"No Time To Die" đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ, vẫn không phá được kỉ lục của "Skyfall"

Hà Linh (Theo USA Today)-Thứ hai, ngày 11/10/2021 11:15 GMT+7

(Ảnh: Geo TV)

VTV.vn - Mặc dù đứng đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ sau 3 ngày mở màn nhưng bộ phim cuối cùng của Daniel Craig trong vai James Bond vẫn không thể phá kỉ lục trước đó.

Sau hơn 18 tháng hoãn chiếu vì đại dịch COVID-19, No Time To Die cuối cùng cũng được ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ. Theo thống kê, bộ phim cuối cùng của Daniel Craig với vai diễn điệp viên 007 đã thu về 56 triệu USD trong 3 ngày mở màn tại thị trường này. Cụ thể, bộ phim đã được chiếu tại 4.407 rạp phim tại Bắc Mỹ.

Con số doanh thu này cũng nhanh chóng giúp No Time To Die đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua. Đặc biệt, mặc dù chiếu phim trong tình hình đại dịch nhưng có thể thấy bộ phim thứ 25 về James Bond vẫn tạo nên được sức hút với khán giả.

No Time To Die đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ, vẫn không phá được kỉ lục của Skyfall - Ảnh 1.

(Ảnh: People)

Thực tế, khi nói đến doanh thu mở màn phòng vé, loạt phim James Bond chắc chắn không phải đối thủ của Marvel hay những bộ phim tương tự. James Bond luôn có một đối tượng khán giả riêng, những người lớn tuổi đã là fan của loạt phim từ lâu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ không cảm thấy cần thiết phải ra rạp ngay lập tức để thưởng thức phần phim mới. Thậm chí, bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất của James Bond còn không vượt qua mức 100 triệu USD. Tính tới thời điểm hiện tại, Skyfall vẫn là bộ phim James Bond có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, với 88,4 triệu USD.

No Time To Die không phá vỡ được kỉ lục phòng vé Bắc Mỹ trong thời kì đại dịch như kì vọng, cũng không phá vỡ được kỉ lục của riêng loạt phim điệp viên 007. Tuy nhiên, 56 triệu USD cho 3 ngày mở màn cũng là một con số đáng nể phục. No Time To Die cũng là bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ tư trong số 25 bộ phim James Bond.

No Time To Die đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ, vẫn không phá được kỉ lục của Skyfall - Ảnh 2.

(Ảnh: The Quint)

Hơn nữa, theo thống kê của USA Today, các bộ phim James Bond thường có doanh thu cao ở thị trường quốc tế, thay vì thị trường Bắc Mỹ. Ở thời kỳ James Bond của Daniel Craig, hơn 70% doanh thu đến từ các phòng vé quốc tế. No Time To Die cũng không phải ngoại lệ. Tại phòng vé toàn cầu, No Time To Die đã mang về doanh thu lên đến 119,1 triệu USD (chưa công chiếu tại Trung Quốc). Tính tới Chủ Nhật vừa qua, con số doanh thu toàn cầu của bộ phim này đã lên đến 313,3 triệu USD.

Trước đó, sau buổi công chiếu sớm, giới phê bình đã không ngớt lời ca ngợi phần phim mới, khẳng định đây là bom tấn điện ảnh xứng đáng với sự chờ đợi của người hâm mộ. Trên trang đánh giá uy tín Rotten Tomatoes, No Time To Die cũng nhận được 84% đánh giá tích cực của khán giả.

No Time To Die được đạo diễn bởi Cary Fukunaja và là bộ phim thứ 5 mà Daniel đảm nhận vai điệp viên 007. Đây cũng là lần xuất hiện cuối cùng của anh với vai diễn đình đám này sau 15 năm gắn bó. No Time To Die cũng là một bộ phim khá "đắt đỏ" khi có chi phí sản xuất lên đến 250 triệu USD. Đây là con số chưa bao gồm chi phí quảng bá phim. Theo nguồn tin trước đó, số tiền mà nhà sản xuất bỏ ra để quảng bá phần phim này là khoảng 100 triệu USD.

Daniel Craig đã có ý định bỏ vai James Bond từ 'Spectre' Daniel Craig đã có ý định bỏ vai James Bond từ "Spectre"

VTV.vn - Mặc dù đã có ý định từ bỏ vai diễn nhưng Daniel Craig vẫn tiếp tục trở lại làm điệp viên 007 lần cuối cùng trong "No Time To Die".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước