hoàng Elizabeth II để thông báo tin vui này.

Chỉ được công bố tin mừng ở tuần thai kỳ thứ 12

Truyền thống này được đặt ra nhằm chắc chắn về tình trạng mang thai của các Công nương. Ở tuần thứ 12, nguy cơ sảy thai đã giảm và không còn nguy hiểm, những người Hoàng gia Anh mới có thể yên tâm thông báo tin mừng với người dân cả nước.

Không để lộ ngón chân khi đang mang thai

Những quy tắc kì lạ khi sinh con của Hoàng gia Anh - Ảnh 2.

Hoàng gia Anh luôn có những quy định nghiêm ngặt trong vấn đề trang phục, nhất là đối với những bà bầu. Khi mang thai, họ sẽ vẫn phải đi giày cao gót và không được để lộ ngón chân của mình. Đặc biệt, phụ nữ Hoàng gia Anh không được đi giày thể thao thường xuyên. Theo truyền thống, họ vẫn cần đi giày cao gót kể cả khi đang mang thai.

Không tổ chức tiệc mừng em bé sắp chào đời

Những quy tắc kì lạ khi sinh con của Hoàng gia Anh - Ảnh 3.

Người Anh thường không tổ chức tiệc mừng dành cho em bé mới sinh, điều này được áp dụng ngay cả với người Hoàng gia.

Tuy nhiên, Công nương Meghan đã phá lệ và tổ chức tiệc mừng tại New York (Mỹ) cùng những người bạn của mình vào tháng 2/2019. Điều này đã khiến một số người dân Anh cảm thấy khó chịu. Họ cho rằng vợ Hoàng tử Harry đang coi thường truyền thống của Hoàng gia Anh khi chống lại luật lệ này.

Những đứa trẻ Hoàng gia đều được hạ sinh tại bệnh viện St. Mary

Những quy tắc kì lạ khi sinh con của Hoàng gia Anh - Ảnh 4.

Mặc dù đây không được coi là một quy tắc chính thức nhưng trong suốt 40 năm qua, những người hoàng tộc đã luôn lựa chọn bệnh viện St. Mary là nơi những đứa trẻ sẽ ra đời.

Trước đó, Hoàng gia Anh từng lựa chọn phương pháp sinh con tại nhà.

Xuất hiện trước công chúng ngay sau sinh

Những quy tắc kì lạ khi sinh con của Hoàng gia Anh - Ảnh 5.

Ngay sau khi hạ sinh tại bệnh viện St. Mary, các Hoàng tử và Công nương sẽ cùng đứa con của mình xuất hiện trước cánh cửa Lindo nổi tiếng và chụp bức ảnh đầu tiên sau sinh.

Các em bé Hoàng gia đều mặc áo choàng giống nhau

Những quy tắc kì lạ khi sinh con của Hoàng gia Anh - Ảnh 6.

Những chiếc áo choàng này là bản sao của chiếc áo năm 1841, được sử dụng trong lễ rửa tội người con đầu lòng của Nữ hoàng Victoria.

Nuôi con bằng sữa mẹ

Theo nguồn tin từ Guardian, đây là một truyền thống được thay đổi để phù hợp với thời đại. Kể từ năm 1926, khi Nữ hoàng Elizabeth II ra đời, điều luật này đã được ghi lại và truyền cho các đời sau,

Trước đó, những bà mẹ Hoàng gia không nuôi con bằng sữa mẹ. Thay vào đó, các em bé sẽ có vú nuôi dành riêng cho việc này.

Tên của đứa trẻ sẽ không được công bố trước khi chào đời

Những quy tắc kì lạ khi sinh con của Hoàng gia Anh - Ảnh 7.

Theo truyền thống, các gia đình Hoàng gia sẽ giữ bí mật tên của em bé trong suốt quá trình mang thai. Kể cả sau khi em bé chào đời, công chúng vẫn phải đợi sau 2 ngày mới có thể biết được tên của thành viên Hoàng gia mới này.

Ngoài ra, những cái tên của em bé cũng không được đặt ngẫu nhiên, thay vào đó, đây phải là những tên gọi có ý nghĩa hoặc truyền từ đời này sang đời khác. Vì dụ như Hoàng tử Louis dược đặt theo tên chú của mình Louis Mountbatten.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước